Trường THCS Nguyễn Huệ (Bắc Quang): Tổ chức Lễ công nhận đạt chuẩn Quốc gia (giai đoạn 2001 - 2010)
HGĐT- Ngày 6.4, trường THCS Nguyễn Huệ (Bắc Quang) tổ chức lễ công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia (giai đoạn 2001- 2010). Đồng chí Nguyễn Trường Tô, Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự, phát biểu với thầy và trò nhà trường.
Trường THCS Nguyễn Huệ được tách ra từ trường PTCS Nguyễn Huệ từ năm 1991, liên tục 15 năm liền nhà trường giữ vững danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc, năm 2001 - 2002 nhà trường vinh dự nhận danh hiệu “Đơn vị lá cờ đầu trong phong trào thi đua lao động giỏi” toàn tỉnh.
Năm học 2008 - 2009, trường THCS Nguyễn Huệ có tổng số 31 cán bộ, giáo viên, với 344 học sinh, gồm 11 lớp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt, không ngừng trau đồi kiến thức, nghiên cứu và đưa ra những phương pháp giảng dạy hay và đạt kết quả cao. Do đó, hàng năm, số học sinh học khá, giỏi không ngừng tăng về số lượng và chất lượng, tỷ lệ học sinh thi đoạt giải các cấp cũng tăng lên; đến nay, trường có 3 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 8 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, còn lại là giáo viên dạy giỏi cấp trường. Nhà trường luôn thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung của ngành Giáo dục gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, vì vậy chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng lên.
Phát biểu, chia vui và trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia cho trường THCS Nguyễn Huệ, đồng chí Nguyễn Trường Tô đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác giảng dạy và học tập của thầy và trò nhà trường, nhất là sự nỗ lực cố gắng trong công tác thi đua dạy tốt, học tốt, phấn đấu xây dựng để đạt trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001 - 2010. Đồng chí nhấn mạnh: Để giữ vững những thành quả trường đạt chuẩn Quốc gia, thầy và trò nhà trường cần tiếp tục nghiên cứu, trau dồi kiến thức, đưa ra những phương pháp giảng dạy có hiệu quả, phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt, xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích cực,phấn đấu xây dựng trường ra trường, lớp ra lớp và là lá cờ đầu trong công tác giảng dạy và học tập, xứng đáng với danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung của ngành giáo dục gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...
Ý kiến bạn đọc