Du khách nô nức check-in không gian hoa xuân Lý Thái Tổ ngày đầu mở cửa

12:21, 14/02/2026

Ngày 13-2, Không gian hoa xuân lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội) đã chính thức mở cửa, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Với chủ đề xuyên suốt hướng tới một "mùa xuân của kỷ nguyên mới", Không gian hoa xuân Lý Thái Tổ năm nay được trang trí ấn tượng, thể hiện sự giao thoa tuyệt vời giữa nét hoài cổ của Thăng Long xưa và tư duy thẩm mỹ hiện đại. Đây là món quà đặc biệt Tập đoàn Sun Group dành tặng thành phố Hà Nội nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026. Ảnh: Hoàng Lân
Điểm nhấn ấn tượng nhất của Không gian hoa xuân Lý Thái Tổ năm nay chính là sự hội ngộ, quy tụ của hơn 300 gốc đào các loại, từ đào cổ, đào tạo hình nghệ thuật cho đến đào tự nhiên, được sưu tầm từ các tỉnh thành miền Bắc, trong đó có 85% là đào quý được sưu tầm từ những "thủ phủ" hoa danh tiếng nhất Hà Nội như: Nhật Tân, Phú Thượng, Tứ Liên. Ảnh: S.G
Đặc biệt, đây cũng là cơ hội hiếm hoi để công chúng chiêm ngưỡng những “tác phẩm” đào nghệ thuật vô cùng độc đáo đến từ khắp mọi miền: từ Đào bích Hải Dương, Đào phai Nam Định đến Đào bạch, Đào lục bình Lạng Sơn, hay những gốc Nhất Chi Mai, Đào Thất Thốn, Đào Sa Pa và Mộc Châu kiêu sa. Ảnh: Hoàng Lân
Du khách náo nức chụp ảnh tại vườn hoa xuân ngày đầu mở cửa. Ảnh: Hoàng Lân
Tâm điểm là khu vực Nhà Bát Giác, Ban tổ chức kiến tạo thành một không gian triển lãm hoa xuân "độc nhất vô nhị" nhằm tôn vinh thú chơi đào quất truyền thống và tinh tế của người Tràng An xưa. Đi qua con đường đèn lồng đỏ rực, du khách sẽ được lạc bước vào một khu vườn đào quất độc đáo chưa từng có. Ảnh: Hoàng Lân
Rất nhiều người dân và du khách mặc áo dài chụp ảnh tại vườn hoa khu vực Nhà Bát Giác. Ảnh: S.G
Cũng trong không gian này, gần 300 cây quất được tạo hình nghệ thuật và sưu tầm từ làng quất Quảng Bá, Tứ Liên, Nam Định và những cây quất lục bình khổng lồ từ Hưng Yên được tạo dáng kỳ công cũng được trưng bày trong dịp này. Ảnh: Hoàng Lân
Được biết, Tập đoàn SunGroup đã mời hơn 10 nghệ nhân tài hoa đến từ Nhật Tân và Nam Định trực tiếp tham gia vào quá trình thẩm định, lựa chọn khắt khe từng gốc đào cổ, quất cảnh và đích thân chăm sóc bằng kỹ thuật điêu luyện, đảm bảo những cây hoa, cây quất luôn ở độ rực rỡ nhất khi trưng bày tại đây. Ảnh: S.G
Dịp này, khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ cũng biến thành một vườn xuân rực rỡ, nơi hàng trăm cây hoa đào được trưng bày đan xen cùng những tiểu cảnh quất, quýt được tạo hình nghệ thuật đầy ấn tượng. Ảnh: Hoàng Lân
Một tiểu cảnh lấy cảm hứng về Hà Nội 12 mùa hoa. Ảnh: Hoàng Lân
Chậu quất được tạo hình thành lọ lục bình khổng lồ đặt dưới chân tượng đài vua Lý Thái Tổ. Ảnh: Hoàng Lân.
các nghệ nhân cũng kiến tạo 4 cụm tiểu cảnh mang sắc xuân đầy chất thơ lấy cảm hứng từ bài hát "Hà Nội 12 mùa hoa" của nhạc sĩ Giáng Son. Sự kết hợp giữa hoa và những bức họa của họa sĩ nổi tiếng Phong Hoàng cùng những lời thơ tinh tế đã tạo nên một khoảng lặng nhẹ nhàng, giúp con người chạm vào hương xuân và giữ gìn nếp chơi Tết thanh lịch của người Tràng An. Ảnh: Hoàng Lân
Bên cạnh khu vực triển lãm đào quất ấn tượng, Không gian hoa xuân Lý Thái Tổ còn có sự hội ngộ của những loài hoa truyền thống như: thược dược, violet, cúc vạn thọ, cúc mâm xôi, hoa xác pháo… Tất cả kiến tạo nên một không gian hoa xuân đậm sắc màu văn hóa cổ truyền dân tộc. Ảnh: Hoàng Lân.
Bên cạnh việc thưởng lãm không gian hoa xuân rực rỡ giữa lòng thủ đô, du khách đến với vườn hoa Lý Thái Tổ năm nay còn được trải nghiệm nét văn hóa xin chữ ông đồ đầy ý nghĩa. Ảnh: Hoàng Lân.
Đông người dân và du khách trải nghiệm không gian văn hoá truyền thống tại vườn hoa xuân. Ảnh: S.G
Các gia đình tranh thủ dạo phố chụp ảnh tại vườn hoa xuân mới mở ở khu vực Hồ Gươm. Ảnh: Hoàng Lân.
Các bạn trẻ chụp những tấm ảnh kỷ niệm vào những ngày cuối năm. Không gian hoa xuân sẽ kéo dài đến hết ngày 3-3 (tức Rằm tháng Giêng Âm lịch). Ảnh: Hoàng Lân

Chia sẻ về công trình này, ông Nguyễn Xuân Chiến – Phó Chủ tịch Sun Group Vùng miền Bắc bày tỏ: “Chúng tôi chỉ có vỏn vẹn hơn 10 ngày để hoàn thiện. Thời gian vô cùng gấp gáp, cộng thêm áp lực đặc trưng của những ngày cận Tết, song đội ngũ vẫn nỗ lực thi công xuyên đêm để đảm bảo chất lượng cao nhất. Chúng tôi tâm niệm phải mang đến một điểm nhấn hoa xuân độc đáo chưa từng có cho người dân Thủ đô. Đây là món quà ý nghĩa mà Sun Group dành tặng Hà Nội với hy vọng kiến tạo một sân chơi, trải nghiệm đặc sắc, đồng thời thể hiện khát vọng bứt phá của thành phố trong kỷ nguyên mới”.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Fujiyoshida, Nhật Bản hủy Lễ hội hoa anh đào vì quá tải du khách
Chính quyền thành phố Fujiyoshida, Nhật Bản vừa ra thông báo hủy bỏ Lễ hội hoa anh đào - một biểu tượng của mùa xuân ở quốc gia này. Nguyên nhân là bởi lượng khách quốc tế và người dân bản địa đổ về nhiều đến mức quá tải, gây ùn tắc giao thông, gây ảnh hưởng đến đời sống, không gian sinh hoạt của người dân địa phương.
14/02/2026
Du lịch Ninh Bình làm mới sản phẩm, gia tăng trải nghiệm dịp Tết Nguyên đán 2026
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày mở ra cơ hội để du lịch Ninh Bình bứt tốc ngay từ đầu năm. Ngành Du lịch tỉnh đã chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, làm mới sản phẩm và gia tăng trải nghiệm, sẵn sàng đón du khách trong mùa du xuân.
14/02/2026
Áp dụng chính sách "phí 0 đồng" cho Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử
Chính sách "phí 0 đồng" được áp dụng với mong muốn tri ân cộng đồng và góp phần kích cầu du lịch sau khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. Theo đó, du khách sẽ được miễn phí tham quan điểm đến này trong vòng 3 năm, từ năm 2026 đến hết năm 2028.
14/02/2026
Vietravel Airlines mang văn hóa Việt lên chuyến bay cuối năm
Một chuyến bay cuối năm của Vietravel Airlines trở thành không gian trình diễn bộ sưu tập áo dài “Hoa khổng tước” ngay trong khoang hành khách. Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình dịp Tết Nguyên đán của hãng.
14/02/2026