Vượt khó làm giàu

08:28, 01/08/2025

Rời quân ngũ trở về địa phương, cựu chiến binh (CCB) Đỗ Văn Thể, tổ dân phố Tâm Bằng, phường Mỹ Lâm đã nỗ lực vượt khó, vươn lên trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Cựu chiến binh Đỗ Văn Thể, 
tổ dân phố Tâm Bằng, phường Mỹ Lâm chăm sóc vườn chè.
Cựu chiến binh Đỗ Văn Thể, tổ dân phố Tâm Bằng, phường Mỹ Lâm chăm sóc vườn chè.

Năm 1979, ông Thể lên đường nhập ngũ đóng quân tại tiểu đoàn C311 Bình ca, huyện Xín Mần, Hà Giang (cũ). Năm 1981, ông được phục viên trở về quê hương, với mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê nhà, từ hai bàn tay trắng ông đã mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, phát triển mô hình kinh tế tổng hợp, vươn lên làm giàu cho gia đình. 

Ông Thể chia sẻ: “Năm 2004, với diện tích đất, đồi sẵn có và ít vốn dành dụm, tôi bàn với gia đình mở trang trại chăn nuôi, trồng trọt. Những năm mới bắt đầu làm kinh tế, gặp rất nhiều khó khăn về vốn, kinh nghiệm, dịch bệnh, đầu ra cho các sản phẩm. Có lúc tôi cảm thấy chùn bước trước khó khăn nhưng được sự động viên của người thân, gia đình, đồng đội tôi lại tiếp tục; năm 2012, thông qua tổ chức Hội CCB xã, tôi được tham gia lớp tập huấn kỹ thuật về trồng cây ăn quả và đi thăm quan học hỏi kinh nghiệm một số mô hình kinh tế tổng hợp trên địa bàn, tôi mạnh dạn chuyển hướng sang trồng chè, trồng cây ăn quả, kết hợp với chăn nuôi lợn, gà. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” mỗi năm tôi lại mở rộng thêm một chút diện tích chè, cây ăn quả”.

Với phương châm lấy ngắn, nuôi dài, kiên trì học hỏi và mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hiện nay ông Thể có hơn 2,1 ha chè; trên 200 gốc bưởi ghép các loại; 200 con vịt và gà; 2 ao cá thịt... Mỗi năm mô hình của gia đình ông cho thu nhập trên 120 triệu đồng. Kinh tế phát triển ổn định, gia đình ông Thể có điều kiện quan tâm, đầu tư cho các con học hành. Hiện nay, 6 người con của ông đã xây dựng gia đình và công việc ổn định.

Không chỉ là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế gia đình, ông Thể luôn đi đầu trong các phong trào, hoạt động của Hội CCB và địa phương. Ông thường xuyên vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp đỡ những gia đình hội viên CCB và người dân trong thôn có hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm phát triển kinh tế... Bằng nỗ lực vượt khó, nhiều năm liền CCB Đỗ Văn Thể được Hội CCB các cấp biểu dương, khen thưởng.

Bài, ảnh: Minh Thủy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Người “giữ hồn” trống sành cổ Cao Lan
Nghệ nhân Sầm Văn Đạo, dân tộc Cao Lan thôn Mãn Hóa, xã Phú Lương từ nhỏ đã gắn bó với những lời hát Sình ca, điệu múa cổ và nghi lễ truyền thống của dân tộc mình. Trong suốt 15 năm qua, anh luôn miệt mài gìn giữ, truyền dạy và lan tỏa nét đẹp văn hóa dân tộc đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
30/07/2025
Yên Minh biểu dương cán bộ, giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc
BHG - Ngày 29.5, Hội Khuyến học huyện Yên Minh tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc, năm học 2024 – 2025.
30/05/2025
Thương binh làm kinh tế giỏi
Ông Trần Mạnh Mật, 71 tuổi, thương binh hạng 4/4, bệnh binh hạng 3/4, tổ dân phố Đồng Lem, phường An Tường đã vượt qua mọi khó khăn, trở thành một tấm gương sáng trong phát triển kinh tế ở địa phương.
25/07/2025
Hà Giang đạt thành tích Xuất sắc tại Liên hoan "Tiếng kèn Đội ta" khu vực phía Bắc năm 2025
BHG - Trong 2 ngày 23-24.6 tại tỉnh Quảng Bình đã diễn ra Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” đối với các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi khu vực phía Bắc năm 2025 với chủ đề “Em là mầm non của Đảng”. Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Hà Giang đã đạt thành tích Xuất sắc. 
25/06/2025