Ứng dụng công nghệ quảng bá hình ảnh, sản phẩm địa phương
Mùa hoa lê năm nay, thôn Khau Tràng, xã Hồng Thái (Na Hang), đón một lượng khách rất lớn, gấp nhiều lần những mùa hoa trước. Ông Đặng Xuân Cường, Trưởng thôn phấn khởi cho biết: Thống kê sơ bộ, lượng khách đến với thôn ước tính khoảng 600 - 700 người/ngày, vào những ngày cuối tuần ước tính lượng khách tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần, tăng gấp nhiều lần so với những mùa hoa lê trước.
Ông Cường khoe, để có được thành công đó, ngoài công tác tuyên truyền, quảng bá của huyện, của tỉnh, thì người dân Khau Tràng cũng là một trong những kênh truyền thông vô cùng hiệu quả mang hình hoa lê đi xa. Thay vì chỉ biết lên nương trồng cây ngô, cây lúa, đào cây măng rừng, dân bản giờ đã làm chủ công nghệ để phát triển kinh tế.
Chị Đặng Thị Nhung, dân tộc Dao, thôn Khau Tràng, một trong những chuyên gia quảng bá du lịch địa phương trên nền tảng công nghệ số của bản chia sẻ: Trước đây, muốn quảng bá hoa lê, chúng tôi chỉ có thể chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội. Nhưng giờ đây, livestream giúp chúng tôi truyền tải hình ảnh và âm thanh chân thực hơn. Mọi người có thể cảm nhận được vẻ đẹp của hoa lê, không khí lễ hội ngay tại nhà.
Mô hình nông nghiệp thông minh của người dân thôn 11, xã Kim Phú (Tp Tuyên Quang).
Chị Nhung bảo: Những video livestream “cây nhà lá vườn” không chỉ giúp quảng bá hình ảnh hoa lê quê chị mà còn mang lại hiệu quả kinh tế bất ngờ. Nhiều du khách sau khi xem livestream đã quyết định đến tận nơi để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa lê, trải nghiệm lễ hội, lưu trú lại địa phương.
Bà Tôn Nữ Nam Phương, du khách đến từ thành phố Huế hào hứng cho biết: “Tôi biết đến lễ hội hoa lê qua một video livestream trên Facebook. Những hình ảnh hoa lê trắng muốt, những điệu múa truyền thống đã thôi thúc tôi đến đây. Và tôi không hề thất vọng, vẻ đẹp ở đây còn tuyệt vời hơn cả trên video”.
Những người nông dân “chân lấm tay bùn” ở Yên Phú (Hàm Yên) giờ cũng làm chủ công nghệ, ứng dụng hiệu quả vào hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Anh Nguyễn Văn Thế Anh, thôn 1 Minh Phú, xã Yên Phú (Hàm Yên) chia sẻ: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi thói quen của xã hội, phần lớn người dân giờ đã hoạt động mua sắm trên môi trường điện tử. Nắm bắt xu hướng, anh cũng chuyển hướng bán hàng qua mạng.
Với tài khoản Theanh22 trên kênh tiktok, anh Thế Anh quảng bá, giới thiệu, bán sản phẩm chè quê mình đến người tiêu dùng cả nước. Anh Thế Anh bảo: Chất lượng sản phẩm cộng chữ tín đặt lên hàng đầu nên kênh bán hàng của anh đã thu hút hàng nghìn người theo dõi, đặt hàng.
Đồng chí Nguyễn Đại Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khẳng định: Những người nông dân giờ đã khác trước rất nhiều, không còn “chân lấm, tay bùn” hay “cày sâu, cuốc bẫm”, họ đã nhanh nhạy làm chủ được công nghệ, khai thác, ứng dụng thành thạo vào hoạt động sản xuất, mang lại hiệu kinh tế quả cao. Và chính những nông dân số này đang hình thành một cộng đồng làng, xã thông minh trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.
Thách thức và giải pháp
Chuyển đổi số đang tạo ra cuộc cách mạng nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm sức lao động của con người, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn vốn vẫn được coi là vùng lõm của sự phát triển. Tuy nhiên, việc xây dựng làng thông minh, xã thông minh cũng đặt ra nhiều thách thức. Đó là sự chênh lệch về trình độ công nghệ giữa các vùng miền, hạ tầng công nghệ thiếu đồng bộ, sự thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao và vấn đề an ninh mạng...
Đồng chí Triệu Văn Lành, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Thái (Na Hang) thừa nhận: Công nghệ số đang tạo ra bước chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên vẫn có cái khó để Hồng Thái bứt phá đó là: Địa hình hiểm trở việc phát triển hạ tầng công nghệ thông tin có phần hạn chế, thêm vào đó là trình độ nhận thức, đời sống kinh tế của đồng bào chưa đồng đều nên việc đầu tư phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin một cách đồng bộ vào hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân sẽ là khó khăn.
Không riêng Hồng Thái, tại những xã khu vực nông thôn, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phát triển tuy nhiên lại thiếu nguồn nhân lực có chất lượng. Theo đồng chí Hà Xuân Khanh, Chủ tịch UBND xã Đức Ninh (Hàm Yên) chia sẻ: Lực lượng lao động trẻ có kiến thức, làm chủ được công nghệ lại thường không ở lại quê, con đường họ chọn là đi làm việc ở thành phố và các khu công nghiệp. Nên xây dựng những làng thông minh hay nói cụ thể là phát triển những mô hình nông nghiệp thông minh của xã sẽ bị hạn chế.
Đồng chí Nguyễn Đại Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng: Để vượt qua những thách thức này, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của cộng đồng và doanh nghiệp. Cần đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ công nghệ cho người dân nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, đảm bảo an ninh mạng...
Xây dựng làng thông minh, xã thông minh là một bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đây là cơ hội để người dân nông thôn được tiếp cận với những thành tựu của khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần xây dựng một nền nông thôn hiện đại, bền vững.
Gửi phản hồi
In bài viết