Phim Việt áp đảo phòng vé mùng Một Tết: “Thỏ ơi!” bứt tốc dẫn đầu

10:59, 18/02/2026

Mùng Một Tết Bính Ngọ 2026 ghi nhận sự sôi động tại hệ thống rạp khi cả 4 phim Việt đồng loạt chiếm lĩnh bảng xếp hạng doanh thu. Trong cuộc đua gay cấn, “Thỏ ơi!” của Trấn Thành vươn lên vị trí số 1 với hơn 25 tỷ đồng doanh thu chỉ trong ngày đầu năm, tạo khoảng cách lớn so với các đối thủ và tiếp tục khẳng định sức hút của thương hiệu phim Tết.

4 phim Việt đồng loạt ra quân, phòng vé mở màn sôi động

Từ sáng mùng Một, các rạp chiếu trên cả nước đã tấp nập khán giả. Nhiều gia đình chọn điện ảnh như một hoạt động du xuân, biến phòng vé thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc mỗi dịp đầu năm. Năm nay, thị trường chứng kiến sự hiện diện của bốn phim Việt cùng ra mắt, tạo nên thế trận cạnh tranh quyết liệt.

Phim "Thỏ ơi!" của đạo diễn Trấn Thành. Ảnh: ĐP

Theo số liệu của Box Office Vietnam – đơn vị thống kê phòng vé độc lập, tính đến 19h30 ngày 17-2, phim“Thỏ ơi!” dẫn đầu với hơn 25,5 tỷ đồng doanh thu, bán ra 246.825 vé, sở hữu 3.805 suất chiếu. Tiếp theo là phim“Nhà ba tôi một phòng” thu hơn 8,2 tỷ đồng với 80.576 vé và 1.645 suất. Phim“Báu vật trời cho” bứt lên vị trí thứ 3, đạt trên 3,9 tỷ đồng, 1.186 suất chiếu, còn phim“Mùi phở” mang về hơn 2,9 tỷ đồng với 1.013 suất chiếu.

Khoảng cách giữa các phim cho thấy cục diện đã sớm phân tầng. Dẫu vậy, cuộc đua vẫn mở khi lượng khán giả dịp Tết thường tăng mạnh vào các ngày tiếp theo.

Phim "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang. Ảnh: ĐP

“Nhà ba tôi một phòng” đánh dấu sự trở lại của Trường Giang với màu sắc gia đình, cảm xúc và gần gũi. Phim có lợi thế về dàn diễn viên quen mặt, tệp khán giả trung niên, song cần thêm cú hích truyền miệng để rút ngắn khoảng cách với vị trí đầu.

“Mùi phở” của Minh Beta khai thác đề tài ẩm thực, văn hóa Việt, mang nét giải trí nhẹ nhàng. Sự góp mặt của danh hài Xuân Hinh tạo được làn sóng khán giả đón đợi.

Phim "Báu vật trời cho" của đạo diễn Lê Thanh Sơn. Ảnh: ĐP

Trong khi “Báu vật trời cho” do Lê Thanh Sơn đạo diễn lựa chọn cách kể giàu không khí, thiên về cảm xúc, hướng đến nhịp xem thư thái trong ngày Tết. Sự tham gia của cặp đôi chính trong phim “Mai” là Tuấn Trần và Phương Anh Đào bảo chứng chất lượng. Cả hai tác phẩm được đánh giá có khả năng “chạy đường dài” nếu hiệu ứng truyền miệng tích cực lan tỏa.

Sự hiện diện đồng loạt của 4 phim Việt cho thấy thói quen ra rạp đầu năm đã hình thành rõ nét. Khán giả ưu tiên sản phẩm nội địa, câu chuyện gần gũi đời sống, phản ánh tâm lý thưởng thức đang dần trưởng thành.

Thương hiệu phim Tết của Trấn Thành áp đảo

Từ những buổi ra mắt ngay trước khi công chiếu chính thức, trong 4 bộ phim, “Thỏ ơi!” nổi bật nhờ lợi thế thương hiệu gắn với cái tên Trấn Thành. Đây là năm thứ năm anh tham gia thị trường phim Tết với vai trò đạo diễn, sản xuất, diễn viên. Các tác phẩm trước đó đều đạt doanh thu cao, thu hút khán giả, tạo sự tin tưởng của khán giả về một tác phẩm giải trí dịp Tết Nguyên đán.

Trấn Thành vừa là nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên phim "Thỏ ơi!". Ảnh: ĐP

Ngay từ giai đoạn bán vé sớm, “Thỏ ơi!” đã lập kỷ lục phim Việt có lượng đặt trước cao nhất với hơn 130.000 vé. Con số này cho thấy sức nóng của dự án trước khi chính thức ra rạp.

Đáng chú ý, phim không đi theo mô-típ gia đình nhẹ nhàng quen thuộc mà chọn hướng drama, giật gân, dán nhãn T18 (phim dành cho khán giả từ 18 tuổi). Quyết định này từng khiến nhiều người hoài nghi vì phim dịp Tết vốn hướng đến đối tượng đại chúng. Tuy nhiên, chính sắc thái kịch tính, những cú “twist” xoay chuyển bất ngờ lại khơi gợi tò mò, thúc đẩy khán giả lựa chọn để thưởng thức dịp Tết.

Về chất lượng nội dung, “Thỏ ơi!” được nhận xét có cấu trúc chặt chẽ, lớp lang rõ ràng. Câu chuyện đẩy các nhân vật vào nghịch cảnh để bộc lộ bản chất, từ đó tạo nên chuỗi xung đột liên tục. Nhịp phim được kiểm soát tốt, các tình tiết cài cắm hợp lý, giữ được sức căng đến cuối. Nhà phê bình Lê Hồng Lâm đánh giá, đây là tác phẩm giàu chiều sâu, mang lại trải nghiệm điện ảnh trọn vẹn thay vì chỉ dừng ở tính giải trí.

Bên cạnh kịch bản, dàn diễn viên góp phần tạo nên sức hút, trong đó có nhiều gương mặt giải trí đang được chú ý, dù chưa từng chạm ngõ điện ảnh. Có thể kể đến như Trấn Thành, Pháo, LyLy, Quốc Anh, Văn Mai Hương, Vĩnh Đam, Ngọc Hoa, Quỳnh Anh Shyn, Ngọc Nguyễn, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều… Các diễn viên mang đến nguồn năng lượng mới, giúp câu chuyện vừa gai góc vừa giàu cảm xúc.Khâu sản xuất được đầu tư chỉn chu từ hình ảnh, âm thanh đến thiết kế bối cảnh, tạo nên diện mạo khác biệt so với nhiều phim Tết trước đây.

Quan trọng hơn, Trấn Thành đã xây dựng được “công thức phòng vé” riêng, đó là chiến lược quảng bá bài bản, khả năng tạo thảo luận trên mạng xã hội, cách kể chuyện chạm vào tâm lý số đông. Bởi vậy phim “Thỏ ơi!” có lợi thế ngay từ khi xuất phát.

Dĩ nhiên, chặng đường phía trước vẫn phụ thuộc vào phản hồi thực tế. Doanh thu ban đầu chỉ là bước khởi động. Nếu “Thỏ ơi!” tiếp tục giữ nhiệt, hiệu ứng truyền miệng tích cực có thể đưa phim chạm những cột mốc cao hơn.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hà Anh Tuấn tạo “bão hoa hồng” trên nền tảng số ngày Valentine khi phát hành 34 video âm nhạc
Vào đúng 14h02 ngày 14-2, ca sĩ Hà Anh Tuấn bất ngờ gửi tặng khán giả 34 video live stage nổi bật nằm trong chuỗi dự án “Sketch A Rose” & “The Rose”, đồng thời phát hành album phòng thu “Sketch A Rose” trực tuyến.
15/02/2026
Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tình tứ bên nhau trong phim “Tài”
Vào lễ tình yêu (Valentine) 14-2, ca sĩ, nhà sản xuất phim Mỹ Tâm và đạo diễn, diễn viên Mai Tài Phến khiến khán giả nức lòng khi giới thiệu tấm poster phim điện ảnh “Tài” với hình ảnh hai người tình tứ bên nhau, mang đến một sắc thái hoàn toàn khác so với những hình ảnh căng thẳng, dữ dội từng được hé lộ trước đó.
15/02/2026
Thú vị ca khúc cầu duyên, chúc duyên mang tinh thần dân ca trong năm mới
Giáp Tết, nhạc sĩ – nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long và ca sĩ AnhHI Thanh Cường đã chính thức ra mắt ca khúc Ngẫu Hứng Còn Duyên. Đây là một câu chuyện tình yêu được kể bằng ngôn ngữ âm nhạc dân gian, mang đậm tinh thần cầu duyên, chúc duyên trong mùa xuân mới.
14/02/2026
Nhạc Tết rộn ràng, xuân lan khắp chốn
Mỗi dịp Tết đến, xuân về, nhiều ca khúc đón Tết, chào xuân lại được các nghệ sĩ cho ra mắt công chúng.
14/02/2026