Đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đại biểu dự Lễ hội Lồng Tông huyện Chiêm Hóa. Ảnh: Ngọc Hưng
Dự lễ hội có các đồng chí: Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đại biểu lãnh đạo tỉnh, thực hiện sự phân công của Thường trực Tỉnh ủy, dự có các đồng chí: Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thế Giang, Ủy Viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thị Thúy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cơ quan của tỉnh; lãnh đạo huyện Chiêm Hóa các thời kỳ; lãnh đạo một số địa phương trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo nhân dân, du khách thập phương.
Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu dự Lễ hội Lồng Tông Xuân Ất Tỵ 2025 huyện Chiêm Hóa. Ảnh: Ngọc Hưng
Lễ hội Lồng Tông huyện Chiêm Hóa năm 2025 được chia làm 2 phần: Phần lễ và phần hội.
Phần Lễ chính được chuẩn bị rất công phu và chu đáo. Các mâm tồng được chuẩn bị bởi 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, chủ yếu được tổ chức cúng tế tại Đền Bách Thần sau đó rước về chính giữa sân vận động tại chân cột cây còn. Phần lễ trên Đền Bách Thần để cúng tế trời đất và cầu mong các thần linh ban cho mưa thuận gió hoà, con người khoẻ mạnh, cây cối tươi tốt, vạn vật sinh sôi, mùa màng bội thu.
Lãnh đạo huyện Chiêm Hóa đánh trống khai hội. Ảnh: Quốc Việt
Phần hội được tổ chức tại sân vận động huyện. Sau khi rước mâm Tồng từ Đền Bách Thần, Thầy mo và Chủ tế cùng toàn thể đại biểu đoàn rước sẽ thực hiện nghi lễ cúng tế tại chân cột cây còn. Tại phần hội có nghi lễ đánh trống khai hội, xuống đồng cày ruộng với mong muốn đường cày may mắn đầu năm dân khang, vật thịnh, mùa màng bội thu; phát lộc đầu xuân, màn hát múa và diễn xướng của gần 300 em học sinh trường THPT Chiêm hoá, thành viên các câu lạc bộ văn hóa dân gian biểu diễn và nghi lễ tung còn.
Đồng chí Hà Thị Khiết thực hiện nghi thức phát lộc đầu năm tại lễ hội. Ảnh: Ngọc Hưng
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Thị Nga thực hiện nghi thức phát lộc đầu xuân tại lễ hội. Ảnh: Ngọc Hưng
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu, Nhân dân, du khách tung còn khai hội. Ảnh: Ngọc Hưng
Ngoài ra, tại Lễ hội Lồng Tông Chiêm Hoá còn diễn ra các hoạt động như: trò chơi dân gian và các môn thi đấu thể thao, tham quan các gian hàng trưng bày với những sản vật hấp dẫn của địa phương và trải nghiệm không gian văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện ...
Lễ hội Lồng Tông được chính quyền, Nhân dân Chiêm Hóa tổ chức hàng năm với mục đích giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc trên địa bàn, đồng thời là dịp để giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, văn hoá, du lịch của huyện tới du khách gần xa.
Một số hình ảnh tại Lễ hội Lồng Tông Chiêm Hóa:
Đoàn rước mâm Tồng từ Đền Bách thần về nơi tổ chức Lễ Lồng Tông. Ảnh: Quốc Việt
Nghi lễ rước mâm Tồng. Ảnh: Quốc Việt
Thầy cả làm lễ. Ảnh: Quốc Việt
Đông đảo nhân dân và du khách dự lễ hội. Ảnh: Quốc Việt
Màn rước kiệu về chân cột còn. Ảnh: Quốc Việt
Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát lộc cho nhân dân. Ảnh: Quốc Việt
Đồng chí Mai Đức Thông, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát lộc cho nhân dân. Ảnh: Quốc Việt
Màn hát múa tại ngày hội. Ảnh: Quốc Việt
Tái hiện màn tịch điền. Ảnh: Quốc Việt
Đông đảo người dân và du khách tại lễ hội. Ảnh: Ngọc Hưng
Người dân và du khách tại lễ hội. Ảnh: Ngọc Hưng
Đông đảo nhân dân và du khách thập phương dự Lễ hội. Ảnh: Quốc Việt
Gửi phản hồi
In bài viết