Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Quốc Minh, Uỷ viên Ban Chấp hành BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Sáng Vang, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh các thời kỳ; đại biểu lãnh đạo Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tạp chí Cộng sản; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố; lãnh đạo Báo Tuyên Quang qua các thời kỳ; lãnh đạo 40 các Báo Đảng địa phương.
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 60 năm Báo Tuyên Quang ra số báo đầu tiên.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Chẩu Văn Lâm, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gửi hoa chúc mừng.
Dấu ấn 60 năm lịch sử
Ngày 3-2-1965, Báo Tuyên Quang - Cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Tuyên Quang xuất bản số đầu tiên. Đây là mốc son đánh dấu chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của Báo Tuyên Quang.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chúc mừng Báo Tuyên Quang.
Trong chặng đường hơn nửa thế kỷ qua, với chức năng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, diễn đàn của nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, Báo Tuyên Quang đã nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, xây dựng tờ báo ngày càng phát triển; thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước qua các thời kỳ.
Trước yêu cầu thực tiễn phát triển hội nhập của đất nước, của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế phát triển của báo chí hiện đại, Báo Tuyên Quang đã chủ động đi tắt đón đầu công nghệ thông tin, hiện đại hóa quá trình làm báo.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Thị Nga phát biểu chúc mừng Báo Tuyên Quang.
Báo đã thay đổi từ việc quản trị tòa soạn đến sản xuất nội dung, mục tiêu xây dựng Báo Tuyên Quang trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện, đa nền tảng mạnh. Từ một tờ báo in đen trắng, 4 trang, khổ nhỏ, chỉ xuất bản mỗi tuần một kỳ ngày đầu mới thành lập, đến nay, Báo Tuyên Quang đã trở thành một cơ quan báo chí đa phương tiện, đa nền tảng, tổ chức và vận hành tòa soạn hội tụ với nhiều sản phẩm báo chí: Báo in có 3 ấn phẩm (báo in thường kỳ; Báo Tuyên Quang Cuối tuần; Tin ảnh Tuyên Quang vùng cao); Báo Tuyên Quang điện tử; Báo Tuyên Quang điện tử phiên bản Tiếng Anh và các nền tảng xã hội (Facebook, YouTube, Tiktok, Zalo, Instagram).
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Thị Nga trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Báo Tuyên Quang.
Báo in được đổi mới mạnh mẽ theo hướng chuyên sâu, tổ chức nhiều chuyên trang, chuyên đề, phóng sự, các số báo chuyên đề, thiết kế ấn tượng, hấp dẫn để độc giả dễ xem, dễ tiếp cận thông tin.
Báo điện tử chú trọng ứng dụng công nghệ để phát triển theo hướng đa phương tiện. Sử dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo trong sản xuất sản phẩm báo chí. Điển hình sử dụng AI để đọc bản tin; sản xuất video bằng thiết bị thông minh; thực hiện các tác phẩm báo chí đa phương tiện, đa nền tảng. Đặc biệt, Báo đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ để thực hiện các chương trình truyền hình trực tiếp. Từ năm 2020 đến nay, Báo Tuyên Quang đã thực hiện được hơn 180 cuộc truyền hình trực tiếp, hơn 200 cuộc livestream trên nền tảng mạng xã hội.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Thị Nga và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà chúc mừng Báo Tuyên Quang
Từ năm 2020 đến nay, báo lần lượt ra mắt các nền tảng mạng xã hội gồm 5 trang Facebook, 1 kênh YouTube, 1 kênh Tiktok, 1 kênh Zalo, 1 Kênh Instagram, 1 kênh Podcast. Trong đó, trang fanpage Báo Tuyên Quang online và Kênh Tiktok của Báo đã được cấp tích xanh và nằm trong Top 10 các kênh mạng xã hội có số người theo dõi cao nhất trong các cơ quan báo Đảng địa phương.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Báo Tuyên Quang. Ảnh: Quang Hòa
Chất lượng nội dung tuyên truyền trên Báo Tuyên Quang đã được khẳng định qua các giải báo chí Trung ương và địa phương. 5 năm liên tục (2019-2023), Báo Tuyên Quang đoạt Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng (3 giải B, 1 giải C và 1 giải khuyến khích). 2 năm liên tiếp (2022, 2023) đoạt Giải Báo chí quốc gia (1 giải Khuyến khích, 1 giải C); giải B Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cùng nhiều giải thưởng của các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh tổ chức.
Đồng chí Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang Mai Đức Thông đọc diễn văn kỷ niệm 60 năm Báo Tuyên Quang ra số báo đầu tiên.
Cùng với hoạt động chuyên môn, Báo Tuyên Quang tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Báo thành lập và duy trì chuyên mục Nhịp cầu Nhân ái, tổ chức thường niên chương trình Trung thu yêu thương. Qua đó trao hàng nghìn suất quà, học bổng cho học sinh nghèo, vượt khó; tặng quà, đồ dùng học tập, làm đường, mắc điện sửa trường lớp học ở vùng khó; phối hợp tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo…
Với những thành tích xuất sắc trong 60 năm xây dựng và phát triển, Báo Tuyên Quang đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2004), hạng Nhì (năm 2009) và hạng Nhất (năm 2014).
Quang cảnh buổi Lễ kỷ niệm.
Xứng đáng là ngọn cờ chính trị, tư tưởng của Đảng
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chúc mừng, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, đóng góp quan trọng của Báo Tuyên Quang trong thời gian qua, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của hệ thống báo Đảng cả nước. 60 năm qua, Báo Tuyên Quang với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đổi mới, sáng tạo không ngừng nghỉ, đã khẳng định được vị thế quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và công chúng báo chí.
Đại biểu dự Lễ kỷ niệm của Báo Tuyên Quang.
Đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh: Trước những cơ hội và thách thức, Báo Tuyên Quang cần nhanh chóng đổi mới để tiếp tục khẳng định được vị thế của mình, trong đó quan tâm nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí; thi đua cùng báo chí cả nước nỗ lực, tích cực chuyển đổi số để bắt kịp xu hướng phát triển của báo chí; đẩy mạnh sản xuất tác phẩm, loại hình báo chí theo hướng đa phương tiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Đồng chí đề nghị Báo Tuyên Quang tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng các ấn phẩm, tăng cường ứng dụng những cách thức làm báo hiện đại, công nghệ làm báo mới, thông tin hấp dẫn, đúng định hướng, chủ động tìm đến bạn đọc, đem thông tin, nhất là thông tin chuyên sâu đến bạn đọc, xứng đáng là ngọn cờ chính trị, tư tưởng của Đảng.
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.
Nối tiếp truyền thống vẻ vang
Chia vui cùng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Báo Tuyên Quang, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chúc mừng, biểu dương, ghi nhận những đóng góp của Báo Tuyên Quang đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng tỉnh Tuyên Quang, Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô Kháng chiến.
Đồng chí nhấn mạnh: Báo Tuyên Quang đã không ngừng đổi mới cả nội dung và hình thức, thực sự là đội tiên phong trên mặt trận thông tin, tuyên truyền, công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Lãnh đạo Báo Bình Thuận phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Hòa
Báo Tuyên Quang đã phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng và sự nỗ lực không mệt mỏi, những cống hiến, đóng góp to lớn về công sức, trí tuệ của đội ngũ những người làm báo Tuyên Quang qua các thời kỳ. Những thành quả đó đã góp phần quan trọng vào những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh nhà, đưa Tuyên Quang từ một tỉnh kém phát triển trở thành tỉnh phát triển khá, tạo tiền đề, động lực quan trọng để tỉnh vững bước trên con đường phát triển trong thời gian tới.
Nguyên Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang Nguyễn Thế An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Hòa
Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Thị Nga đề nghị: Giữ vững tôn chỉ, mục đích của tờ báo; bám sát các nhiệm vụ chính trị, những vấn đề lớn, có tính thời sự của Đảng, đất nước và của tỉnh để tuyên truyền toàn diện, có chiều sâu, nhất là về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin không đúng sự thật, thông tin không có lợi cho sự phát triển của đất nước, của tỉnh. Nhạy bén, kịp thời trong công tác định hướng thông tin để tạo sự lan tỏa, đồng thuận sâu rộng của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ phát triển tỉnh.
Báo cần chủ động nắm bắt tình hình ở cơ sở, phát hiện vấn đề từ thực tiễn để có nhiều bài viết mang đậm hơi thở cuộc sống, kịp thời cổ vũ những mô hình tốt, cách làm hay, gương điển hình người tốt, việc tốt, đi đôi với phản ánh, phê phán các hiện tượng tiêu cực, những mặt chưa tốt trong đời sống xã hội.
Bên cạnh đó, Báo cần chú trọng xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và người làm báo, xứng tầm với nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn giỏi, đảm bảo tính kế thừa và phát triển liên tục của đội ngũ lãnh đạo, phóng viên.
Đại biểu dự Lễ kỷ niệm.
Đặc biệt, Báo Tuyên Quang phải tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để không ngừng nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí; phải tạo sự hấp dẫn cả về nội dung và hình thức, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh.
Các đại biểu chụp ảnh với cán bộ, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động Báo Tuyên Quang qua các thời kỳ. Ảnh: Quang Hòa
Dịp này, Báo Tuyên Quang vinh dự được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023.
Gửi phản hồi
In bài viết