Huy động sức mạnh tổng hợp
Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy (PCCC) 4-10 là dịp nhắc nhở mỗi người dân đề cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản, giữ bình yên cuộc sống. Những năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động sức mạnh toàn dân, chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.
![]() |
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh tăng cường kiểm tra nâng cao ý thức chấp hành bảo đảm an toàn PCCC tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ. |
Thực tế cho thấy, hỏa hoạn luôn thường trực có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu nếu mỗi chúng ta lơ là, chủ quan. Số liệu thống kê của ngành chức năng cho thấy, 9 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh xảy ra 8 vụ cháy (chợ, rừng, nhà ở kết hợp sản xuất, nhà sàn, gara ô tô…), làm 2 người chết (1 người tử vong khi tham gia chữa cháy rừng), thiệt hại tài sản hơn 11,2 tỷ đồng và 31,5 ha rừng; nguyên nhân chủ yếu do chập điện, đốt thực bì.
Tuyên Quang có nhiều khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất xen kẽ trong khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Toàn tỉnh hiện có gần 10.000 cơ sở thuộc diện quản lý PCCC, trong đó hơn 1.300 cơ sở nguy cơ cháy, nổ cao, chủ yếu ở khu dân cư đông đúc, chợ truyền thống.
Địa bàn tỉnh rộng, nhiều xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, giao thông khó khăn; lực lượng chuyên nghiệp khi tiếp cận hiện trường thường mất nhiều thời gian. Trong khi đó, nhận thức của một số người dân, nhất là ở nông thôn còn hạn chế; nhiều hộ gia đình, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ chưa quan tâm đầu tư trang thiết bị PCCC; hệ thống điện cũ, xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
![]() |
Người dân tìm hiểu kiến thức, thực hành PCCC. |
Những năm qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, xây dựng và duy trì các mô hình ở cơ sở, huy động sự tham gia của đông đảo người dân. Đến nay, toàn tỉnh đã củng cố 3.802 đội dân phòng (gần 36.800 đội viên), 3.468 tổ, đội PCCC cơ sở (gần 25.500 người) và 3 đội PCCC chuyên ngành gần 100 người.
Với mục tiêu tăng cường PCCC ngay từ cơ sở, phát huy khả năng chủ động của người dân, Công an tỉnh triển khai nhiều mô hình phù hợp theo phương châm “4 tại chỗ”. Toàn tỉnh đã thành lập hơn 500 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” ở khu dân cư, các hộ được trang bị phương tiện chữa cháy, chia sẻ kiến thức, xây dựng phương án ứng phó khi xảy ra cháy.
Gia đình ông Đỗ Viết Đức, tổ dân phố Tân Quang 17, phường Minh Xuân là một trong những hộ tham gia Tổ liên gia an toàn PCCC. Ông cùng các hộ liền kề đã chủ động mua bình chữa cháy xách tay, kìm cộng lực, lắp hệ thống chuông báo cháy và tham gia đầy đủ tập huấn. Ông Đỗ Viết Đức chia sẻ: “Tham gia Tổ liên gia giúp người dân nắm chắc kỹ năng PCCC. Khi có cháy, chuông cảnh báo vang lên, các hộ kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ để khống chế, giảm thiểu thiệt hại”.
Từ đầu năm 2025 đến nay, Công an toàn tỉnh đã tổ chức hàng chục chương trình tuyên truyền, trải nghiệm PCCC và CNCH, thu hút hơn 65.000 lượt người tham gia, góp phần nâng cao ý thức, kỹ năng PCCC trong Nhân dân. Cùng với đó, Công an tỉnh đã kiểm tra 3.610 cơ sở, phát hiện 63 cơ sở vi phạm, xử phạt hơn 426 triệu đồng.
Đáng chú ý, ngay sau sáp nhập tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã thành lập 7 tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở, hướng dẫn 124 UBND và Công an cấp xã rà soát, phân loại cơ sở thuộc diện quản lý, đồng thời siết chặt công tác PCCC, bảo đảm không bỏ trống địa bàn.
Thượng tá Đỗ Hồng Kiên, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết: Nhằm giảm thiểu nguy cơ, thiệt hại do cháy nổ, Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, huy động sức mạnh toàn dân, bám sát cơ sở, không để xảy ra khoảng trống trong quản lý PCCC, kiên quyết không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.
Bài, ảnh: Lý Thịnh
Ý kiến bạn đọc