Công trình đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tuyên Quang: Nỗ lực tháo gỡ khó khăn

- Với quyết tâm hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường Hồ Chí Minh từ Chợ Chu, huyện Định Hóa (Thái Nguyên) đến Ngã 3 Trung Sơn, xã Trung Sơn (Yên Sơn) trong năm 2025, hiện nay, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành, các nhà thầu thi công đang tập trung vượt khó, tháo gỡ các điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục dự án, với quyết tâm cao nhất hoàn thành dự án trong năm nay.

Tập trung tháo gỡ  vướng mắc mặt bằng

Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn với tổng chiều dài tuyến đường gần 29 km, đây là một trong dự án trọng điểm của ngành Giao thông Vận tải. Trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Tuyên Quang thuộc các xã Trung Sơn và xã Hùng Lợi (Yên Sơn) dài khoảng 16,7 km với tổng kinh phí thực hiện tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án trên 161 tỷ đồng, diện tích thu hồi khoảng trên 67 ha; có 77 hộ gia đình trên địa bàn 2 xã: Trung Sơn, Hùng Lợi thuộc diện phải di chuyển chỗ  ở.

Công nhân Tập đoàn Sơn Hải đẩy nhanh tiến độ công trình đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Trung Sơn (Yên Sơn).

Xã Hùng Lợi là địa phương có diện tích đất thu hồi và số hộ bị ảnh hưởng lớn nhất khi Dự án đường Hồ Chí Minh triển khai trên địa bàn huyện Yên Sơn với tổng diện tích đất dự kiến thu hồi của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã là 53,32 ha/12 km, với gần 600 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó hơn 60 hộ phải di chuyển đến nơi ở mới.

Đồng chí Bàn Văn Thân, Chủ tịch UBND xã Hùng Lợi cho biết: Thực hiện Dự án đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn, UBND xã đã thành lập Ban vận động do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; thành viên là cán bộ địa chính, trưởng các đoàn thể cấp xã, bí thư chi bộ, trưởng các thôn bị ảnh hưởng. UBND xã đã tuyên truyền để người dân hiểu mục tiêu của Dự án và xác định rõ tuyến đường đi qua địa bàn là cơ sở giúp Nhân dân đẩy mạnh giao thương, phát triển kinh tế. Bà con vì thế rất đồng tình, phối hợp với cán bộ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện thống kê, kiểm đếm, rà soát nguồn gốc đất và nhận tiền bồi thường.

Thôn Phan, xã Hùng Lợi là thôn được hưởng lợi khi có chiều dài tuyến đường chạy qua dài nhất, với khoảng 6 km. Để thực hiện công trình tuyến đường Hồ Chí Minh kết nối Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn đoạn qua thôn Phan có hơn 70 hộ nằm trong diện phải thu hồi đất. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, đến nay các hộ đã cơ bản đồng tình với phương án đền bù của huyện. Bà Ma Thị Đặng, thôn Phan, xã Hùng lợi chia sẻ: Gia đình bà thuộc diện di dời tái định cư để nhường đất cho thực hiện dự án, sau khi được cán bộ tuyên truyền, bố trí để chuyển sang khu tái định cư thì gia đình đã thống nhất nhận tiền đền bù để bàn giao đất cho đơn vị thi công.

Còn tại xã Trung Sơn, tổng diện tích thu hồi dự kiến là 13,8 ha/4,7 km. Trong đó có 36 hộ gia đình thuộc diện di chuyển chỗ ở và 232 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Hiện nay, trên địa bàn xã các hộ dân thuộc diện bị ảnh hưởng và tái định cư đã cơ bản hoàn thành việc nhận tiền đền bù và đang chờ hoàn thành khu tái định cư để chuyển đến nơi ở mới.

Đồng chí Đinh Văn Tính, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn cho biết: Để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án, hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban chuyên môn của huyện tăng cường phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao đất để đơn vị thi công thực hiện các hạng mục của dự án. Đặc biệt là xây dựng các phương án phù hợp thực hiện các khu tái định cư. Hiện nay, UBND huyện đã lập quy hoạch chi tiết Khu tái định cư của các hộ chịu ảnh hưởng trong phạm vi Dự án, thực hiện các bước theo trình tự, thủ tục đầu tư, phấn đấu bàn giao mặt bằng cho các hộ tái định cư trong quý I năm nay.

Nỗ lực cao nhất để hoàn thành công trình

Việc triển khai Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn, huyện Yên Sơn (đoạn qua địa phận tỉnh Tuyên Quang), tạo động lực kết nối 3 tỉnh Thái Nguyên - Bắc Kạn - Tuyên Quang. Để bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch, những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công trước khi mùa mưa tới.

Anh Phạm Trọng Tuệ, cán bộ điều hành dự án, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh cho biết: Hiện nay, huyện đã bàn giao cho chủ đầu tư được trên 12 km mặt bằng. Chúng tôi chỉ đạo các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, bố trí tăng nhân lực, thiết bị máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục.

Có mặt tại điểm thi công cầu thôn Nà Ho, xã Trung Sơn, chúng tôi chứng kiến không khí làm việc khẩn trương của các kỹ sư, công nhân Tập đoàn Sơn Hải. Anh Võ Khắc Dần, cán bộ điều hành Tập đoàn Sơn Hải cho biết: Hiện nay, đơn vị đang tập trung phương tiện máy móc, địa phương bàn giao mặt bằng đến đâu, nhà thầu sẽ bố trí lực lượng làm xuyên đêm “3 ca 4 kíp” nhằm đẩy nhanh tiến độ. Để dự án hoàn thành đúng kế hoạch, đơn vị thi công đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ công tác di dời hạ tầng kỹ thuật như đường điện, viễn thông; thi công khu tái định cư, vận động, di dời các hộ dân bị ảnh hưởng, bàn giao mặt bằng cho dự án trong tháng 3-2025.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn (Yên Sơn) được đầu tư với quy mô đường cấp III miền núi, bề rộng nền đường 9 m, mặt đường 6 m, vận tốc thiết kế 60 km/h. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.665 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Dự án đường Hồ Chí Minh có điểm đầu tại Pác Bó (Cao Bằng), điểm cuối tại Đất Mũi (Cà Mau), với tổng chiều dài 3.183 km. Trong đó, đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn là “mảnh ghép” cuối cùng được đầu tư xây dựng để nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh vào năm 2025.

Dự án hoàn thành sẽ tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác vùng Trung du, miền núi phía Bắc trên các hành lang vận tải từ Thái Nguyên và Tuyên Quang đến các các địa phương vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Đồng thời mang đến cơ hội phát triển du lịch cho các tỉnh nơi chiến khu Việt Bắc.             

Bài, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục