Cần chú trọng tự phê bình và phê bình

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, giúp quần chúng học tập và làm theo.

Ông Phạm Văn Chinh
 thôn Làng Chiềng, xã Yên Phú (Hàm Yên)

Muốn vậy, mỗi chi bộ trước hết cần chú trọng dành nhiều thời gian cho tự phê bình và phê bình trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Phê bình và tự phê bình cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục như rửa mặt hàng ngày theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên phê bình phải trên cơ sở xây dựng, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Bên cạnh đó, cần nâng cao hơn nữa chất lượng quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong các kỳ sinh hoạt chi bộ. Quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng cần được tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để phù hợp với từng đối tượng là đảng viên ở các ngành nghề, đơn vị công tác khác nhau.

Tin cùng chuyên mục