Chị Duyên làm kinh tế giỏi

- Chị Lê Thị Duyên, thôn Thanh Sơn, xã Hợp Hòa (Sơn Dương) là một trong những điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Từ phát triển chăn nuôi gà, ngan, vịt, cá, chị Duyên thu lãi trên 250 triệu đồng/năm.

Chị Lê Thị Duyên, thôn Thanh Sơn, xã Hợp Hòa (Sơn Dương) làm kinh tế giỏi.

Trước đây, gia đình chị Duyên chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, cuộc sống luôn thiếu trước, hụt sau. Không cam chịu số phận, chị Duyên luôn trăn trở, nỗ lực tìm cách làm kinh tế để thoát nghèo. Năm 2019, chị bắt đầu xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn. Quy mô lúc đó khá nhỏ chỉ vài chục con lợn. Nuôi lợn có lãi, chị tiếp tục mở rộng chuồng trại, tăng quy mô nuôi lên đến hàng trăm con lợn/lứa. Những tưởng việc chăn nuôi cứ thuận lợi như vậy, thì năm 2020, xảy ra dịch tả lợn Châu Phi, đàn lợn hơn 150 con đến tuổi xuất bán chết gần hết. Gia đình chị thua lỗ hàng trăm triệu đồng.

Thất bại nhưng chị Duyên không bỏ cuộc. Được sự động viên của chính quyền, người thân, chị cùng các thành viên trong gia đình quyết tâm gây dựng lại trang trại. Lần này, chị chuyển sang chăn nuôi gà thảo dược.

Trên khu vườn rộng 1 ha, chị Duyên thiết kế thành nhiều khu vực khác nhau, gồm khu chuồng nuôi, khu chế biến thức ăn, các loại gà khác nhau cũng được nuôi trong những khu vực riêng. Chị trồng cây xưa, na xen các loại cây dược liệu như: cỏ lào, khôi tía, khôi trắng, tía tô, khổ sâm, xuyến chi, xả, đinh lăng, bỏng… để luôn chủ động nguồn thảo dược phục vụ cho chăn nuôi. Gà nuôi theo hình thức chăn thả tự nhiên nên thịt gà thơm ngon, rắn chắc.

Trại gà của gia đình hầu như không thấy mùi hôi bởi được thiết kế theo quy trình xử lý sinh học. Chị Duyên sử dụng kỹ thuật đệm lót sinh học, sàn của chuồng gà được sử dụng trấu, mùn cưa trộn men vi sinh. Phân gà sẽ được các loại vi khuẩn khử mùi hôi hoàn toàn. Nguồn phân gà vi sinh chị để bón cho cây trong vườn.

Thêm một bí quyết nữa là chị thường nuôi gà gối vụ, cứ 5 tháng chị Duyên cho xuất chuồng 1 lần và gối thêm 1 lứa gà giống, cứ tuần hoàn đều đặn vậy nên quanh năm trang trại đều có gà cung cấp thị trường. Gà bán đến đâu hết đến đấy, khách rất thích vì thịt gà chắc, giá trị dinh dưỡng cao. Với cách nuôi này, mỗi năm chị Duyên nuôi hơn 4.000 con gà, với giá bán 140.000 đồng/kg, chị  thu lãi hơn 200 triệu đồng/năm.

Không chỉ dừng ở việc chăn nuôi gà, chị còn tận dụng diện tích hồ Thanh Sơn, nuôi 6 lồng cá trắm, rô phi, mỗi năm thu hơn 40 tấn cá; nuôi hơn 12.000 con ngan sao, vịt bầu, cung cấp thực phẩm ra thị trường. Với mô hình chăn nuôi tổng hợp này, bình quân một năm gia đình chị Duyên thu lãi trên 250 triệu đồng.

Đồng chí Đỗ Duy Hướng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hợp Hòa nhận xét, chị Duyên là hội viên năng động, luôn chủ động tìm tòi, học hỏi để có hướng đi đúng trong phát triển kinh tế gia đình. Chị thực sự là tấm gương nông dân tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế của xã Hợp Hòa. Bên cạnh đó, chị còn tích cực giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm giúp hội viên nông dân cùng nhau phát triển kinh tế.

Bài, ảnh: Lý Thu

Tin cùng chuyên mục