Tân Thành rất cần có một cây cầu để

17:34, 05/12/2011

HGĐT- Xã Tân Thành (Bắc Quang) nằm trên trục QL2. Toàn xã có 12 thôn với 7 dân tộc anh em cùng chung sống. Những năm qua, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Tân Thành đã từng bước thoát khỏi tình trạng khó khăn, cuộc sống của đồng bào nơi đây từng ngày khởi sắc.


 

 Để đi ra trung tâm xã một cách nhanh nhất, bà con 4 thôn bên sông chỉ có thể đi bằng những chiếc thuyền nhỏ vượt qua đoạn sông này.


Nhiều công trình đã được đầu tư, phục vụ phát triển KT – XH. Tuy nhiên, có một khó khăn đang đặt ra, đó chính là dòng sông Lô chảy qua địa bàn đã chia tách Tân Thành làm 2 phần, qua đó làm cho người dân 4 thôn bên sông là Tân Tiến, Tân Lợi, Bản Cưởm và Bản Tân gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao lưu ra QL2 và trung tâm xã.


Làm việc với cấp ủy, chính quyền xã được biết, 4 thôn bên sông của Tân Thành hiện có khoảng 1.200 nhân khẩu gồm các dân tộc La Chí, Dao, Nùng, Tày..., trong đó có thôn Tân Lợi thuộc diện 135 với 100% dân số là đồng bào La Chí. Người dân của 4 thôn ngoài việc phát triển nông nghiệp còn phát triển cây ăn quả, chè và trồng rừng nguyên liệu. Do ngăn cách bởi sông Lô nên việc giao lưu của đồng bào 4 thôn với trung tâm xã và các xã nằm trên trục QL2 ở bên sông hiện còn rất khó khăn. Cách đây vài năm, khi cây cầu bắc qua sông Lô thuộc địa phận Tân Quang được xây dựng, đã phần nào giúp cho bà con của 4 thôn bên sông của Tân Thành có thể đi xe máy ra xã. Tuy nhiên, việc đi lại phải thực hiện theo một đường hình vòng thúng. Người dân 4 thôn phải đi từ xã mình qua cầu Tân Quang rồi đi qua xã Tân Quang để lên xã Tân Thành. Nơi xa nhất là Bản Tân, người dân muốn đi xe máy ra xã mà đi vòng qua cầu Tân Quang sẽ phải đi chặng đường dài khoảng 15km. Trên địa bàn cũng có 1 bến đò qua sông, nhưng thuyền rất nhỏ và nguy hiểm mỗi khi mùa lũ về.


 

 Trong lớp học này có rất nhiều học sinh ở 4 thôn bên sông, các em luôn mong muốn có một cây cầu để con đường đến trường đỡ vất vả hơn.


Về Tân Thành, chúng tôi được biết thêm một khó khăn nữa đó là các em học sinh của 4 thôn bên sông đã phải rất vất vả để đến trường. Theo thống kê hiện có ít nhất 74 học sinh của 4 thôn thường xuyên ra trung tâm xã để học. Trong đó, có 49 em được hưởng chế độ nội trú và 25 em hàng ngày vẫn đi bộ và xe đạp về nhà. Điều đặc biệt là không ít học sinh hàng ngày phải đạp xe đi qua trường cấp II xã Tân Quang để về trung tâm xã Tân Thành học. Em Vương Đức Nhật, ở Bản Tân, học sinh lớp 7B, trường cấp I-II Tân Thành cho biết, con đường đến trường từ nhà em phải qua đò và đạp xe mất 8km. Mỗi ngày học 2 ca, sáng đi trưa về, chiều lại đến, vậy là bình quân mỗi ngày em đi 32km đến trường. Giống như Nhật, các em Chu Thị Diệp, Chương Văn Quyền đang học lớp 9A, nhà các em ở tận Bản Cưởm bên sông nên việc đi, về cũng hết sức vất vả... Đặc biệt khi mùa nước lũ, việc đến trường là rất khó khăn, do đó khi được hỏi các em muốn điều gì nhất thì các em đều trả lời “một cây cầu chú ạ”. Trước những khó khăn về đi lại, trong những năm qua cũng đã có không ít học sinh của 4 thôn đã chuyển sang các xã khác để học. Trong đó, có không ít học sinh ở các thôn Tân Tiến, Tân Lợi đã chuyển về xã Tân Quang học và 2 thôn trên hiện chỉ có duy nhất 2 học sinh cấp II đang học tại Tân Thành.


Trao đổi với đồng chí Trần Ngọc Hùng, Bí thư Đảng ủy xã được biết, sự ngăn cách của dòng sông Lô cũng đồng thời là rào cản đối với sự vươn lên của xã. Nếu như có một cây cầu nối 4 thôn với trung tâm xã thì đã có những công trình rất quan trọng được xây dựng và phát huy tác dụng như chợ, trường học và cả trạm xá... Từ năm 2007, tại trung tâm xã cũng đã hình thành chợ với sự đầu tư khoảng trên 150 triệu đồng, chợ làm xong xã không thu thuế để dân họp chợ. Nhưng đến nay, chợ vẫn không thể duy trì hoạt động do sự cách trở giao thương của các thôn ra trung tâm, hơn nữa người dân 4 thôn bên sông thường là sang chợ Vạt hoặc là xuống chợ Tân Quang gần hơn.


Từ năm 2002, huyện đã có chủ trương tách trường cấp I-II ra thành 2 trường. Qua đó, đã triển khai giải phóng mặt bằng để xây dựng thêm trường cấp II ngay gần trung tâm xã với hàng trăm triệu đồng đầu tư. Nhưng nay mặt bằng ấy vẫn để cỏ mọc, nếu có xây trường cấp II sẽ khó có đủ học sinh. Sự cách trở và giao thông của 4 thôn cùng với địa hình của xã kéo dài theo trục QL2, có thêm một số thôn vùng cao cách xa trung tâm nên mỗi lần đi qua trụ sở xã Tân Thành đều có cảm giác rất vắng vẻ.


Anh Tẩn Văn Nhẫn, Trưởng thôn Bản Tân cho biết, toàn thôn hiện có 446 khẩu. Là thôn 135 nên bà con còn khó khăn đủ thứ từ đường xá, điện đóm... Đặc biệt là do không có cầu qua sông, nên muốn ra xã phải vòng vất 7 - 8 km đấy. Mấy năm trước, do vất vả quá, trẻ trong thôn cứ học đến lớp 7 lớp 8 lại bỏ học ở nhà. Vất vả hơn khi trong thôn có người ốm đau cần đưa đi cấp cứu thì người nhà phải đưa xuống trạm xá xã Tân Quang cho nhanh, nếu không có người lên trạm xá Tân Thành xin giấy giới thiệu thì dù có thẻ 139 giành cho người nghèo, bà con vẫn phải mất tiền điều trị.


Được biết, cách đây khoảng chục năm đã từng có phương án xây dựng một cây cầu bắc qua sông Lô tại địa bàn Tân Thành. Công nhân kỹ thuật mang máy móc về khoan thăm dò móng cầu đến tận 3 tháng. Nhưng sau lần đó, không thấy nói gì đến cầu nữa. Từ đó, hầu như cứ có đợt tiếp xúc cử tri nào, bà con cũng đều đề đạt nguyện vọng được Đảng và Nhà nước đầu tư một cây cầu dù chỉ là một cây cầu treo nho nhỏ thôi. Từ đó, không chỉ làm vơi đi vất vả trong cuộc sống của bà con các thôn bên sông mà còn tạo động lực cho địa phương phát triển vươn lên.


HUY TOÁN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bé trai 3 tuổi bị liệt 2 chân, cánh tay cần được giúp đỡ
HGĐT- Đó là bé trai Vương Quang Thiệp, 3 tuổi, bị liệt 2 chân và cánh tay trái suốt 3 năm nay, do bị di chứng não sau một cơn ốm co giật nặng khi mới hơn 2 tháng tuổi.Hiện bé bị ốm nặng đang được điều trị tại khoa Y học cổ truyền bệnh việnĐa khoa khu vực huyện Hoàng Su Phì. Bé Thiệp là con cả của vợ chồng anh Vương Văn Thức và chịThèn Thị Chích dân tộc Nùng ở thôn Nắm Ản, xã
30/11/2011
Mô hình điểm về xây dựng nông thôn mới
HGĐT- Phương Độ của huyện Vị Xuyên năm xưa và Phương Độ của thành phố Hà Giang hôm nay là điểm khởi đầu, là mô hình điểm cho Chương trình Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.
30/11/2011
Tạo chuyển biến trong các phong trào thanh niên
Sáng 28-11, đến thăm, làm việc với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, thanh niên là rường cột của dân tộc, là lực lượng xung kích thực hiện các nhiệm vụ cách mạng của Đảng, dân tộc...
30/11/2011
“Ngày hội Prudential” và trao học bổng cho học sinh nghèo, tài trợ thuốc chữa bệnh cho người dân Bắc Mê
HGĐT- Ngày 26.11, tại Hội trường UBND huyện Bắc Mê, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam tổ chức “Ngày hội Prudential” và trao học bổng cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi của huyện Bắc Mê.
30/11/2011