Gia đình quân nhân tiêu biểu

- Gia đình Thượng tá Nguyễn Ngọc Thịnh, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Chiêm Hóa và Trung tá Phạm Thị Lệ Thanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh là gia đình quân nhân tiêu biểu của Bộ CHQS tỉnh. Trong suốt những năm qua, anh chị cùng nhau gìn giữ và xây dựng gia đình hạnh phúc; vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Vợ chồng quân nhân Thượng tá Nguyễn Ngọc Thịnh và Trung tá Phạm Thị Lệ Thanh.

Chị Thanh, anh Thịnh kết hôn năm 2003 khi cả 2 đều công tác ở Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu 2.

Tháng 7-2009, chị Thanh chuyển công tác về Bộ CHQS tỉnh với vai trò là nhân viên Nhà văn hóa. Năm 2016, chị được bầu là Chủ tịch Hội phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh. Những năm qua, chị đã xây dựng nhiều mô hình, hoạt động ý nghĩa góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Hội, tiêu biểu như: mô hình “Khuôn viên xanh, trụ sở sạch”; “Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh lan tỏa yêu thương”, “Phụ nữ ba đẹp”, “Tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm”, tăng cường hoạt động an sinh xã hội, chính sách hậu phương Quân đội. 4 năm liên tục 2020, 2021, 2022, 2023 Hội được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Quân đội”. Cá nhân chị Thanh được tặng nhiều danh hiệu thi đua của Quân khu 2, Tổng cục Chính trị, Hội LHPN tỉnh.

Còn với anh Thịnh, sau hơn 10 năm gắn bó với Sư đoàn 316, Quân khu 2, năm 2013 anh Thịnh chuyển công tác về Bộ CHQS tỉnh. Tháng 5-2021, anh được bổ nhiệm Chính trị viên, Ban CHQS huyện Chiêm Hóa.

Trong 3 năm qua, trên cương vị, chức trách được giao, Thượng tá Nguyễn Ngọc Thịnh đã tham mưu, cùng tập thể Đảng ủy Quân sự huyện lãnh đạo, hoàn thành các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Năm 2021, Ban CHQS huyện Chiêm Hóa được nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong diễn tập Khu vực phòng thủ huyện, được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tặng cờ Đảng bộ Quân sự huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm (2018 - 2022). Trong năm 2023, tại Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị, anh đạt giải nhất do Bộ CHQS tỉnh tổ chức, đạt giải khuyến khích hội thi Quân khu 2 tổ chức. Anh cũng đoạt giải nhất Hội thi Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS huyện, thành phố giỏi năm 2023. Vừa qua, anh được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023.

Chị Thanh chia sẻ, trong 20 năm kết hôn, vợ chồng anh chị chỉ được ở gần nhau khoảng 6 năm. Chị Thanh là người con xứ Nghệ phải xa quê, xa bố mẹ làm dâu nơi đất khách quê người. Trong khi chồng thường xuyên phải công tác, học tập xa nhà, bản thân là người lính, hậu phương của người lính nên chị càng cảm thông sự hy sinh, vất vả của người lính thời bình. Chị luôn nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó, vừa là “điểm tựa” vững chắc cho gia đình, tự mình chăm sóc, nuôi dạy con chăm ngoan, học giỏi. Anh và chị vun đắp hạnh phúc gia đình bằng tình yêu thương và sự thấu hiểu, sẻ chia; động viên, khích lệ nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó để trở thành tấm gương sáng cho con cái noi theo.

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục