Phiên họp thứ 14 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông - Vận tải

- Chiều 17-9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 14 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông - Vận tải. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thế Giang, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thế Giang, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện Hàm Yên, Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang.

Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, một trong những mục tiêu mà Đại hội XIII đặt ra là đến năm 2025 cả nước có 3.000 km đường bộ cao tốc và đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc. Đại hội XIII cũng xác định 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về hạ tầng giao thông.

Thủ tướng yêu cầu cuộc họp tập trung bàn sâu về hoàn thiện thủ tục liên quan đến các dự án, cấp mỏ, công tác giải phóng mặt bằng, cách huy động các nhà thầu phụ, các nhà thầu tại địa phương. Đồng thời, các địa phương phải triển khai quyết liệt, dứt điểm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian”. Các địa phương phải biến đau thương thành hành động, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để đẩy mạnh tăng trưởng, góp phần giải quyết khó khăn để phát triển.

Thực hiện các nghị quyết của Đảng, Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, xác định danh mục các dự án mà Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, gồm 40 dự án lớn/92 dự án thành phần trên 3 lĩnh vực: Đường bộ, đường sắt và hàng không, đi qua địa phận 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại phiên họp, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp yêu cầu xử lý, giải quyết thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tỉnh Tuyên Quang hiện đang triển khai Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang. Đây là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT. Về công tác triển khai thi công, dự án có tổng số 7 gói thầu xây lắp, các đơn vị đã đồng loạt triển khai thi công 6/6 gói thầu xây lắp phần đường và cầu trên tuyến, còn gói thầu thi công xây dựng hệ thống điện chiếu sáng chưa triển khai thi công. Đến nay, đã triển khai 80 mũi thi công với số lượng máy móc thiết bị trên tuyến gần 500 thiết bị. Tổng giá trị thực hiện đến hết tháng 8 đạt  12,29% giá trị hợp đồng.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, hiện nay, tỉnh đang tích cực chỉ đạo các nhà thầu triển khai quyết liệt thi công các hạng mục cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Tuy nhiên, do mưa nhiều nên đã ảnh hưởng tới tiến độ xây dựng dự án thi công tuyến đường cũng như các khu tái định cư.

Hiện nay Tuyên Quang đủ vốn đối ứng làm được 22 km đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang 4 làn đường và làm 55 km làm 2 làn đường với tổng 8.800 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2025. Đối với 55 km còn lại, Tuyên Quang đề nghị Chính phủ bố trí bổ sung vốn làm 4 làn trong giai đoạn 2025 - 2030. Sau đợt mưa lũ này, tỉnh Tuyên Quang sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đôn đốc các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công “3 ca, 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ dự án bù đắp lại thời gian bị chậm do mưa lũ.

Các đại biểu dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung làm hết trách nhiệm trong triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT. Các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Thủ tướng nhấn mạnh, trên tinh thần khắc phục điều kiện thời tiết, tranh thủ, khẩn trương hết mức để hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần “khắc phục mọi khó khăn” đảm bảo mục tiêu đề ra, “bàn làm, không bàn lùi” tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì lợi ích của nhân dân, yêu cầu các bộ, ngành và các địa phương tiếp tục phối hợp tập trung thúc đẩy các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án. Thời gian từ nay đến cuối năm phải tăng tốc, bứt phá, phấn đấu đến năm 2025 phải hoàn thành 3.000km đường cao tốc đã đề ra…

Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục