Đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt trong mưa lũ
Hoàn lưu do bão số 10 (bão Bualoi) đã khiến nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ngập úng nghiêm trọng khiến giao thông trên quốc lộ 2 ách tắc nhiều giờ đồng hồ; nhiều xã và khu dân cư bị cô lập, ảnh hưởng lớn tới việc đi lại, giao thương của người dân và hoạt động cứu trợ bà con vùng lũ. Đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt được cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành chức năng đặc biệt quan tâm.
![]() |
Lực lượng “4 tại chỗ” hỗ trợ người và phương tiện di chuyển qua điểm sạt lở trên quốc lộ 4D đoạn qua xã Pà Vầy Sủ. |
Theo báo cáo của ngành chức năng, cơn bão số 10 đã làm hạ tầng giao thông bị thiệt hại nặng với 8 tuyến quốc lộ bị sạt lở, ngập úng ở 370 vị trí; trên 700m đường đi Cột cờ quốc gia Lũng Cú bị sạt lở với tổng khối lượng đất đá khoảng 42.000m3. Các tuyến đường địa phương quan trọng như đường tỉnh 178, 177, 176, 176B, 183 và các tuyến đường huyện 17, 01, 10; đường từ xã Ngọc Linh đi xã Đồng Tâm... có trên 500 vị trí ngập, sạt lở, với tổng chiều dài các điểm sạt lở, hư hỏng trên 56 km, khối lượng sạt lở đất, đá gần 1,3 triệu m3. Ngoài ra có 30 cây cầu và 12 cống qua đường, 1 cầu phao bị hư hỏng.
Đồng chí Trần Mạnh Thắng, Chủ tịch UBND xã Linh Hồ chia sẻ: Đợt mưa lũ trong cơn bão số 10 vừa qua, xã có tới hơn 10 thôn và nhiều điểm dân cư bị cô lập do mưa lũ gây ngập úng các tuyến đường giao thông, nhất là tuyến đường bờ Đông sông Lô từ xã Phú Linh qua địa bàn xã và đi xã Ngọc Linh, Đồng Tâm. Để đảm bảo cho người dân di chuyển an toàn khi tham gia giao thông và di rời đến nơi an toàn khi nước lũ lên, chúng tôi đã huy động các lực lượng trực 24/24 và sử dụng thuyền, bè hỗ trợ đưa người và phương tiện qua các điểm ngập úng.
Trước những thiệt hại của thiên tai gây ra trên hệ thống giao thông đường bộ của tỉnh, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ thực hiện trực 24/24, tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sụt lún, sạt lở đất để có phương án phân luồng giao thông; bố trí lực lượng trực gác hướng dẫn giao thông tại các vị trí ngập sâu, vị trí tràn ngập nước chảy xiết để người tham gia giao thông an toàn; phối hợp với Ban chỉ huy phòng thủ dân sự các địa phương, các đơn vị quản lý giao thông thực hiện phương châm “4 tại chỗ” huy động máy móc, thiết bị, nhân lực khắc phục sạt lở ta luy dương, hót dọn bùn đất tràn mặt đường, khơi thông hệ thống thoát nước, cưa, chặt, thu dọn cây đổ; đặt rào chắn, biển cảnh báo khu vực ngập úng, sạt lở và có nguy cơ cao sạt lở. Bố trí lực lượng chức năng điều tiết giao thông, vận chuyển người và xe cơ giới qua vùng nước ngập sâu đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người dân. Đồng thời thông báo cho người dân, hộ gia đình trong khu vực có nguy cơ sạt lở, khu vực nguy cơ lũ quét, lũ ống, ngập lụt để di dời đề phòng sạt lở đất đá gây nguy hiểm đến tính mạng.
Giám đốc Sở Xây dựng Lê Thanh Sơn khuyến cáo: “Cơn bão số 10 vừa qua, cơn bão số 11 (bão Matmo) đang tiến vào đất liền và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh ta với lượng mưa dự báo từ 150 - 250mm, có nơi trên 300mm. Vì vậy, có khả năng nhiều tuyến đường sẽ tiếp tục xảy ra sạt lở và ngập úng cục bộ. Chúng tôi đã xây dựng các phương án ứng phó khi xảy ra ách tắc giao thông. Tuy nhiên người dân cần thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Xây dựng và địa phương; chấp hành các hoạt động điều tiết giao thông của lực lượng chức năng; chú ý quan sát khi di chuyển qua những nơi đã được cắm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở cao để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trong mưa lũ”.
Bài, ảnh: Duy Tuấn
Ý kiến bạn đọc