Hơn 5 nghìn du khách trải nghiệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải

08:28, 23/02/2026

Ngày 22/2, bà Lê Thị Tố Hoài, Trưởng Ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải, tỉnh Quảng Trị cho biết, một tuần qua, từ ngày 29 đến mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026, nhiều du khách tập trung về khu di tích này để trải nghiệm.

Du khách quốc tế rất thích thú khi trải nghiệm đi qua di tích cầu Hiền Lương lịch sử.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, khu di tích vừa hoàn thành tôn tạo sau hơn 5 tháng triển khai, mở cửa đón khách miễn phí, như món quà tặng đầu năm ý nghĩa cho du khách. Ban quản lý khu di tích đã bố trí nhân viên trực đầy đủ để thuyết minh hướng dẫn cho du khách.

Theo thống kê, một tuần qua có hơn 5 nghìn du khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm ở khu di tích này.

Dự án tu bổ, tôn tạo Công viên Thống Nhất tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng nhằm bảo tồn di tích, chỉnh trang cảnh quan, phục vụ du lịch. Các thanh thép cũ của cầu Hiền Lương được thay thế, khung cầu sơn hai màu xanh, vàng tươi mới, những tấm ván mặt cầu cũng được thay mới hoàn toàn bằng ván gỗ lim Lào.

Không gian khu di tích khang trang, đồng bộ hơn với cơ sở hạ tầng hiện đại, bãi đỗ xe rộng rãi, khu đón tiếp thuận lợi, tạo điều kiện nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Nhiều du khách rất ấn tượng với khu di tích.

Nhiều thế hệ trong một gia đình đến trải nghiệm tại khu di tích dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải là địa danh lịch sử gắn liền với cuộc đấu tranh thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Hiệp định Geneva được ký kết vào tháng 7/1954 lấy Vĩ tuyến 17 trên sông Bến Hải làm giới tuyến quân sự tạm thời trong hai năm để chuẩn bị Tổng tuyển cử thống nhất hai miền nam-bắc. Tuy nhiên, Hiệp định đã bị bội ước.

Từ đó, Cầu Hiền Lương-sông Bến Hải không chỉ là giới tuyến chia cắt đất nước đằng đẵng suốt 21 năm, mà còn trở thành biểu tượng cao nhất cho khát vọng độc lập, thống nhất non sông. Ngày nay, khu di tích trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu lịch sử.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

[Ảnh] Rộn ràng Chợ Xuân Bính Ngọ cùng thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Paris

Gìn giữ “hồn cốt” món ăn Việt trên độ cao 10.000m

Cung-cầu hàng hóa ngày mùng 6 Tết được bảo đảm

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Thanh Hóa đạt tổng thu du lịch khoảng 607 tỷ đồng dịp Tết Bính Ngọ 2026
Trong dịp Tết Bính Ngọ năm 2026 có 690.000 lượt khách đến các khu, điểm du lịch trong tỉnh Thanh Hóa, tăng 2,3% và tổng thu du lịch đạt khoảng 607 tỷ đồng, tăng 6,5% so với dịp Tết Nguyên năm 2025.
23/02/2026
Náo nức mùa xuân ở Si Ma Cai
Mùa xuân tại xã Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) náo nức trong sắc thắm hoa đào, hoa mận, sương mù trắng xóa phủ các bản làng, hòa cùng không khí rộn ràng của phiên chợ Cán Cấu. Đặc biệt, trong 2 ngày cuối tuần (ngày mùng 5 và ngày mùng 6 tháng Giêng) trên địa bàn xã diễn ra Lễ hội Gầu Tào của đồng bào dân tộc Mông thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham dự, khiến không gian núi rừng nơi vùng biên cương vô cùng rộn rã và rực rỡ sắc màu.
22/02/2026
Du lịch Đà Nẵng đạt doanh thu gần 4.000 tỷ đồng dịp Tết Nguyên đán 2026
Ngày 22/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, tổng thu du lịch ước hơn 3.960 tỷ đồng, tăng 34% so cùng kỳ năm trước.
22/02/2026
Phát huy lợi thế, đẩy mạnh du lịch xanh, bền vững
Nằm ở phía đông bắc của Thủ đô, với hệ thống sông Cầu, sông Cà Lồ bao quanh, cùng những lớp trầm tích văn hóa đa dạng, xã Đa Phúc đang trở thành điểm đến lý tưởng cho xu hướng du lịch xanh, bền vững, gắn kết thiên nhiên, lịch sử và cộng đồng.
22/02/2026