Chung quanh việc Kosovo chính thức tuyên bố độc lập

07:50, 18/02/2008

Các nguồn tin nước ngoài đưa tin từ thủ phủ Pristina của Kosovo - tỉnh ly khai trực thuộc CH Serbia - cho biết, theo kế hoạch ấn định từ trước, đúng 15 giờ giờ địa phương (21 giờ - giờ Việt Nam) ngày 17-2, QH Kosovo đã họp phiên đặc biệt để xem xét việc tuyên bố độc lập khỏi Serbia.


 
 Phiên họp đặc biệt của QH Kosovo.
Khai mạc phiên họp, Chủ tịch QH Kosovo Jakup Krasniqi tuyên bố: "Kosovo đang bước sang một trang sử mới. Chúng ta cam kết về việc thành lập một quốc gia dân chủ đối với tất cả mọi công dân và hợp tác với cộng đồng quốc tế".

Ông H.Thaci, Thủ tướng tự phong của Kosovo khẳng định: "Ðây là thời điểm để đưa ra quyết định biến Kosovo trở thành thành viên của cộng đồng các dân tộc tự do". Tại phiên họp, ông H.Thaci đã kêu gọi QH Kosovo thông qua tuyên bố độc lập tách khỏi Serbia. Ngay sau đó, QH Kosovo đã nhất trí thông qua tuyên bố về việc Kosovo trở thành một quốc gia độc lập có chủ quyền và dân chủ.

Sau khi QH Kosovo thông qua tuyên bố độc lập, người dân Kosovo đã mở tiệc "ăn mừng" trên đường phố và bắn 80 tấn pháo hoa chào mừng sự kiện này.

Việc Kosovo tuyên bố độc lập tách khỏi Serbia đã tạo nên các luồng dư luận trái ngược nhau tại Kosovo cũng như ở khu vực và quốc tế. Người thiểu số Albania tại Serbia nhưng lại là người chiếm đa số tại tỉnh Kosovo rất phấn khích.

Ngày 16-2, ngay sau khi Thủ tướng tự phong của Kosovo H.Thaci chính thức tuyên bố Kosovo sẽ làm lễ tuyên bố độc lập vào ngày 17-2, hàng đoàn xe hơi chở nhiều người đã đổ ra đường phố tại thủ phủ Pristina rú còi ầm ĩ và vẫy cờ của người Albania, cờ Anh, Ðức, Mỹ và NATO. Trong khi đó, người Serbia (thiểu số ở tỉnh này) bày tỏ phẫn nộ, nhiều người đã rời khỏi Kosovo trở về vùng đất Serbia do lo ngại bị phân biệt đối xử.

Hầu hết các nước trong số 27 thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) và các nước phương Tây khác ủng hộ Kosovo độc lập. Ngày 16-2, EU đã thông qua quyết định đưa 2.000 cảnh sát và nhân viên tư pháp tới Kosovo (EULEX) để hỗ trợ Kosovo trong thời kỳ chuyển tiếp. Trong khi đó, các thành viên EU vẫn còn chia rẽ về việc sẽ công nhận quốc gia mới đơn phương tuyên bố độc lập này như thế nào. Sau ngày Kosovo tuyên bố độc lập, EULEX sẽ bắt đầu đếm ngược 120 ngày để nhận trách nhiệm từ đội quân của LHQ khi lực lượng này rời Kosovo.

Hôm nay (ngày 18-2), các bộ trưởng ngoại giao EU tổ chức cuộc họp tại Brussels nhằm tìm ra một cương lĩnh chung đáp lại kỳ vọng của Kosovo, hiện chưa phải là thành viên của EU nhưng sẽ được khối này thừa nhận là một quốc gia mới. Tháng 12-2007, lãnh đạo EU đã cam kết giúp giải quyết vấn đề hỗ trợ Kosovo, gồm cả trợ giúp về chính trị và kinh tế với hứa hẹn tạo điều kiện để Kosovo trở thành thành viên của EU trong một tương lai không xa.

Serbia kiên quyết phản đối tỉnh Kosovo tuyên bố độc lập. Nga và nhiều nước khác tuyên bố sẽ không bao giờ thừa nhận Kosovo là một quốc gia độc lập. Nga cho rằng, tuyên bố độc lập của Kosovo làm châu Âu bất ổn do đã kích hoạt phản ứng dây chuyền chuyển dịch các đường biên giới, bật đèn xanh cho các phong trào ly khai ở lục địa này. Nga chỉ trích phương Tây thực thi chính sách đơn phương về Kosovo. Trong nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn chặn việc Kosovo tuyên bố độc lập, Nga đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an (HÐBA) LHQ.

Tại phiên họp kín này, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia V.Jeremic đã kêu gọi HÐBA LHQ phản đối việc Kosovo tuyên bố độc lập. Mỹ và nhiều nước châu Âu đã thể hiện quyết tâm công nhận Kosovo. Tổng thống Nga V.Putin bác bỏ những lập luận rằng Kosovo là "trường hợp đặc biệt". Ông V.Putin tuyên bố, Nga, một đồng minh truyền thống của Serbia, "có sẵn một kế hoạch và chúng tôi biết sẽ phải làm gì".


Nhân dân

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổng thống Bush trấn an người dân Mỹ về tình hình kinh tế
Trong Thông điệp Liên bang đọc trước Quốc hội tối qua, hai vấn đề được Tổng thống Bush nói đến nhiều nhất là tình hình kinh tế Mỹ và cuộc chiến ở Iraq.
30/01/2008
Ông Samak Sundaravej được bầu làm Thủ tướng Thái-lan
Hạ viện Thái-lan sáng nay đã bầu ông Samak Sundaravej, 73 tuổi, Chủ tịch đảng Sức mạnh Nhân dân (PPP) làm thủ tướng thứ 25 của Thái-lan.
29/01/2008
Dự kiến cho sinh viên vay ưu đãi 8.000 tỷ đồng
Theo bà Hà Thị Hạnh - Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), năm 2008, nguồn vốn cho học sinh, sinh viên vay ưu đãi dự kiến là 8.000 tỷ đồng.
29/01/2008
Bầu cử Mỹ: Các ứng cử viên dồn sức cho chặng tới
Theo tin nước ngoài, với khoảng 55% số phiếu ủng hộ, ứng cử viên Ðảng Dân chủ (DC) M. Obama (ảnh bên) vừa giành thắng lợi quan trọng tại cuộc bỏ phiếu sơ bộ tại bang Carolina Nam ngày 26-1.
28/01/2008