Vỡ bể chứa, hàng nghìn mét khối chất thải chảy ra sông Gâm
BHG- Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 5.1.2016, bể chứa chất thải mỏ chì, kẽm của Công ty TNHH CKC tại xóm Lạng Cá, thị trấn Pác Miều, huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) bị vỡ khiến hàng nghìn mét khối nước và bùn thải chì, kẽm đã xả thải thẳng ra sông Gâm gây ô nhiễm môi trường sinh thái và sức khỏe của con người. Ước tính tổng khối lượng nước chì kẽm khoảng trên 3.000 m3. Đến thời điểm này, gần 30 km sông, đoạn từ xóm Lạng Cá, thị trấn Pắc Miều, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng đến thị trấn Yên Phú của huyện Bắc Mê đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Ngay sau khi nhận được thông tin lãnh đạo huyện Bắc Mê đã có buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo huyện Bảo Lâm, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Môi trường tỉnh Cao Bằng và Công ty TNHH chì kẽm CKC huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng thống nhất khắc phục sự cố vỡ bể chứa chất thải chì kẽm gây ô nhiễm môi trường. Trước mắt yêu cầu Công ty TNHH CKC khống chế nguồn nước ô nhiễm xả thải ra môi trường nước sông Gâm, đồng thời có phương án đền bù những thiệt hại về tài sản cho nhân dân, xây dựng kế hoạch xử lý nguồn nước đã bị ô nhiễm gửi các cơ quan có thẩm quyền và các nhà khoa học. Mặt khác, huyện Bắc Mê cũng đã yêu cầu các xã, thị trấn: Yên Phong, Phú Nam, Lạc Nông, Yên Cường, Minh Ngọc, Thượng Tân thông báo cho nhân dân được biết, đặc biệt là nhân dân các thôn bản dọc sông Gâm và ven lòng hồ thủy điện Tuyên Quang chủ động phòng ngừa, không sử dụng nguồn nước vào sinh hoạt và sản xuất, không sử dụng những loại cá đã chết do ảnh hưởng của nguồn nước ô nhiễm để làm thức ăn. Đối với các hộ nuôi cá lồng trên sông Gâm và lòng hồ thủy điện Tuyên Quang cần di dời ngay lồng cá vào khu vực suối nước chảy, thường xuyên rửa sạch lồng nuôi, ngăn không để kim loại lắng đọng trong lồng để bảo vệ tài sản.
Đồng thời, huyện cũng đã chủ động lên phương án khi nước lòng hồ rút đi, đối với những diện tích đất bán ngập sẽ tập trung xử lý ô nhiễm trước khi trồng cây lương thực, hoa màu ngắn ngày tại khu vực này.
Văn Quân
Ý kiến bạn đọc