Phim việt bứt phá

07:40, 15/11/2025

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 sẽ diễn ra từ ngày 21-25/11/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đúng thời điểm UNESCO vừa công nhận đây là Thành phố điện ảnh đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Dưới ánh đèn sân khấu, những khung hình không chỉ kể chuyện bằng cảm xúc, mà còn lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc, khắc họa bản lĩnh, khát vọng hội nhập của điện ảnh Việt Nam trong kỷ nguyên số và toàn cầu hóa.

Khởi sắc điện ảnh nước nhà

Không chỉ là nơi hội tụ những tác phẩm xuất sắc, ghi nhận dấu ấn sáng tạo của nghệ sĩ, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 còn mở ra không gian để khán giả khám phá diện mạo sinh động của điện ảnh nước nhà.

Thiết kế biểu tượng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.
Thiết kế biểu tượng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Ở hạng mục dự thi, khán giả sẽ bước vào thế giới của 16 phim truyện điện ảnh, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình. Mỗi tác phẩm là một hành trình sáng tạo mang dấu ấn riêng, phản ánh nỗ lực của nghệ sĩ Việt trong việc giữ trọn hồn cốt dân tộc mà vẫn tiệm cận với chuẩn mực điện ảnh quốc tế. Nổi bật trong số đó là dòng phim Nhà nước. Nếu trước đây, dòng phim này thường gắn với hình ảnh khô cứng, nặng tính tuyên truyền thì nay đã chuyển mình mạnh mẽ, kết hợp hài hòa giữa giá trị nghệ thuật, thông điệp nhân văn và yếu tố giải trí đại chúng.

“Mưa đỏ” của Điện ảnh Quân đội Nhân dân Việt Nam không chỉ là bộ phim khai thác đề tài chiến tranh thuần túy, mà chạm đến chiều sâu tâm lý con người trong khói lửa, dựng lại bi tráng một thời bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, hiệu ứng kỹ xảo ấn tượng và cảm xúc chân thực. Với doanh thu 714 tỷ đồng đã đưa “Mưa đỏ” trở thành phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại. Còn “Tử chiến trên không” của Điện ảnh Công an Nhân dân Việt Nam cũng gây tiếng vang lớn, nhờ khai thác đề tài an ninh quốc gia. Với kịch bản chặt chẽ, sản xuất chỉn chu, hình tượng người chiến sĩ công an sinh động, giàu lý tưởng cùng diễn xuất sâu sắc và hơi thở điện ảnh hiện đại đã giúp phim vượt ra khỏi giới hạn tuyên truyền, trở thành tác phẩm điện ảnh hấp dẫn.

Theo đánh giá của giới chuyên môn: Khi được đầu tư đúng hướng, dòng phim Nhà nước không chỉ làm nhiệm vụ chính trị mà còn có thể trở thành cầu nối văn hóa, chạm tới trái tim khán giả, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và góp phần định hình thẩm mỹ, bản sắc cho điện ảnh Việt.

Song song với hạng mục dự thi, chương trình Toàn cảnh (Panorama) giới thiệu 14 phim truyện, 25 phim tài liệu, 7 phim khoa học và 11 phim hoạt hình, khắc họa bức tranh đa sắc của điện ảnh Việt đương đại. Dù không tranh giải, nhưng mỗi tác phẩm đều là “bản đồ sáng tạo”, thể hiện khát vọng thử nghiệm và tiếng nói mới mẻ của thế hệ làm phim trẻ - những người đã ghi dấu tại nhiều liên hoan phim quốc tế, góp phần khẳng định bước tiến dài của phim Việt trên hành trình hội nhập.

Theo Box Office Vietnam (hệ thống theo dõi doanh thu phòng vé): Năm 2023, doanh thu phim Việt đạt khoảng 1.563 tỷ đồng; năm 2024 tăng lên 1.900 tỷ đồng và chỉ 9 tháng của năm 2025 đã có tới 12 bộ phim cán mốc trăm tỷ. Những con số ấn tượng này cho thấy thị trường điện ảnh Việt đang khởi sắc mạnh mẽ, phản ánh sự đầu tư bài bản, sức sáng tạo ngày càng cao của các nhà làm phim và sự đón nhận tích cực từ khán giả.

Phát triển bền vững điện ảnh Việt

Với chủ đề: “Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 còn là diễn đàn quan trọng để kết nối, hợp tác, không chỉ thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh mà còn góp phần phát triển toàn diện và bền vững đất nước.

Phim Địa đạo và Mưa đỏ tham gia tranh giải tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.
Phim Địa đạo và Mưa đỏ tham gia tranh giải tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Trong khuôn khổ Liên hoan phim sẽ diễn ra nhiều hoạt động giao lưu, gặp gỡ giữa các nhà làm phim, đạo diễn, nhà sản xuất với lãnh đạo các địa phương trên cả nước nhằm mở rộng cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng bối cảnh, văn hóa và con người Việt Nam phục vụ sáng tác điện ảnh. Song song với đó là các chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa nghệ sĩ, diễn viên, đạo diễn nổi tiếng với sinh viên các trường đào tạo điện ảnh, giúp truyền cảm hứng, khơi dậy đam mê sáng tạo và bồi dưỡng lực lượng kế cận cho điện ảnh nước nhà.

Đáng chú ý, liên hoan năm nay còn có ba cuộc tọa đàm và hội thảo chuyên đề mang tính định hướng chiến lược cho tương lai ngành phim gồm: “Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới”, “Thực trạng và giải pháp thu hút đoàn làm phim đến các địa phương” và “Phát huy giá trị tư liệu hình ảnh động lưu trữ trong tình hình hiện nay”. Đây không chỉ là dịp nhìn lại thực trạng, mà còn là cơ hội để các nhà quản lý, chuyên gia, nghệ sĩ cùng hiến kế, đề xuất giải pháp xây dựng hệ sinh thái điện ảnh Việt Nam hiện đại, bền vững, gắn kết văn hóa, kinh tế và công nghệ, hướng tới nền điện ảnh thực sự trở thành ngành công nghiệp sáng tạo của đất nước.

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Tuyên Quang, Tề Minh Quân cho biết: “Liên hoan phim lần này là cơ hội để chúng tôi giới thiệu đất và người Tuyên Quang tới nhà làm phim, hướng tới xây dựng các dự án điện ảnh trong tỉnh, đồng thời tạo điểm nhấn thúc đẩy du lịch trải nghiệm”. Thực tiễn cho thấy, với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa đa dạng, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều chương trình quảng bá nhằm thu hút các nhà sản xuất phim đến khảo sát, lựa chọn làm bối cảnh quay. Nhiều bộ phim như: “Chuyện của Pao”, “Làng địa ngục”, “Lặng yên dưới vực sâu”… được quay tại Tuyên Quang đã tạo tiếng vang lớn. Sau khi công chiếu, các bối cảnh phim trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần thu hút du khách trong nước và quốc tế đến khám phá, trải nghiệm.

Từ những thước phim giàu cảm xúc đến những hoạt động kết nối sôi động, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 không chỉ khẳng định sức sống mạnh mẽ của điện ảnh nước nhà, mà còn mở ra tầm nhìn mới cho sự phát triển của “nghệ thuật thứ bảy” trong kỷ nguyên hội nhập. Khi những giá trị văn hóa, con người và sáng tạo được hòa quyện trong từng khuôn hình, điện ảnh Việt Nam đang tiến những bước vững chắc để chạm tới trái tim khán giả, khẳng định vị thế xứng đáng trên bản đồ điện ảnh khu vực và thế giới.

Mỹ Uyên


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam mùa 20 tôn vinh bản sắc riêng
Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam thu đông 2025 - Aquafina Vietnam International Fashion Week Fall/Winter 2025 đánh dấu lần tổ chức thứ 20 với chủ đề #PureStyleShines - Bản sắc riêng tạo phong cách. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 15-11 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội).
30/10/2025
Phim “Mưa đỏ” được chiếu miễn phí trên toàn quốc chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam
Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV diễn ra từ ngày 15 đến 20-11 trên toàn quốc, chiếu miễn phí các bộ phim “Mưa đỏ”, “Vầng trăng thơ ấu”, “Đào, phở và piano”, “Hoa nhài”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “Hà Nội 12 ngày đêm”…
29/10/2025
Khi ngôn ngữ độc hại khoác áo âm nhạc
Việc ca sĩ Jack hát những câu ca đầy ngạo mạn, có tính gây hấn trong đêm diễn tại Hà Nội mới đây đã khiến dư luận bức xúc.
27/10/2025
Hoàng Ngọc Như đăng quang ngôi vị Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025
Vượt qua 27 thí sinh, người đẹp Hoàng Ngọc Như (Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh) đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025.
27/10/2025