Củng cố thế trận lòng dân từ các mô hình tự quản

08:28, 02/12/2025

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Tuyên Quang chú trọng củng cố “thế trận lòng dân” thông qua phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT), góp phần phòng ngừa tội phạm, giữ vững ổn định ngay từ cơ sở.

Phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết nâng cao chất lượng phong trào giai đoạn 2026 - 2030; tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án xây dựng xã an toàn về ANTT, không có tệ nạn ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2030, làm cơ sở tổ chức phong trào phù hợp thực tiễn sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Công an xã Yên Nguyên phối hợp với Ban tự quản mô hình “Họ giáo Bắc Nhụng bảo đảm ANTT và chung sức xây dựng nông thôn mới” tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân.
Công an xã Yên Nguyên phối hợp với Ban tự quản mô hình “Họ giáo Bắc Nhụng bảo đảm ANTT và chung sức xây dựng nông thôn mới” tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân.

Đến nay, lực lượng Công an đã hướng dẫn xây dựng, duy trì hiệu quả 336 mô hình tự quản ANTT ở cơ sở, tập trung vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, phòng chống tội phạm, phòng cháy… Nhiều mô hình được Bộ Công an ghi nhận, giới thiệu nhân rộng như: “An toàn về ANTT và phòng cháy, chữa cháy” tại phường Hà Giang 1; “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” tại xã Trường Sinh; “Hai quản, hai tích cực” tại xã Hùng Lợi.

Hùng Lợi là xã còn nhiều khó khăn về kinh tế, hạ tầng, trình độ dân trí không đồng đều, từng chịu tác động của các tà đạo, ảnh hưởng xấu đến ANTT. Tháng 5-2022, Công an xã triển khai mô hình “Hai quản, hai tích cực”, nâng cao cảnh giác của người dân trước các thế lực thù địch và hành vi vi phạm pháp luật; vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ tài sản, rừng và tài nguyên. Nhờ vậy, ANTT ổn định hơn, vi phạm pháp luật giảm rõ rệt, đưa Hùng Lợi trở thành điển hình phong trào năm 2023.

Thiếu tá Tướng Văn Ba, Trưởng Công an xã khẳng định: Mô hình giúp người dân chủ động tố giác tội phạm, phối hợp xử lý nhiều vụ việc, tạo chuyển biến rõ nét về ANTT. Thời gian tới, Công an xã tiếp tục rà soát, đề xuất nhân rộng mô hình phù hợp từng thôn bản, phát huy sức mạnh Nhân dân trong bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Trong 11 tháng năm 2025, qua các mô hình tự quản và lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở, Nhân dân cung cấp hơn 810 tin báo về ANTT cho lực lượng Công an. Nhờ đó, tình hình tội phạm trên địa bàn có chuyển biến rõ nét: Tội phạm trật tự xã hội giảm 16,39% so với cùng kỳ 2024; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 91,96% (vượt 16,96% chỉ tiêu Bộ Công an giao), riêng các vụ rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt 94,83% (vượt 15%)… Những con số này khẳng định hiệu quả rõ rệt khi phong trào quần chúng gắn chặt với công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an.

Mô hình “Họ giáo Bắc Nhụng bảo đảm ANTT và chung sức xây dựng nông thôn mới” triển khai từ tháng 6-2023 tại xã Yên Nguyên đã phát huy hiệu quả rõ nét. Giáo họ có hơn 400 giáo dân sống tập trung ở thôn Hợp Long 1 và Hợp Long 2. Ông Nguyễn Văn Nam, Tổ trưởng Ban tự quản mô hình cho biết: Các thành viên chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an xã trong tuyên truyền, vận động bà con chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm. Nhờ sự đồng thuận của giáo dân, khu vực không xảy ra vụ việc mất ANTT, người dân yên tâm, tin tưởng và tích cực duy trì mô hình. Bà con còn tích cực tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm và các phong trào thi đua, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn mới và phát triển chung của xã.

Thực tế cho thấy, khi Nhân dân là chủ thể giữ gìn ANTT, lực lượng Công an có thêm hàng nghìn “tai mắt” phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc, tạo nền tảng vững chắc cho “thế trận lòng dân”. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục rà soát, nhân rộng mô hình phù hợp từng địa bàn, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân, không ngừng củng cố thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

Bài, ảnh: Lý Thịnh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phùng Tiến Quân làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
Ngày 28-11, Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh để kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quốc phòng, an ninh. Cùng dự buổi làm việc có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
28/11/2025
Nền tảng sức mạnh
Những năm qua, các Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang luôn chú trọng thực hiện tốt công tác quy chế dân chủ. Đây là yếu tố quan trọng góp phần củng cố đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò của người đứng đầu cũng như trách nhiệm của từng quân nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.
28/11/2025
Đội Quản lý thị trường số 8 phát hiện, xử lý gần 400 kg thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ tại xã Bắc Quang
Thực hiện Kế hoạch chuyên đề kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XI, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8 tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh N.T.C, có địa chỉ tại thôn 8, xã Bắc Quang phát hiện 380kg thịt lợn được cất giữ trong tủ đông lạnh, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
28/11/2025
Triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng
Ngày 28-11, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2025. Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại biểu lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức, Ban Nội chính và Văn phòng Tỉnh ủy.
28/11/2025