Du lịch khẳng định vị thế

07:59, 01/01/2026

Năm 2025 du lịch tỉnh có nhiều biến động. Tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, các cấp, ngành, sự nỗ lực từ cơ sở, du lịch Tuyên Quang đạt nhiều thành tựu. Đây là tiền đề lớn, kỳ vọng bứt phá trong năm mới 2026.

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn - Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới năm 2025.
Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn - Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới năm 2025.

Kết quả tích cực

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2025 tỉnh Tuyên Quang đón 3.926.057 lượt khách. Trong đó 546.657 lượt khách quốc tế, khách nội địa 3.379.400 lượt, đạt 109% kế hoạch năm. Tổng chi tiêu khách du lịch trên địa bàn ước đạt 10.633 tỷ đồng, trong đó khách quốc tế 2.252,2 tỷ đồng; khách nội địa 8.380,8 tỷ đồng.

Sau sáp nhập, Tuyên Quang có 172 khu, điểm du lịch đang hoạt động, trong đó có 2 khu được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh, một số khu, điểm trọng điểm đã được quy hoạch và đầu tư hạ tầng, gồm: Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào; Khu du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình; Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm; Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; sông Nho Quế; các trung tâm thông tin du lịch khu vực Mèo Vạc, Yên Minh, Tam Sơn, Đồng Văn; các phân khu du lịch Mã Pì Lèng, lòng hồ Thái An, Quyết Tiến, Nặm Đăm; các tuyến du lịch sinh thái dọc sông Gâm, hồ thủy điện Tuyên Quang; các điểm du lịch cộng đồng…

Năm 2025 là năm du lịch Tuyên Quang ghi dấu ấn đậm nét với nhiều giải thưởng về du lịch trong nước và quốc tế. Trong đó, tổ chức World Travel Awards (WTA) trao tặng 2 danh hiệu cho Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn là “Điểm đến Văn hóa khu vực hàng đầu châu Á 2025” và “Điểm đến Văn hóa khu vực hàng đầu thế giới 2025”; Khu du lịch sinh thái Panhou Retreat (xã Thông Nguyên) được WTA 2025 vinh danh là “Khu du lịch sinh thái hàng đầu châu Á năm 2025”; thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú) được UN Tourism công nhận là “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025”; Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 tôn vinh Khu nghỉ dưỡng H’mong Village (Lùng Tám) là “Khách sạn xanh tốt nhất” và Làng du lịch Pả Vi Hạ là “Điểm du lịch cộng đồng tiêu biểu nhất Việt Nam”…

Đầu tháng 12-2025, tại Trung tâm Triển lãm thế giới Bahrain (Exhibition World Bahrain), Vương quốc Bahrain, Lễ vinh danh Giải thưởng Du lịch thế giới - World Travel Awards (WTA) 2025 đã diễn ra trang trọng, với sự tham dự của đại diện các tổ chức du lịch quốc tế, cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và báo chí đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại buổi lễ, WTA đã chính thức công bố và trao cúp chiến thắng cho hạng mục “Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, Tuyên Quang, Việt Nam - Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới năm 2025”. Đây là lần đầu tiên Tuyên Quang có điểm đến được vinh danh ở nhóm giải thưởng văn hóa đẳng cấp thế giới - một dấu mốc đặc biệt quan trọng, khẳng định tầm vóc, năng lực cạnh tranh quốc tế và vị thế ngày càng nổi bật của du lịch tỉnh trong bức tranh chung của du lịch Việt Nam.

Tham dự buổi lễ và trực tiếp nhận cúp danh hiệu, đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn. Sự hiện diện của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại sự kiện đã khẳng định sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh đối với công tác đối ngoại và phát triển du lịch, đồng thời thể hiện cam kết của Tuyên Quang trong việc nâng cao vị thế địa phương trên trường quốc tế. Cùng tham dự buổi lễ còn có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và đại diện chính quyền địa phương góp phần thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự đồng thuận trong xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị di sản phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: “Danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào của Tuyên Quang mà còn là sự ghi nhận của thế giới đối với những nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản mà tỉnh kiên trì thực hiện. Đây là động lực quan trọng để Tuyên Quang tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong những năm tới.

Niềm vui của du khách khi tham quan làng du lịch Lô Lô Chải, xã Lũng Cú.
Niềm vui của du khách khi tham quan làng du lịch Lô Lô Chải, xã Lũng Cú.

Kỳ vọng mới

Bà Nguyễn Thị Huyên, Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Năm 2026 ngành tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển du lịch; phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch; đẩy mạnh chuyển đổi số, xúc tiến quảng bá, thu hút đầu tư, phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống Nhân dân địa phương.

Nhiệm vụ trọng tâm tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; nghị quyết về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; Đề án phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Ngành Văn hóa đã đề xuất đầu tư hoàn thiện các khu du lịch trọng điểm: Khu sinh thái Na Hang - Lâm Bình, Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; hạ tầng tại các làng du lịch cộng đồng, tuyến du lịch liên vùng và xuyên biên giới. Tập trung phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm, du lịch nông nghiệp gắn với OCOP; xây dựng sản phẩm mới theo hướng xanh, thông minh, thân thiện môi trường. Tổ chức hiệu quả các lễ hội và sự kiện văn hóa, du lịch lớn năm 2026; tăng cường hoạt động xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế; tham gia các giải thưởng, hội chợ, diễn đàn du lịch quốc tế nhằm quảng bá thương hiệu du lịch Tuyên Quang.

Tỉnh sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số và du lịch thông minh, nâng cấp, hoàn thiện Cổng du lịch thông minh “mytuyenquang.vn”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, quảng bá du lịch; khuyến khích doanh nghiệp, người dân ứng dụng công nghệ vào kinh doanh dịch vụ du lịch. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng ngoại ngữ, quản trị khách sạn, lữ hành, hướng dẫn viên du lịch; đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho các điểm du lịch cộng đồng. Đề xuất cơ chế thu hút doanh nghiệp chiến lược đầu tư các dự án nghỉ dưỡng cao cấp, khu vui chơi giải trí, tổ hợp thương mại - dịch vụ - du lịch quy mô lớn; mở rộng liên kết phát triển du lịch vùng Đông Bắc, Tây Bắc và quốc tế với kỳ vọng du lịch của tỉnh sẽ bứt phát trong năm mới 2026.

Bài, ảnh: Quang Hòa


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Quảng Ninh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch
Du lịch được Quảng Ninh xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế. Khi du lịch chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu, yêu cầu về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm ngày càng cao, đặt ra đòi hỏi cấp thiết xây dựng đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của điểm đến hiện đại.
31/12/2025
Đón Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội: Trải nghiệm du lịch khác biệt
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày, thời điểm lý tưởng để du khách khám phá Hà Nội – điểm đến giàu bản sắc nhưng không ngừng đổi mới. Từ pháo hoa, trình diễn 3D mapping, không gian chiếu sáng nghệ thuật đến các sản phẩm du lịch di sản, văn hóa truyền thống, Thủ đô mang đến chuỗi trải nghiệm đa sắc, hấp dẫn, ấn tượng chào năm mới.
31/12/2025
Du lịch nội địa đón nhiều tín hiệu tích cực mùa kinh doanh Tết
Ngay sau khi thông tin kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 được công bố kéo dài 4 ngày (từ ngày 1-4/1/2026), thị trường du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp không khí mua-bán tour.
31/12/2025
Hàn Quốc gia hạn miễn phí thị thực theo đoàn cho du khách Việt Nam
Ngày 31/12, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun Cheol cho biết nước này sẽ gia hạn miễn phí thị thực thêm 6 tháng cho du khách đi theo đoàn đến từ 6 quốc gia, trong đó có Việt Nam.
31/12/2025