Bài 2: Lấy “xây” để “chống”

Xác định nhiệm vụ xây dựng, củng cố, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tại địa bàn từng bị ảnh hưởng bởi tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình là nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, bền vững, Công an Tuyên Quang đã vận dụng sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và của tỉnh. Với sự thống nhất ý chí và quyết tâm, Tuyên Quang đã trở thành một trong những tỉnh đầu tiên hoàn thành vượt tiến độ thời gian thực hiện Đề án “Đấu tranh, ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình” (ĐA 78) trước năm 2023.

 

 

Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng
 Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an
 

BỞI vậy, ngay từ khi triển khai Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã của Bộ Công an, Công an Tuyên Quang xác định đây là chủ trương lớn, nhiệm vụ khó khăn nên khi triển khai phải thận trọng, từng bước, chắc chắn, phù hợp với điều kiện thực tế, đặc biệt là tại các xã bị ảnh hưởng bởi tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.

Từ tháng 8 - 2019, Công an tỉnh đã điều động trên 80 lượt công an chính quy về đảm nhiệm chức danh trưởng, phó và công an viên tại 10 xã là điểm nóng bị ảnh hưởng bởi tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Vượt qua những khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt, lực lượng công an xã đã tích cực cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, bám địa bàn, bám dân, bám công việc, khôn khéo nhận định tình hình tại cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Thương trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hàm Yên chia sẻ, việc triển khai bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã trên địa bàn huyện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Công an các xã đã tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở và Công an huyện nhiều biện pháp, giải pháp trong việc đấu tranh với “tà đạo Dương Văn Mình” và thực hiện các nhiệm vụ khác tại địa bàn phụ trách.

Lực lượng công an chính quy các xã thực hiện phương châm “4 cùng, 4 bám” tại cơ sở.

Thực tiễn đã chứng minh, việc bố trí công an xã chính quy là chủ trương đúng đắn của Bộ Công an. Từ ngày lực lượng công an chính quy về xã thì sự phối hợp giữa lực lượng công an và nhân dân đặc biệt là đồng bào Mông trở nên gần gũi hơn.

 

 

Anh Lầu Văn Tài, xã Hùng Lợi (Yên Sơn).

Từ những đánh giá, nhận định tình hình địa bàn đã xuất hiện những điều kiện khách quan có lợi cho công tác đấu tranh. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã phát động chiến dịch cao điểm, phối hợp các cơ quan, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp huy động, tập trung cao độ, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động đấu tranh, tiến tới xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.

NGÀY 9/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 78/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Đấu tranh, ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình”, với lộ trình thực hiện trong 3 năm (2022 – 2024) (Đề án 78).

Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết: Chúng tôi nhận định, mặc dù đối tượng Dương Văn Mình đã chết, nhưng trên địa bàn vẫn còn một số đối tượng cốt cán, người Mông từng bị ảnh hưởng bởi tổ chức bất hợp pháp. Tháng 3 – 2022, lực lượng công an đã tổ chức đợt đấu tranh cao điểm quyết liệt, với mục tiêu là triệt xóa hoàn toàn tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trên địa bàn tỉnh. 17 tổ công tác đã được thành lập, đồng loạt xuống 10 xã bị ảnh hưởng của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, phối hợp với 24 tổ công tác của cấp ủy, chính quyền các địa phương tích cực tuyên truyền đấu tranh, từng bước xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của tổ chức này với đời sống nhân dân.

Nhiều giải pháp quan trọng đã được bàn tại các hội nghị do Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức từ cấp tỉnh về cơ sở nhằm chuyển hóa các xã ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Hùng Lợi và Trung Minh (Yên Sơn) vốn là những xã nghèo, địa hình phức tạp bởi là địa bàn giáp ranh, lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự. Thời gian qua, lực lượng công an huyện cùng các cơ quan, ban ngành, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã đã tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cá biệt đến từng hộ dân để họ nhận thức, tỉnh ngộ và từ bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.

Ngay sau khi được thành lập, 17 tổ công tác đồng loạt xuống cơ sở, tích cực tuyên truyền đấu tranh.

Trong căn nhà gỗ ở thôn Khuổi Bốc, xã Trung Minh, tiếng nói cười, tiếng khèn của ông Lý Văn Phình như vui hơn bao giờ hết. Cầm trên tay tấm huy hiệu Bác Hồ, ôm chầm Thượng tá Lương Hoàng Vịnh, Phó Trưởng Công an huyện Yên Sơn như người thân lâu ngày mới gặp, ông Phình say sưa kể chuyện, kể về ngôi nhà mới xây của cô con gái, về kế hoạch đón Tết, gói bánh chưng của gia đình… Ông Phình bảo: “Trước đây nghe theo cái xấu, cuộc sống gia đình khổ lắm, có lúc cơm chẳng có mà ăn. Từ khi theo Đảng, theo Nhà nước, xây dựng cuộc sống ấm no hơn, có con trâu để nuôi, con cháu được học hành, ốm đau bệnh tật thì đến trạm y tế, vậy là hạnh phúc rồi".

Bên bếp lửa chuẩn bị cho bữa cơm trưa, các chiến sỹ công an đang “phát sóng ngắn” bằng tiếng Mông, thăm hỏi bà Dương Thị Chua (vợ ông Sình) và các con cháu của ông. Không khí thật ấm cúng.

 Không khí gần gũi, đầm ấm tại ngôi nhà của vợ chồng ông Phình khi có thêm các chiến sỹ công an đến thăm hỏi, động viên.

Để có được kết quả tốt đẹp ngày hôm nay, Thượng tá Lương Hoàng Vịnh hay Thiếu tá Nguyễn Xuân Trường, Đội trưởng Đội An ninh cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ khác đều đã "mòn gót chân” trên các tuyến đường bám thôn, bám bản, thăm hỏi, vận động bà con.

Sau hơn 30 năm đấu tranh, 10/10 xã từng bị ảnh hưởng bởi tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình đã được Bộ Công an quyết định đưa ra khỏi diện xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Tuyên Quang trở thành tỉnh đầu tiên hoàn thành vượt tiến độ thời gian thực hiện Đề án 78 trước năm 2023.

Tính đến tháng 11 - 2022, 100% các hộ đồng bào Mông trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng “tà đạo” đã tự nguyện ký cam kết từ bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình

HỌC và làm theo phong cách dân vận “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện chủ trương của Bộ Công an về “xóa điểm tối, xây điểm sáng về an ninh trật tự” tại các địa bàn bị ảnh hưởng bởi tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình và Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an Tuyên Quang đã cụ thể hóa các chủ tương, đề án, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tháng 2 - 2023, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng xã điển hình về Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PTTDBVANTQ) và kế hoạch xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự (ANTT) và văn minh đô thị năm 2023.

Công an Tuyên Quang đã chủ động tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp củng cố, chuyển hóa vững chắc địa bàn, trọng tâm là nhóm các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố hệ thống chính trị tại các địa bàn đã từng bị ảnh hưởng trở thành xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tá Nguyễn Thế Chi, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao 25 cặp bò cái và nhiều suất quà cho các hộ người Mông tại xã Yên Lâm, Hàm Yên

Phát huy tinh thần “Khi dân cần, khi dân khó, có công an” lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa

Phát huy những thành quả trước đó và luôn tiên phong trong mọi hoạt động, sau 1 năm triển khai thực hiện xây dựng xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, các hoạt động của lực lượng Công an Tuyên Quang tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền cơ sở và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Thông qua các hoạt động, lực lượng đã xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân. Nhiều mô hình tốt, cách làm sáng tạo tại cơ sở được xây dựng và phát huy hiệu quả.

Mô hình “Đoàn – Hội liên kết đảm bảo an ninh trật tự, chung sức xây dựng nông thôn mới” được thành lập từ năm 2019, tại thôn Ngòi Sen, xã Yên Lâm (Hàm Yên). Đây là mô hình được Bộ Công an tuyên dương và thông báo nhân rộng trên toàn quốc.

Theo Thiếu tá Bàn Văn Bắc, Trưởng Công an xã, mặc dù thôn Ngòi Sen luôn được Đảng, Nhà nước và các cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, đầu tư, nhưng qua bám cơ sở, lực lượng công an xác định địa bàn vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Vì vậy, Công an xã đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã ban hành nhiều chủ trương quan trọng, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, nhân rộng mô hình quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Mô hình “Đoàn – Hội liên kết đảm bảo an ninh trật tự, chung sức xây dựng nông thôn mới” có từ 10 đến 15 thành viên là trưởng thôn, đại diện các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội của thôn, do nhân dân bầu ra, được UBND xã ra quyết định công nhận. Mô hình hoạt động theo hướng xã hội hóa, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải.

Các hoạt động của mô hình.

Tính đến nay, Ban Liên hiệp tự quản đã tổ chức hơn 40 buổi sinh hoạt định kỳ, với hơn 560 lượt người tham dự, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Đồng thời đề nghị nhân dân cảnh giác với các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Thông qua các hoạt động, người Mông ở Yên Lâm đã dần chuyển hóa từ nhận thức đến hành động. Thành công nhất là tại kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, gần 100% cử tri người Mông đã tham gia đi bỏ phiếu, thực hiện vai trò và trách nhiệm thiêng liêng của mình. Và cũng từ nguồn tin có giá trị của nhân dân, lực lượng Công an xã đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc xảy ra ngay từ cơ sở. Trên địa bàn xã không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp.

Phong trào xây dựng nông thôn mới được lan tỏa khắp các thôn bản trong xã. Năm 2023, các lực lượng, tổ chức đoàn thể cùng nhân dân phối hợp khoan 10 giếng nước cho 40 hộ dân trong thôn, hỗ trợ 24 hộ gia đình xây nhà tiêu hợp vệ sinh, 35 lò đốt rác. Cuối năm 2023, Yên Lâm đã hoàn thành 34/34 tiêu chí, xây dựng thành công xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Mô hình “Cá nhân, hộ gia đình người dân tộc Mông gương mẫu, tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” xã Thượng Nông (Na Hang) là điểm đột phá trong công tác vận động quần chúng của lực lượng Công an xã Thượng Nông.

Công an xã Thượng Nông đã tập trung tuyên truyền, vận động người già, người có uy tín phát huy vai trò.

Bám dân, bám bản, nắm chắc tình hình, bền bỉ tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch phản động. Nhận biết rõ vai trò của những người có uy tín, người già trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đối với người Mông. Bằng nhiều hình thức khác nhau, các chiến sỹ đã tập trung tuyên truyền, vận động số người này phát huy vai trò, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn trật tự an toàn xã hộ trên địa bàn. Đến nay, xã Thượng Nông đã có 20 cá nhân, hộ gia đình người dân tộc Mông gương mẫu, tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

 

 

Anh Đào Văn Máy, thôn Nà Cào, xã Thượng Nông (Na Hang).

Với những kết quả đã đạt được, 10/10 xã thuộc 5 huyện của Tuyên Quang từng bị ảnh hưởng bởi tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình đã đạt xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Kết quả này đã góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương; đồng thời xây dựng lực lượng Công an Tuyên Quang trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.