Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp

Video không hợp lệ
- Ngày 15-9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức phiên trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027 với sự tham gia của 234 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 40 nghìn đoàn viên trong toàn tỉnh.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội. Ảnh: Thành Công

Dự Đại hội có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hà Quang Dự, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Ngô Văn Cương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Mẹ Việt Nam Anh hùng; đại biểu các cơ quan, đơn vị Trung ương, các tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh đoàn qua các thời kỳ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Trung ương Đoàn và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Công

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thành Công

Nhiệm kỳ 2017-2022, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 8/9 chỉ tiêu. Hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống của đoàn các cấp được chú trọng, đổi mới về nội dung, phương thức, công tác xây dựng tổ chức, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được quan tâm. Các phong trào hành động của đoàn là “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thành Công

Nhiệm kỳ 2022-2027 với khẩu hiệu hành động: “Khát vọng, đoàn kết, bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo”, Đại hội đã đề ra 12 chỉ tiêu. Trong đó, tập trung phấn đấu hết nhiệm kỳ, 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt nghị quyết; trên 60% thanh thiếu nhi được tiếp cận với các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội triển khai;  xóa 125 nhà tạm, nhà dột nát cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng ít nhất 8 công trình thanh niên cấp tỉnh, 50 công trình thanh niên cấp huyện và 1.200 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; phấn đấu kết nạp 40.000 đoàn viên mới, 65.000 hội viên mới, giới thiệu 9.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng Đại hội bức Cờ thêu. Ảnh: Thành Công

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu này, các cấp bộ đoàn tập trung thực hiện khâu đột phá “Tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia” với 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Niềm vui của đoàn viên dự Đại hội. Ảnh: Thành Công

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích quan trọng của các cấp bộ đoàn và cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục truyền thống và nội dung sinh hoạt chi đoàn. Đồng chí cũng gợi mở một số vấn đề về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; đổi mới nội dung hoạt động đoàn, chọn đúng việc, có trọng tâm, trọng điểm và để lại dấu ấn, có kết quả cụ thể góp phần thu hút, tập hợp thanh niên. Các cấp bộ đoàn cần tập trung nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ đoàn cả ở đô thị và nông thôn, cơ quan, trường học tránh tình trạng nhạt đoàn, khô đoàn… Đặc biệt, các hoạt động đoàn cần bám sát chỉ đạo của Trung ương đoàn và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là nhiệm vụ đòi hỏi sự sáng tạo, xung kích, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số…

Lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Thành Công

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành tạo những điều kiện tốt nhất để tuổi trẻ tỉnh nhà phát huy tài năng, sáng tạo, tích cực đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời mạnh dạn giao nhiệm vụ và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, chung tay góp sức cùng Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu sớm "đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong các tỉnh miền núi phía Bắc."

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với BCH Tỉnh đoàn khóa mới. Ảnh: Thành Công

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn đã tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho 6 đồng chí đã có nhiều đóng góp trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Chủ tịch UBND đã tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2017-2022. Trung ương đoàn tặng Kỷ niệm chương cho 6 lãnh đạo các ngành, huyện.

Lãnh đạo tỉnh và Trung ương Đoàn chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên. Ảnh: Thành Công

Lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng Kỷ niệm Chương cho lãnh đạo các ngành, các huyện. Ảnh: Thành Công

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Thành Công

Đồng chí Ngô Văn Cương
 Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá cao tinh thần xung kích, sáng tạo, nhiệt huyết, góp sức trẻ vào các mặt công tác của thanh niên Tuyên Quang. Đoàn Thanh niên tỉnh đã xây dựng được nhiều mô hình, cách làm hiệu quả góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, việc triển khai các phong trào tại một số địa phương còn chưa khoa học, chưa phát huy được các nguồn lực.

Nhiệm kỳ 2022-2027, tuổi trẻ Tuyên Quang cần tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ thành việc làm thường xuyên, hàng ngày và quan trọng đối với mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi; tận dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn; phát huy hơn nữa sức sáng tạo, các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo của thanh niên để tham gia có hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời chú trọng quan tâm đến các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên thông qua các chương trình đồng hành, tập trung vào các nhóm vấn đề là nhu cầu thiết thân của tuổi trẻ.


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sơn Dương, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn

Đoàn viên, thanh niên là lực lượng đông đảo, đóng vai trò nòng cốt trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Môi trường đoàn đã rèn luyện, bồi dưỡng tâm, trí, tạo cơ hội cho mỗi đoàn viên, thanh niên phấn đấu, hoàn thiện và khẳng định mình. Nhờ đó, nhiều cán bộ đoàn đã được phân công giữ các chức vụ quan trọng, đưa sức trẻ vào các hoạt động xây dựng hệ thống chính trị, xã hội tại mỗi địa phương. Nhiệm kỳ mới, tôi mong muốn đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, sáng tạo trong lao động, công tác, học tập góp phần xây dựng thế hệ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên” xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng.


Đồng chí Phạm Thị Bích Hường
 Bí thư Thành đoàn Tuyên Quang

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, trong 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Tuyên Quang đạt được nhiều kết quả trong công tác xây dựng văn minh đô thị. Hằng năm, Thành đoàn thành lập các đội hình tình nguyện đảm bảo trật tự văn minh đô thị trên địa bàn các xã, phường; tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện vẽ tranh tường, cột điện, thông qua các chương trình “Mỗi bức tường một thông điệp ý nghĩa”, “Cột điện nở hoa”....;  tổ chức 65 buổi bóc, xóa biển quảng cáo rao vặt sai quy định với 1.950 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; vận động người dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, tham gia giải tỏa hành lang cho người đi bộ; duy trì tuyến đường thanh niên tự quản. 100% cơ sở Đoàn duy trì, tổ chức có hiệu quả “Ngày thứ 7 tình nguyện", "Ngày Chủ nhật xanh”, "Ngày Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị". Thành đoàn cũng triển khai nhiều mô hình hiệu quả như “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh”, “Đổi rác thải nhựa lấy đồ dùng học tập”; phối hợp tổ chức các cuộc thi vẽ tranh, hội thi sân khấu hóa... về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Qua đó, phát huy sức mạnh của tuổi trẻ trong việc chung tay xây dựng thành phố Tuyên Quang ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.


Đồng chí Triệu Thị Vân
 Bí thư Đoàn xã Kiên Đài (Chiêm Hóa)

Tôi rất vui mừng, tự hào trước những kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những năm qua, tuổi trẻ xã Kiên Đài đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ thực hiện nhiều công trình phần việc như: xây dựng 12km tuyến đường thắp sáng đường quê với kinh phí hơn 360 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí, ngày công lao động xây dựng 45 nhà vệ sinh, 135 lò xử lý rác, sửa chữa, làm mới nhà ở cho hộ nghèo.

Phát huy những kết quả đã đạt được, tuổi trẻ xã Kiên Đài sẽ nỗ lực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị, tiếp tục cống hiến sức lực và trí tuệ, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong các mặt công tác, lao động sản xuất, lập được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, tạo sức lan tỏa trong tuổi trẻ toàn huyện. Từ đó tích cực đóng góp sức trẻ của mình vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Chiêm Hóa nói chung và xã Kiên Đài nói riêng, cùng tuổi trẻ toàn tỉnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

 

Thu Trang

Tin cùng chuyên mục