Chương trình Tết trao yêu thương - Mừng xuân Giáp Thìn 2024 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa

- Trong hai ngày 31-1 và 1-2, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang phối hợp với Trại giam Quyết Tiến thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng (Bộ Công an) tổ chức Chương trình “Tết trao yêu thương - Mừng xuân Giáp Thìn 2024”; thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và giáo dục, định hướng tư vấn hỗ trợ việc làm, nguồn vốn vay cho phạm nhân là thanh niên.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Tuyên Quang, Trại giam Quyết Tiến trao quà Tết cho các phạm nhân nữ là thanh niên đang nuôi con nhỏ.

Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên, cán bộ chiến sĩ tại Trại giam Quyết Tiến đã cùng tham gia gói bánh chưng làm quà Tết; thăm hỏi, tặng 126 suất quà cho cựu chiến binh, thanh niên xung phong, thân nhân liệt sỹ tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ; tặng quà Tết cho 13 phạm nhân nữ là thanh niên đang nuôi con nhỏ; giáo dục, định hướng tư vấn hỗ trợ việc làm, nguồn vốn vay cho 100 phạm nhân là thanh niên.

Chương trình thiết thực, ý nghĩa đã thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ tri ân với người có công với cách mạng, người tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp vui xuân, đón Tết.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Tuyên Quang, Trại giam Quyết Tiến thăm, tặng quà Tết ông Nguyễn Công Huấn, ở tổ dân phố Tân kỳ, thị trấn Sơn Dương (Sơn Dương) là bộ đội tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đồng thời, tư vấn, cung cấp thông tin về thị trường lao động, đào tạo nghề, nguồn vốn vay hỗ trợ tạo lập cuộc sống cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; kịp thời động viên các phạm nhân nữ đang thi hành án nỗ lực phấn đấu cải tạo tốt để sớm được về với gia đình, trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.

Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục