Khẳng định vị thế
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không ai theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp, nhưng ngay từ nhỏ, với tính cách năng động, mạnh mẽ, Nguyễn Chí Hiếu đã bộc lộ năng khiếu với một số môn thể thao tại trường học. Với tố chất và ngoại hình nổi trội, Hiếu đã lọt vào tầm ngắm của các huấn luyện viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh trong một lần các huấn luyện viên về tuyển chọn vận động viên (VĐV) trẻ cho tỉnh (năm 2013) tại Trường THCS Tràng Đà (TP Tuyên Quang).
Thời gian đầu đến Trung tâm tập luyện Hiếu gặp nhiều khó khăn trong môi trường mới: “Ngày đầu tập luyện tại Trung tâm tiếp xúc với những động tác nhào lộn khiến em chóng mặt rồi nôn luôn tại chỗ, cho nên trong đầu lúc đó thoáng nghĩ có lẽ mình không tập được môn này. Tuy nhiên, với sự động viên tận tình của các thầy trong trung tâm đã giúp em vượt qua. Sau thời gian tập luyện cơ địa của em dần thích nghi và em càng ngày càng cảm thấy yêu môn thể thao này”.
Đô vật Nguyễn Chí Hiếu.
Chưa đầy một năm tập luyện, Hiếu được Trung tâm chọn đi thi đấu Giải Vô địch các lứa tuổi trẻ vật cổ điển, vật tự do toàn quốc. Ngay từ lần đầu xuất quân, Hiếu đã đánh bại các đối thủ đến từ hơn 20 tỉnh, thành trong cả nước và giành được Huy chương Vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Với những miếng đánh, trả đỡ kỹ thuật nhanh, dứt khoát, tại giải lần này Hiếu đã “lọt” vào tầm ngắm của các huấn luyện viên môn vật của đội tuyển quốc gia. Tháng 11-2013, Nguyễn Chí Hiếu được triệu tập vào Đội tuyển vật Quốc gia - cột mốc quan trọng khẳng định nỗ lực của đô vật trẻ trong sự nghiệp VĐV.
Việc luyện tập, sinh hoạt trong môi trường đào tạo VĐV hàng đầu cả nước giúp em có cơ hội học hỏi từ các đô vật giỏi, nhiều kinh nghiệm thi đấu trong nước và quốc tế, đồng thời khắc phục những hạn chế, phát huy thế mạnh, trau dồi và hoàn thiện hơn từ kỹ thuật, chiến thuật và tâm lý trong thi đấu. Nỗ lực tập luyện để có thể gặt hái thành công trong sự nghiệp thể thao.
Đô vật Nguyễn Chí Hiếu giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch các câu lạc bộ vật cổ điển, vật tử du toàn quốc năm 2023.
Quả ngọt
Trong quá trình tập luyện tại Đội tuyển vật Quốc gia, không nề hà kể cả gặp những chấn thương khi luyện tập, Nguyễn Chí Hiếu bền bỉ tập luyện. Sau hơn 10 năm tập luyện, đô vật Nguyễn Chí Hiếu đã giành được 33 huy chương các loại, trong đó có 27 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Thành tích bất bại tại các giải trong nước, đô vật xứ Tuyên được xem như “không đối thủ” ở các giải vật trong nước.
Không chỉ vượt trội ở các giải đấu trong nước, Nguyễn Chí Hiếu cũng là đối thủ xứng tầm ở khu vực Đông Nam Á. Trong lần đầu thi đấu tại Giải Vật vô địch Đông Nam Á năm 2023 được tổ chức tại Campuchia, Hiếu là 1 trong 62 VĐV đại diện cho Việt Nam đi tham gia giải. Kết quả, Hiếu xuất sắc vượt qua các đô vật Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore, Lào hay Campuchia để giành Huy chương Vàng ở nội dung hệ vô địch hạng cân 82 kg.
Năm 2024 em tiếp tục khẳng định được vị thế của mình tại Giải Vật vô địch Đông Nam Á năm 2024 với tấm Huy chương Vàng. “Những kết quả em giành được tại các giải em muốn dành tặng chiến thắng này cho những người thầy đã dìu dắt em trên con đường thể thao chuyên nghiệp. Các thầy đã soi sáng tương lai của em, em tự nhủ sẽ luôn phấn đấu xứng đáng với những kỳ vọng của mọi người dành cho mình” - đô vật Nguyễn Chí Hiếu chia sẻ.
Đô vật Nguyễn Chí Hiếu, giành Huy chương Vàng tại Giải Vật vô địch Đông Nam Á năm 2024.
Đô vật Hiếu cho biết thêm: Hơn 10 năm tập luyện ở Đội tuyển vật Quốc gia, ngoài giờ tập luyện, em luôn nhận được sự quan tâm của các thầy, luôn gần gũi, bảo ban và xem VĐV như những người ruột thịt.
Hiếu nhớ mùa đông năm 2014 rét đậm, ngoài trời mưa to, nửa đêm em bị sốt rất cao, huấn luyện viên đã ở bên em cả đêm chăm sóc. Đêm đó cả 2 thầy trò thức trắng đêm rồi thầy tâm sự, khi đã quyết định theo nghề này thì phải sống thật sự trách nhiệm với con đường mình chọn, thà đổ mồ hôi trên sân tập còn hơn gục ngã trên sàn đấu. Dù có khó khăn đến mấy em cũng phải cố gắng duy trì thể lực, không được buông thả. Những câu nói ấy đã giúp em suy nghĩ chín chắn hơn với con đường mình đã chọn và càng quyết tâm tập trung vào tập luyện, phấn đấu đạt được nhiều thành tích cao hơn để giành được thứ hạng cao ở các giải đấu khu vực và quốc tế.
Với tuổi đời còn trẻ, cùng nỗ lực trong tập luyện, tinh thần cầu thị, trong tương lai đô vật Nguyễn Chí Hiếu sẽ còn gặt hái được nhiều thành tích cao ở các đấu trường lớn, tiếp tục làm rạng danh thể thao nước nhà.
Gửi phản hồi
In bài viết