Bầu cử ở Nga: Đảng Nước Nga thống nhất giành thắng lợi áp đảo
Ủy ban Bầu cử trung ương Nga cho biết, với gần 98% số phiếu được kiểm, đảng Nước Nga thống nhất đã giành được hơn 64% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga ngày hôm qua.
Tổng thống V. Putin và phu nhân sau khi bỏ phiếu tại Moscow. |
Chỉ có hai đảng nữa đạt ngưỡng 7% số phiếu ủng hộ để có chân trong Duma Quốc gia là đảng Dân chủ Tự do Nga giành được 8,2% số phiểu ủng hộ và đảng Nước Nga công bằng với 7,8% số phiếu ủng hộ. Hai đảng này được coi là đồng minh với đảng Nước Nga thống nhất.
Kết quả này có nghĩa là các đảng ủng hộ điện Kremli có đủ 2/3 số ghế trong Duma Quốc gia để có thể sửa đổi hiến pháp.
Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga cho biết 63% trong tổng số gần 109 triệu cử tri Nga đã đi bỏ phiếu, cao hơn so với tỷ lệ 56% trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia gần đây nhất cách đây bốn năm.
Ông Boris Gryzlov, Chủ tịch đảng Nước Nga thống nhất, đồng thời là Chủ tịch Hạ viện Nga, nói kết quả bầu cử này là một tín hiệu từ các cử tri Nga cho thấy họ muốn Tổng thống V. Putin tiếp tục có vai trò trên chính trường Nga và các chính sách của ông sẽ được tiếp tục tiến hành ngay cả khi ông đã hết nhiệm kỳ tổng thống vào năm 2008.
Tổng thống V. Putin từng tuyên bố một chiến thắng cho đảng Nước Nga thống nhất sẽ giúp ông tiếp tục có quyền lực chính trị sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống vào tháng 3-2008, có thể ông sẽ trở thành thủ tướng.
Đảng Nước Nga thống nhất thông báo đảng này sẽ đề cử ứng cử viên cho cương vị tổng thống tại đại hội đảng vào ngày 17 – 12 tới.
Đảng Cộng sản và một số đảng nhỏ tuyên bố họ sẽ kiện lên Tòa án Tối cao Nga vì cho rằng có những vi phạm trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia lần này.
Chủ tịch đảng Cộng sản Gennady Zyuganov nói, cuộc bầu cử này là “cuộc bầu cử vô trách nhiệm và bẩn thỉu nhất” dưới thời hậu Xô-viết và cảnh báo Duma Quốc gia mới sẽ là “một nhánh của Điện Kremli, một cái máy đóng dấu”.
Nhóm giám sát độc lập Golos của Nga nói, các nhà giám sát của nhóm này đã thông báo về những trường hợp công chức và sinh viên bị ép bỏ phiếu.
Chính quyền Mỹ đã kêu gọi Nga điều tra về thông tin của các đảng đối lập ở Nga và Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu (OSCE) cho rằng có gian lận trong cuộc bầu cử.
Phát biểu trên truyền hình, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Vladimir Churov nói ông được biết là “không có những vi phạm nghiêm trọng trong bầu cử”.
Ý kiến bạn đọc