Ban Kinh tế Trung ương

- Ngày 31-8-1947, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 10/NQ về việc chấn chỉnh công tác Đảng, đoàn, các cơ quan chuyên môn và các chi bộ, trong đó có quy định việc chi tiêu đối với các cơ quan chuyên môn của Đảng. Sau đó Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương được thành lập.

Hội nghị cán bộ kinh tế toàn quốc tại làng Thắm xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa.

Trưởng ban là đồng chí Nguyễn Lương Bằng; Ủy viên là các đồng chí Lê Văn Hiến, Bùi Công Trừng. Thời gian đầu, Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương làm việc tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa. Tại đây Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương đã mở một số lớp kế toán để bồi dưỡng cho cán bộ các Tiểu ban Kinh tế - Tài chính khu, tỉnh. Giữa tháng 6-1952, Ban Kinh tế Trung ương chuyển đến xóm Đồng Gianh, xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, ở đây đến tháng 7-1954.

Ngày 30-9-1950, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) đã ban hành Quyết nghị số 57-QN/TW: thành lập Ban Kinh tế Trung ương, gồm các đồng chí Phạm Văn Đồng (Trưởng ban), Lê Văn Hiến, Bùi Công Trừng, Nguyễn Văn Tạo, Đặng Việt Châu, Trần Danh Tuyên.

Theo Địa chí Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục