“Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”

09:08, 02/08/2024

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh tư tưởng lấy dân làm gốc trong xây dựng chính quyền. Mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước phải lấy dân làm gốc vì “Gốc có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, những năm qua, xã Xín Chải (Vị Xuyên) luôn kế thừa và phát triển tư tưởng trọng dân, dựa vào sức dân, nhấn mạnh vai trò của nhân dân để xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xín Chải là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Vị Xuyên với 4,062 km đường biên, 4 cột mốc giới (từ Mốc 242 - 245). Để giữ vững thế trận lòng dân, ổn định an ninh khu vực biên giới, cấp ủy, chính quyền xã đã có nhiều giải pháp thiết thực, không ngừng đổi mới, phát huy tinh thần noi gương của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò của người đứng đầu. Từ đó, đã hình thành thói quen, phong cách làm việc, gần dân, tôn trọng dân, có trách nhiệm với dân, sâu sát cơ sở; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong sáng, gương mẫu, khiêm tốn, giản dị, chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, quan liêu, tham nhũng của mỗi cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, nhân dân xã Xín Chải tham gia trồng cây tạo cảnh quan hai bên đường.
Cán bộ, nhân dân xã Xín Chải tham gia trồng cây tạo cảnh quan hai bên đường.

Tinh thần “nói đi đôi với làm” của cán bộ, đảng viên đã tạo sự lan tỏa trong nhân dân và có tác động tích cực đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn xã. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2024, nhiều chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra. Tổng diện tích gieo trồng đạt 48 ha; sản lượng lương thực đạt 114 tấn. Diện tích lâm nghiệp toàn xã là 1.957,90 ha, rừng trồng mới 5,9 ha đạt 65% kế hoạch. Tổng đàn gia cầm là 7.350 con, tăng 705 con so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đạt trên 41,5%.

Trong chương trình xây dựng Nông thôn mới, các thôn đã tích cực, khẩn trương bắt tay vào chỉnh trang khuôn viên nhà ở, vệ sinh đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. Các hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cải tạo vườn tạp được 3 lần. Lễ ra quân vệ sinh môi trường, khử trùng tiêu độc đợt I năm 2024 tại thôn Nhìu Sang có 50 người tham gia. Lễ ra quân phát động phong trào “Chủ nhật xanh” đảm bảo vệ sinh môi trường tại thôn Nậm Lầu có 75 lượt người tham gia. Nhân dân đóng góp trên 350 ngày công để duy tu sửa chữa, khơi thông cống rãnh các tuyến đường liên thôn.

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, các trường học đều duy trì tỷ lệ học sinh cao. Công tác y tế, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân được đảm bảo. Quy ước xây dựng làng văn hóa được thực hiện quy củ, nền nếp. Các chế độ chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng hộ nghèo, bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Xã đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết, động viên thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng với 236 xuất quà, tương đương số tiền trên 128 triệu đồng.

Cùng với đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới địa bàn phụ trách, từ Mốc 242 đến mốc 245 được 18 lần, phát đường tuần tra 3 lần với 54 ngày công. Qua tuần tra kiểm soát đường biên mốc giới ổn định, không phát hiện các hoạt động xâm phạm chủ quyền biên giới, không xảy ra các hoạt động xây dựng vi phạm trên biên giới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Nhân dân luôn tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tính đến nay, tỷ lệ công dân làm căn cước đạt 98,7%; kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID đạt 88,4%.

Bí thư Đảng ủy xã Xín Chải, Giàng Văn Khoa chia sẻ: “Khắc phục những khó khăn, nhân dân trong xã luôn nỗ lực, cố gắng vươn lên phát triển kinh tế, nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ vững chắc biên giới. Trong thời gian tới xã đề ra những mục tiêu phấn đấu giảm nghèo, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Trong đó, ưu tiên đầu tư nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp, nhân rộng mô hình trồng trọt, chăn nuôi có giá trị cao. Đồng thời, thực hiện hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cùng các chương trình, đề án của tỉnh, huyện, mang no ấm về cho nhân dân”.

Bài, ảnh: Nguyễn Yếm


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đồng Văn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống thiên tai
BHG - Những năm qua, huyện Đồng Văn đã chú trọng công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai (PCTT) đến cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó nâng cao năng lực, kỹ năng ứng phó và nhận thức, trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật của người dân, góp phần tích cực trong quản lý rủi ro thiên tai trên địa bàn.
31/07/2024
Đảm bảo tiến độ điều tra thực trạng KT – XH 53 dân tộc thiểu số
BHG - Sau gần 1 tháng ra quân điều tra thực trạng KT – XH của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh, các địa phương, ngành chuyên môn đã tích cực thực hiện theo đúng quy trình và tiêu chuẩn, đảm bảo đúng thực tế, đúng đối tượng. Đến ngày 24.7, tiến độ đạt gần 70% số hộ dân đã hoàn thành điều tra.
31/07/2024
Thành lập Xí nghiệp lưới điện cao thế Hà Giang
BHG - Sáng 31.7, Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức công bố Quyết định thành lập Xí nghiệp lưới điện cao thế Hà Giang và công tác tổ chức cán bộ của đơn vị.
31/07/2024
Chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý II năm 2024
BHG - Chiều 31.7, dưới sự chứng kiến của Hội đồng giám sát các sở, ngành gồm: Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh Hà Giang đã tổ chức chương trình lựa chọn “Hoá đơn may mắn” quý II năm 2024.
31/07/2024