Chủ động, sẵn sàng triển khai ứng phó ảnh hưởng của mưa lớn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

- Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành văn bản số 1196/SNNMT-TL về việc chủ động, sẵn sàng triển khai ứng phó ảnh hưởng của mưa lớn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Người dân cần chủ động theo dõi bản tin thời tiết và lên phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản trước thiên tai.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Bắc bộ tỉnh Tuyên Quang, từ đêm 22-5 đến ngày 24-5, khu vực Bắc Bộ (trong đó có tỉnh Tuyên Quang) có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 70- 150mm, có nơi trên 250mm; từ chiều tối và đêm 23-5 đến đêm 24-5, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa từ 40-100mm, có nơi trên 150mm; có thể xuất hiện mưa cục bộ với cường suất lớn trên 80mm trong 3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cơ quan, đơn vị nhận văn bản căn cứ chức năng nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung:

Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để thông tin, hướng dẫn kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền, cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại rủi ro do mưa lớn gây ra.

Tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, lở đất; Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, hạ du hồ chứa, công trình thoát nước. Sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Hướng dẫn, hỗ trợ người dân thu hoạch diện tích hoa màu, lúa vùng trũng thấp đã đến kỳ thu hoạch có nguy cơ bị ngập, úng, với phương châm 'xanh nhà hơn già đồng'. Gia cố ao, hồ, lồng bè nuôi trồng thủy sản để hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Đồng thời, triển khai lực lượng xung kích phòng chống thiên tai kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Chi tiết tại văn bản số 1196 /SNNMT-TL

PV

Tin cùng chuyên mục