Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11

- Trong hai ngày 2 và 3-11, các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang) và Đảng bộ xã Tân An, Xuân Quang và thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa).

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Huấn, Chi bộ 6, Đảng bộ phường Phan Thiết.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huy hiệu 75 năm tuổi
Đảng cho đảng viên Nguyễn Huấn.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên: Nguyễn Văn Đôn, sinh năm 1934, Chi bộ thôn Tân Hợp, Đảng bộ xã Tân An; Hà Kim Lanh, sinh năm 1933, Chi bộ thôn Làng Bình, Đảng bộ xã Xuân Quang; Nguyễn Văn Đương, sinh năm 1940, Chi bộ tổ dân phố Vĩnh Thiện, Đảng bộ thị trấn Vĩnh Lộc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung khẳng định, Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước với các đồng chí đảng viên đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng nói chung, cho sự phát triển của tỉnh Tuyên Quang nói riêng. Đây không chỉ là niềm vui riêng của cá nhân đảng viên và gia đình, mà còn là niềm tự hào chung của cấp ủy và nhân dân địa phương. Đồng chí mong muốn đảng viên Nguyễn Huấn tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng của người đảng viên cộng sản, là tấm gương sáng cho đảng viên và quần chúng noi theo; đồng thời tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của bản thân để xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; vận động con cháu hăng say lao động sản xuất, xây dựng quê hương giàu đẹp. Đồng chí đề nghị, Đảng bộ phường Phan Thiết quan tâm động viên, giúp đỡ các gia đình đảng viên được trao Huy hiệu Đảng để các gia đình có cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân mong muốn, các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng dù trên cương vị nào cũng luôn giữ vững tinh thần kiên trung với Đảng, bản lĩnh chính trị, phát huy và nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu, phấn đấu vươn lên, hết lòng phụng sự cho Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Tin, ảnh: Thanh Phúc, Minh Huệ

Tin cùng chuyên mục