Nữ y tá duy nhất của Pháp ở chiến trường Điện Biên Phủ qua đời ở tuổi 99

15:25, 01/06/2024

Ngày 30/5, bà Geneviève de Galard, nữ y tá vận tải hàng không duy nhất của quân đội viễn chinh Pháp có mặt tại chiến trường Điện Biên Phủ năm 1954, đã qua đời ở tuổi 99.

Hình ảnh tư liệu của bà Geneviève de Galard thời điểm trở về từ Điện Biên Phủ. (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh tư liệu của bà Geneviève de Galard thời điểm trở về từ Điện Biên Phủ. (Ảnh: TTXVN)

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo: "Thiên thần Điện Biên Phủ đã rời xa chúng ta".

Ông Macron đánh giá, là một y tá quân đội, bà Geneviève de Galard đã thể hiện sự tận tâm mẫu mực đối với 15.000 binh sĩ Pháp trong những giờ phút tồi tệ nhất trên chiến trường ở Đông Dương.

Bà Geneviève de Galard (sinh năm 1925, tại Pháp) đã tình nguyện sang chiến trường Đông Dương vào năm 1953 để tham gia sơ tán những trường hợp thương vong.

Theo TTXVN, vào ngày 28/3/1954, chiếc máy bay Dakota chở bà đến chiến trường Điện Biên Phủ để đón thương bệnh binh đã bị hỏng, không thể cất cánh được, và sau đó bị đạn pháo Việt Minh phá hủy, khiến bà bị kẹt lại ở Điện Biên Phủ. Khi đó bà Geneviève de Galard là người phụ nữ Pháp duy nhất có mặt trong lòng chảo Điện Biên.

Bất chấp nguy hiểm, khó khăn, bà đã sát cánh với 2 bác sĩ phẫu thuật cùng nhau chăm sóc các thương bệnh binh Pháp trong hơn một tháng dưới lòng đất. Ngay cả khi chiến dịch kết thúc, trong 17 ngày bị bắt làm tù binh cùng những binh lính Pháp khác, bà cũng không ngừng hỗ trợ hết mức có thể để chăm sóc những người bị thương.

Bà Geneviève de Galard. (Ảnh: TTXVN)
Bà Geneviève de Galard. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 24/5/1954, bà Geneviève de Galard được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh trao trả tự do. Là người phụ nữ duy nhất trong số tù binh Pháp, trở về từ chiến trường Điện Biên Phủ, bà được hàng chục nhiếp ảnh gia và nhà báo quốc tế săn đón ngay sau khi hạ cánh ở sân bay Bạch Mai-Hà Nội.

Khi trở về Pháp vào đầu tháng 6/1954, bà Geneviève de Galard được tôn vinh như một ngôi sao và tạp chí Paris Match của Pháp đã đưa hình ảnh cô gái 29 tuổi lên trang bìa.

Nói về sự nổi tiếng của mình, bà chia sẻ: "Tôi chưa từng mong muốn hay tìm kiếm nó... Tôi chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình mà thôi".

Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, trong suốt phần đời còn lại, bà Geneviève de Galard đã tiếp tục chăm sóc những người khuyết tật, đặc biệt là những người tại Trung tâm phục hồi chức năng Invalides dành cho những người bị thương nặng.

Là thành viên của Hiệp hội Chiến sĩ Điện Biên Phủ quốc gia kể từ khi thành lập năm 1967, bà trở thành ủy viên Hội đồng quận 17 ở thủ đô Paris từ năm 1983 cho tới lúc nghỉ hưu.

Bà Geneviève de Galard khi về già. (Ảnh: TTXVN)
Bà Geneviève de Galard khi về già. (Ảnh: TTXVN)

Ở tuổi 80, bà Geneviève de Galard đã cho ra cuốn tự truyện "Une femme à Diên Biên Phu" (tạm dịch là “Một người phụ nữ ở Điện Biên Phủ”) kể lại cuộc đời và số phận phi thường của bà ở chiến dịch rúng động địa cầu ngày đó.

Theo Nhân Dân Điện tử


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lan tỏa hình ảnh Việt Nam năng động, tích cực tới bạn bè quốc tế
Ngày 29/5, tại thủ đô Moskva, Đại học Tổng hợp Kinh tế Nga mang tên G.V. Plekhanov (REU) lần đầu tiên tổ chức Ngày Việt Nam, thu hút sự tham gia đông đảo của sinh viên Việt Nam và quốc tế, cựu sinh viên REU, đại diện cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
31/05/2024
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Cuộc họp Ủy ban Thường trực lần thứ 41 và Cuộc họp Hội đồng Kinh doanh lần thứ hai Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á
Từ ngày 27-30/5, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Ngô Lê Văn, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, làm Trưởng đoàn đã tham dự Cuộc họp Ủy ban Thường trực lần thứ 41 và Cuộc họp Hội đồng Kinh doanh lần thứ hai (IBC-2) Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.
30/05/2024
Con đường đem lại hòa bình cho Trung Đông
Tây Ban Nha, Na Uy và Ireland chính thức công nhận Nhà nước Palestine với hy vọng góp phần mang lại hòa bình cho khu vực. Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), được quốc tế coi là đại diện hợp pháp duy nhất của người Palestine, ca ngợi quyết định của ba nước châu Âu là “chiến thắng vì sự thật và công lý”.
29/05/2024
Triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Khát vọng giải phóng dân tộc” tại Paris
Ngày 26/5, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Paris, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch khai trương triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Khát vọng giải phóng dân tộc”. Đây là sự kiện vô cùng ý nghĩa trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Người tại Pháp.
28/05/2024