Bước sang giai đoạn phát triển mới, ngành Công Thương xác định hoàn thiện thể chế là “chìa khóa” mở ra không gian tăng trưởng. Với tư duy chuyển dịch từ “quản lý” sang “kiến tạo”, ngành đang nỗ lực xây dựng khung pháp lý lấy doanh nghiệp làm trung tâm, nhằm tháo gỡ các nút thắt và khơi thông mọi nguồn lực, tạo đà bứt phá trong kỷ nguyên số và chuyển đổi xanh.
Sáng 13-3, Sở Công thương tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam (15-3) tại Trung tâm thương mại Vincom, với chủ đề “An toàn thông tin - Gắn kết niềm tin - Tiêu dùng bền vững”. Đây là chủ đề xuyên suốt cho các hoạt động hưởng ứng trên địa bàn tỉnh năm nay.
Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang, thị trường năng lượng thế giới đang chịu nhiều sức ép mới, Bộ Công Thương đã kích hoạt các kịch bản ứng phó, nhằm bảo đảm nguồn cung xăng, dầu trong nước, ổn định thị trường và hạn chế tác động tới nền kinh tế.
Dù đơn hàng xuất khẩu đang phục hồi mạnh mẽ với những tín hiệu lạc quan từ thị trường quốc tế nhưng nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) đang rơi vào tình cảnh không tìm được người làm việc. Thiếu lao động không chỉ là câu chuyện thiếu hụt cục bộ, mà đang bộc lộ những đứt gãy sâu sắc trong quan hệ cung - cầu nhân lực hiện đại.
Ý kiến bạn đọc