Náo nức mùa xuân ở Si Ma Cai

13:54, 22/02/2026

Mùa xuân tại xã Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) náo nức trong sắc thắm hoa đào, hoa mận, sương mù trắng xóa phủ các bản làng, hòa cùng không khí rộn ràng của phiên chợ Cán Cấu. Đặc biệt, trong 2 ngày cuối tuần (ngày mùng 5 và ngày mùng 6 tháng Giêng) trên địa bàn xã diễn ra Lễ hội Gầu Tào của đồng bào dân tộc Mông thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham dự, khiến không gian núi rừng nơi vùng biên cương vô cùng rộn rã và rực rỡ sắc màu.

Từ sáng sớm, những người phụ nữ dân tộc Mông đã chọn cho mình những bộ váy áo đẹp nhất cùng cả gia đình xuống chợ Cán Cấu và vui lễ hội Gầu Tào.
Những phụ nữ Mông chuẩn bị trang phục đẹp nhất cho cả gia đình để đi chợ Cán Cấu và tham gia lễ hội Gầu Tào.
Những cô bé người Mông trong trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu tung tăng xuống chợ và đi hội xuân.
Chợ phiên Cán Cấu thường họp vào các ngày thứ Bảy hằng tuần, ngày lễ, tết trong năm, kéo dài từ sáng sớm đến quá trưa, bày bán nhiều nông sản như mật ong rừng, rau rừng, nấm hương, mộc nhĩ, măng rừng, gà bản, vịt bản, lợn cắp nách... Tại chợ có rất nhiều hàng ăn với các món đặc trưng của vùng cao như thắng cố, rượu ngô...
Một quán bán hàng ăn phục vụ khách tại chợ phiên Cán Cấu.
Trai gái người dân tộc Mông dự lễ hội Gầu Tào 2026 được diễn ra trong 2 ngày 21 và 22/2 (mùng 5 và mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).
Lễ hội Gầu Tào - một trong những lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mông, với ý nghĩa cầu phúc, cầu mệnh, cầu sức khỏe, cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Lễ hội Gầu Tào năm 2026 được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, gồm phần lễ truyền thống trang nghiêm và phần hội sôi nổi với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trò chơi dân gian và không gian trải nghiệm văn hóa đặc sắc.
Lễ hội thu hút hàng nghìn đồng bào dân tộc Mông tham gia là cơ hội để mọi người nhớ về nguồn cội, gìn giữ văn hóa dân tộc.
Người dân tộc Mông dõi theo các hoạt động được tổ chức trong chương trình lễ hội.
Thiếu nữ dân tộc Mông duyên dáng, e lệ trong ngày hội.
Những chàng trai, cô gái dân tộc Mông xúng xính váy áo dự lễ hội Gầu Tào.
Rất nhiều trò chơi dân gian trong lễ hội Gàu Tào thu hút người dân, đặc biệt là trẻ em tham gia.
Những chiếc khèn được thanh niên mang đi hội.
Lễ hội Gàu Tào được gìn giữ, trao truyền và trở thành không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, góp phần gắn kết tình làng nghĩa bản, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn xã.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Phát huy lợi thế, đẩy mạnh du lịch xanh, bền vững
Nằm ở phía đông bắc của Thủ đô, với hệ thống sông Cầu, sông Cà Lồ bao quanh, cùng những lớp trầm tích văn hóa đa dạng, xã Đa Phúc đang trở thành điểm đến lý tưởng cho xu hướng du lịch xanh, bền vững, gắn kết thiên nhiên, lịch sử và cộng đồng.
22/02/2026
Du lịch Đà Nẵng đạt doanh thu gần 4.000 tỷ đồng dịp Tết Nguyên đán 2026
Ngày 22/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, tổng thu du lịch ước hơn 3.960 tỷ đồng, tăng 34% so cùng kỳ năm trước.
22/02/2026
Km0 tấp nập du khách những ngày đầu Xuân
Là điểm khởi đầu cho hành trình du lịch lên Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, vì thế hầu hết các đoàn du khách đều chọn km0 phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang là điểm dừng chân và checkin.
21/02/2026
Tuyên Quang đón hơn 252 nghìn lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ 14 - 21/2 (tức ngày 27 tháng Chạp đến 5 Tết), tổng lượng khách du lịch đến Tuyên Quang ước đạt 252.090 lượt. Trong đó, khách quốc tế là 15.100 lượt, khách nội địa là 236.990 lượt.
21/02/2026