Tại họp báo quý I-2025 của Bộ Công an diễn ra chiều 4-4, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu cho biết, vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" đã khởi tố tổng cộng 22 bị can, dự kiến kết luận điều tra vào đầu quý II-2025.
Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu tại buổi họp báo. Ảnh: Chu Dũng
Vụ đưa, nhận hối lộ tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh và tại tỉnh Đắk Lắk, mỗi vụ khởi tố 4 bị can. Hiện đã thu hồi gần 260 tỷ đồng và 140.000 USD tại 3 vụ án.
Trước đó, vào 15-4, vụ án tại Tập đoàn Thuận An được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố khi bắt Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng và Phó Tổng giám đốc Nguyễn Khắc Mẫn về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.
Liên quan vụ án, ông Phạm Thái Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, bị bắt với cáo buộc Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Sau đó, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái bị bắt với cáo buộc Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Các bị can đã bị khởi tố. Ảnh: Chu Dũng
Theo Bộ Công an, từ tháng 12-2014 đến 12-2023, Tập đoàn Thuận An đã trực tiếp hoặc liên doanh trúng 38 gói thầu tại 16 tỉnh, thành trên cả nước với tổng giá trị 23.000 tỷ đồng. Bộ Công an nhận thấy riêng năm 2022-2023, Thuận An "phát triển nóng", trúng nhiều gói thầu trị giá 18.000 tỷ đồng, trong số này nhiều gói thầu thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế sau Covid-19. Việc này được cơ quan điều tra cho rằng "là điều rất đặc biệt".
Gửi phản hồi
In bài viết