Minh Tân vững bước "về đích"
BHG- Minh Tân là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Vị Xuyên với địa hình chia cắt mạnh, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí của người dân còn nhiều hạn chế, vì vậy khi bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng (XD) Nông thôn mới (NTM), Minh Tân gặp phải không ít những khó khăn. Nhưng chính sự hưởng ứng, đồng thuận cao của bà con nhân dân trong việc chung tay cùng cấp ủy, chính quyền XD NTM đã tạo tiền đề để xã vùng cao biên giới Minh Tân phát huy nội lực sức dân, xây dựng lộ trình cụ thể để vững bước “về đích” trong một tương lai không xa.
![]() |
Người dân thôn Tân Sơn làm đường bê – tông nông thôn. |
Xã biên giới Minh Tân có 14 thôn, bản với trên 6.000 khẩu; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số. Xã có 2 thôn giáp biên với tổng chiều dài đường biên 7,05 km và 13 cột mốc. Với xuất phát điểm thấp nên khi bắt tay vào XD NTM, xã Minh Tân gặp phải vô vàn khó khăn. Với gần 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số nên trình độ nhận thức của đại bộ phận nhân dân còn nhiều hạn chế, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước; địa bàn các xóm giao thông đi lại khó khăn; người dân vẫn trồng trọt, chăn nuôi theo phương thức cũ. Nội lực từ trong dân yếu, chưa huy động được nguồn lực từ cộng đồng để XD NTM vì vậy tiến độ triển khai chương trình chậm. Hiện, xã mới đạt 6/19 tiêu chí. Để thay đổi nhận thức người dân, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động với phương châm “mưa dầm thấm lâu”. Cán bộ, đảng viên trong xã đến từng thôn, bản, gia đình để vận động bà con thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, áp dụng những giống vật nuôi, cây trồng mới cho năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Nhờ vậy mà bà con đã đổi thay nhiều nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước xác định những cây, con mũi nhọn để tập trung phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập, XĐGN. Đặc biệt, chương trình XD NTM đã đến với từng ngõ xóm, thôn bản, được người dân Minh Tân hưởng ứng nhiệt tình. Mặc dù đời sống của bà con còn vô vàn khó khăn khi tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm đến 42,6%, nhưng trong 5 năm qua, người dân đã hiến trên 21.700 m2 đất, đóng góp gần 10.000 ngày công, mở mới được 11,3 km đường dân sinh, bê – tông hóa được trên 2.500 m đường liên thôn.
Có mặt tại thôn Tân Sơn đúng vào dịp bà con nhân dân đang khẩn trương đổ bê – tông tuyến đường vào trung tâm thôn mới thấy hết được không khí nhộn nhịp, hối hả và sự chung sức, đồng lòng của bà con trong việc chung tay cùng cấp ủy XD NTM. Vừa nhanh tay trộn vữa, anh Phàn Văn Minh vừa chia sẻ với chúng tôi: “Khi có chủ trương làm đường bê – tông, người dân chúng tôi phấn khởi lắm, mọi người trong thôn ai cũng nhiệt tình tham gia. Có đường đẹp, bọn trẻ đi học đỡ vất vả, người lớn đi chợ bán con lợn, con gà, tạ ngô cũng dễ dàng hơn. Chúng tôi mong Nhà nước cấp thêm nhiều xi – măng nữa, người dân chúng tôi sẽ đóng góp ngày công, vật liệu để bê – tông hóa những tuyến đường khác, bởi đường sá đi lại dễ dàng thì làm việc gì cũng thuận tiện...”. Trưởng thôn Tẩn Tờ Dèn cho biết: “Thôn Tân Sơn có 235 hộ thì hộ nghèo chiếm đến trên 80%, nhưng khi có chủ trương XD NTM, bà con trong thôn ai cũng phấn khởi, hiến trên 6.400 m2 đất, đóng góp gần 1.000 ngày công để làm đường bê – tông, mở mới đường dân sinh và giúp nhau phát triển kinh tế. Có thể nói, đây là chủ trương hợp lòng dân và được nhân dân đồng thuận, hưởng ứng cao”.
Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Minh Tân, Phàn Văn Hạc cho biết: “Là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện, nhưng những năm qua, xã đã phát huy tối đa nội lực, thực hiện lồng ghép các nguồn vốn, tập trung đầu tư xây dựng các công trình cơ bản; đồng thời, vận động người dân đóng góp sức người, sức của xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Tuy nhiên, do cuộc sống của đồng bào còn nhiều khó khăn, nội lực từ trong dân yếu nên sự đóng góp về kinh phí còn rất khiêm tốn. Với mức thu nhập bình quân 9 triệu đồng/người/năm và tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 40% như hiện nay, xã đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn vốn từ phía người dân. Trong khi đó, nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Do vậy, kinh phí XD NTM phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vốn hạn hẹp được cấp hàng năm. Vì vậy, mặc dù chương trình XD NTM đã đến được với từng nhà, được người dân đồng thuận, hưởng ứng cao nhưng rất cần sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn, tạo lực để xã phấn đấu vươn lên hoàn thành các tiêu chí còn lại trên bước đường XD NTM...”.
NGUYỄN PHƯƠNG
Ý kiến bạn đọc