Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhìn lại tháng 5, tình hình thế giới vẫn diễn biến phức tạp, nổi lên nhất là căng thẳng thương mại toàn cầu; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn chưa hạ nhiệt, các điểm nóng vẫn diễn ra…. Những vấn đề này đều ảnh hưởng kinh tế toàn cầu, chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, ảnh hưởng các thị trường lớn của Việt Nam.
Ở trong nước, chúng ta đang đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp; ban hành một loạt văn bản để trình Quốc hội; triển khai đồng bộ các giải pháp để bảo đảm tăng trưởng 8% trở lên; ứng phó chính sách thuế quan của Hoa Kỳ; triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị như Nghị quyết 57, 59, 66 và 68-NQ/TW; chuẩn bị kỹ tài liệu và tham gia Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV (Chính phủ đã trình Quốc hội 44 dự án luật, nghị quyết - số lượng nhiều nhất trong một kỳ họp); chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội Đảng lần thứ XIV; tổ chức chu đáo, trang trọng các ngày lễ lớn, trong đó có kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các thành viên Chính phủ tham dự phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, yêu cầu thì cao, thời gian thì gấp, tính chất thì phức tạp, tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu cần đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô trong tình hình hiện nay bảo đảm ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm và có thặng dư cao; bội chi, nợ công được kiểm soát tốt; tăng trưởng được thúc đẩy; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên;
Cả nước đang tích cực đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội; đẩy mạnh chăm lo nhà cho người có công, xóa nhà tạm, nhà dột nát; chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được củng cố, tăng cường; đối ngoại được đẩy mạnh. Chúng ta cũng tích cực xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài. Các tổ chức uy tín quốc tế, các nước, đối tác đánh giá cao những nỗ lực, kết quả phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Tuy nhiên, nền kinh tế còn những bất cập và khó khăn, thách thức còn rất lớn; nổi bật là: sức ép điều hành kinh tế vĩ mô rất lớn, nhất là về tỷ giá, lạm phát; sản xuất, kinh doanh nhiều lĩnh vực khó khăn; thị trường bất động sản chưa được cải thiện nhiều, phát triển nhà ở xã hội chưa đáp ứng nhu cầu; quản lý thị trường vàng còn bất cập, phức tạp; vấn đề liên quan an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng nhái; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; thủ tục hành chính có nơi còn rườm rà; các vấn đề an toàn thực phẩm, hàng giả, thuốc giả, sữa giả, ma túy, an ninh mạng… còn nhiều thách thức.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng nhấn mạnh kinh nghiệm qua chỉ đạo, điều hành phải nắm chắc tình hình, phản ứng nhanh nhạy, kịp thời; nêu rõ, thủ tục hành chính hiện vẫn còn rườm rà, do đó phải kiên quyết cắt giảm thủ tục hành chính, tăng hậu kiểm, giảm tiền kiểm; tiếp tục phân cấp, phân quyền mạnh hơn, đi đôi phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực thực thi.
Nhấn mạnh tại phiên họp này, Chính phủ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 5, 5 tháng và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 6 và thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể để làm rõ những điểm tích cực, chưa tích cực, nguyên nhân vì sao? Bài học về lãnh đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.
Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Trần Hải)
Bối cảnh tình hình có gì mới thì tình hình sẽ diễn biến như thế nào? Có gì thuận lợi, khó khăn, cách ứng xử? Bối cảnh hiện nay, chúng ta phải thực hiện một loạt các nhiệm vụ trọng tâm, do đó phải rà soát lại các mục tiêu lớn phải hoàn thành trong nhiệm kỳ này như các tuyến cao tốc, đường ven biển, hạ tầng…
Thủ tướng lưu ý các địa phương phải năng động, tích cực tìm nguồn ngân sách ngoài nhà nước để đầu tư phát triển các hạ tầng chiến lược; việc đầu tư không được dàn trải mà phải có trọng tâm, trọng điểm; nỗ lực thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công...
Gửi phản hồi
In bài viết