Đại thắng mùa xuân năm 1975

Ngày 1.5.1975: Giải phóng các tỉnh còn lại ở Đồng bằng sông Cửu Long

11:24, 01/05/2025

Ngày 1/5/1975, được tin chiến thắng từ Sài Gòn và các địa phương khác cổ vũ, quân và dân các tỉnh còn lại là Chương Thiện, Cà Mau, Long Xuyên, Châu Đốc, Kiến Tường, Bến Tre đã tiến hành giải phóng hoàn toàn địa phương.

Bộ đội vào giải phóng Cà Mau ngày 1/5/1975. (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)
Bộ đội vào giải phóng Cà Mau ngày 1/5/1975. (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)

Tại Vị Thanh từ 5 giờ sáng ngày 1/5/1975, các cánh quân của ta đồng loạt nổ súng tấn công các vị trí quân địch: Bộ Chỉ huy tiền phương Sư đoàn 21, căn cứ Trung đoàn 31, Sân bay Vị Thanh, tiểu khu Chương Thiện, ty cảnh sát và chi khu Đức Long… Tin chiến thắng của quân và dân ta trên các chiến trường dồn dập dội về làm cho tinh thần ngụy quân, ngụy quyền ở đây hoang mang cực độ, một số binh sĩ, tề ngụy bỏ trốn, một số quy hàng cách mạng… Ðến 9 giờ 30 phút ngày 1/5/1975 ta giải phóng thị xã Vị Thanh.

Tại thị xã Long Xuyên, khi nghe tin Dương Văn Minh đầu hàng, chính quyền tỉnh An Giang rối loạn. 16 giờ ngày 1/5/1975, sau khi đã dẹp tan các tuyến phòng ngự của đối phương trên đường liên tỉnh, Trung đoàn 101 Quân giải phóng tiến công thị xã. Lực lượng khởi nghĩa của quần chúng tràn ra các ngả đường biểu dương lực lượng. Đoàn xe M113 của Trung đoàn 101 tiến vào trung tâm thị xã, dẹp tan các tuyến phòng ngự của đối phương. Trong ngày 1/5/1975, thị xã Long Xuyên hoàn toàn giải phóng.

Tại Bến Tre, chiều 30/4/1975, ở các thị trấn Mỏ Cày, Ba Tri, Giồng Trôm, Bình Đại, Thạnh Phú, Châu Thành, Chợ Lách và các vùng nông thôn rộng lớn, lực lượng vũ trang cùng đông đảo quần chúng nhất tề xông lên tiến vào các phân chi khu, công sở, đồn bót kêu gọi binh lính đầu hàng.

Đêm 30/4/1975, từ hướng Tây Bắc thị xã Bến Tre, bộ đội đặc công ta tập kích sân bay Tân Thành. 21 giờ 30/4/1975, Chỉ huy quân địch tại sân bay Tân Thành đã đầu hàng cách mạng.

8 giờ ngày 1/5/1975, lực lượng vũ trang ta ở các hướng tiến vào chiếm Dinh Tỉnh trưởng, tòa hành chính tỉnh Kiến Hòa, tiếp quản khu hành chính và các cơ quan quân sự của địch. Trưa 1/5/1975, thị xã Bến Tre được giải phóng, chiều tối ngày 1/5/1975, toàn tỉnh được hoàn toàn giải phóng.

Tại thị xã Châu Đốc, sau khi có tin Sài Gòn đã được giải phóng, binh lính đối phương ở thị xã Châu Đốc tan rã. Tỉnh trưởng bỏ chạy. Cán bộ và cơ sở của cách mạng chiếm Ty Thông tin, dùng loa phóng thanh kêu gọi binh lính giữ nguyên vị trí, giữ kho tàng, tài sản giao cho cách mạng. Đại diện phía cách mạng dùng loa kêu gọi dân vệ đứng về phía cách mạng, giữ trật tự, an ninh ở từng khu phố.

7 giờ sáng ngày 1/5/1975, hai tiểu đoàn của tỉnh và một bộ phận của Trung đoàn 101 tiến vào thị xã Châu Đốc, tước khí giới những đơn vị còn lại của đối phương. Thị xã Châu Đốc được giải phóng vào lúc 8 giờ 30 ngày 1/5/1975.

Tại Cà Mau, sau các đòn tiến công của lực lượng vũ trang cách mạng diệt phân chi khu Hòa Thành, mở cửa phía tây thị xã, bao vây phân chi khu Lộ Tẻ, Tân Thành, đồn Ao Kho, tiến công vào thị xã, đến trưa ngày 30/4/1975, vành đai bảo vệ của đối phương hoàn toàn tê liệt.

Đêm 30/4/1975, Tỉnh trưởng địch dùng trực thăng chạy trốn. 6 giờ sáng ngày 1/5/1975, các mũi tiến công của lực lượng vũ trang cách mạng tiến vào, phối hợp cùng hàng chục ngàn quần chúng nổi dậy, làm chủ hoàn toàn thị xã. Tỉnh Cà Mau được giải phóng vào sáng ngày 1/5/1975.

Dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã giành thắng lợi to lớn, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất Tổ quốc.

Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã thực hiện xuất sắc Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước ngày đi xa: “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào nam bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”.

Đánh giá về Đại thắng mùa Xuân 1975, báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12/1976) khẳng định: "Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc".

Theo Nhân Dân Điện tử


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đón bình minh từ nơi địa đầu cực Bắc
BHG - Ngược lên miền cực Bắc trong những ngày tháng Tư lịch sử, chúng tôi tìm về Lũng Cú (Đồng Văn) nơi bắt đầu nét vẽ đầu tiên trên bản đồ đất nước. Trên đỉnh núi Rồng, cột cờ Quốc gia Lũng Cú tung bay giữa bầu trời biên giới. Ngắm nhìn non sông từ nơi địa đầu Tổ quốc, chợt dâng trào niềm tự hào dân tộc khi tròn 50 năm non sông quy về một mối; đất nước chuyển mình bước vào kỷ nguyên vươn mình với khát vọng vươn cao, bay xa.
30/04/2025
Ngày Ba mươi tháng Tư trong tôi
BHG - Dân tộc Việt Nam ta trải qua mấy ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đặc biệt, thế kỷ 20, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc ta đã đứng lên, tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước. Bác Hồ đã nói: “Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. Hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai”…
30/04/2025
Người dân háo hức xem trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
BHG - Sáng 30.4, hòa chung không khí của cả nước, hàng ngàn người dân Hà Giang cũng háo hức theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).
30/04/2025
Công an tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
BHG - Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19.8.1945 – 19.8.2025), Công an tỉnh vừa phối hợp với huyện Xín Mần tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình nhà tình nghĩa 19.8 tại xã Nà Chì. Dự buổi lễ có lãnh đạo Công an tỉnh và huyện Xín Mần.
30/04/2025