Trên 8 năm tù cho các bị cáo lợi dụng chức vụ làm trái quy định pháp luật
Trong 2 ngày 22 – 23/9, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự với 4 bị cáo trú tại phường Minh Xuân gồm: Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1977; Trần Hùng Quyết sinh năm 1984; Phùng Anh Tùng, sinh năm 1977; Đặng Thị Phượng, sinh năm 1986 về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội Mua bán trái phép hóa đơn.
![]() |
Các bị cáo tại phiên tòa. |
Trong khoảng thời gian từ tháng 9-2020 đến tháng 6-2022, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để liên hệ mua bán 18 hóa đơn của 5 đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh để lập hồ sơ khống thanh toán 17 hợp đồng bốc xếp, kê lót tại Chi cục Dự trữ Tuyên Quang (13 hợp đồng bốc xếp, 4 hợp đồng kê lót) số tiền chênh lệch bất chính là gần 1,4 tỷ đồng. Trong vụ án này, bị cáo Trần Hùng Quyết trực tiếp giúp đỡ các bị cáo liên hệ mua hóa đơn và nhận tiền từ các đơn vị kinh doanh, gây thiệt hại số tiền trên 540 triệu đồng. 2 bị cáo Phùng Anh Tùng, Đặng Thị Phượng là Giám đốc Công ty Anh Phát (Tuyên Quang) và kế toán Công ty đã bán 6 hóa đơn cho Chi cục Dự trữ Tuyên Quang hưởng lợi số tiền trên 85 triệu đồng.
Kết thúc phiên tòa với nhiều tình tiết phức tạp, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tuấn 5 năm 6 tháng tù; bị cáo Trần Hùng Quyết 3 năm tù treo theo quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự quy định về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 2 bị cáo Phùng Anh Tùng, Đặng Thị Phượng bị phạt với số tiền 60 triệu đồng và 55 triệu đồng theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự quy định về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Tin, ảnh: Lê Duy
Ý kiến bạn đọc