Ban Chỉ đạo 138 và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia triển khai nhiệm vụ năm 2021

- Sáng 7-1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo 138 và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2020, lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 35.872 vụ phạm tội về trật tự xã hội; triệt phá 1.860 băng, nhóm hình sự các loại; phát hiện, xử lý 20.550 vụ phạm tội kinh tế... Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được các bộ, ngành quan tâm, các địa phương tích cực thực hiện. Năm 2020, cả nước đã phát hiện, xử lý 185.461 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 24.000 tỷ đồng, khởi tố 2.543 vụ...


Các đại biểu dự tại điểm cầu Tuyên Quang.

Tại Tuyên Quang, công tác phòng chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường; tỷ lệ điều tra, giải quyết, khám phá đạt 98,31%; trọng án đạt 100%; tập trung đấu tranh với tội phạm ma túy, cơ bản giải quyết được các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Trong năm, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm tra, xử lý 1.111 vụ vi phạm, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước thu phạt trên 15 tỷ đồng, hàng hóa tịch thu do vi phạm chưa xử lý trên 2 tỷ đồng…

Năm 2021, Ban chỉ đạo 138 Chính phủ tiếp tục phấn đấu giảm 5% số vụ tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2020; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%. Ban chỉ đạo 389 Quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lựa chọn địa bàn, lĩnh vực ngành, hàng trọng điểm để chỉ đạo kiểm tra thực hiện kế hoạch đấu tranh trong năm...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật; công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại cần đặc biệt tăng cường tại các địa phương xung yếu, các vùng thường xuyên xảy ra các hoạt động buôn lậu phức tạp… Đồng thời xử lý nghiêm những hành vi phạm tội, tạo tính răn đe, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật…

Tin, ảnh: Minh Hoa

Tin cùng chuyên mục