Giảm đầu mối, gọn bộ máy

- Thực hiện nghiêm chủ trương, định hướng, quy định của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm sự thống nhất quản lý theo ngành, lĩnh vực từ Trung ương đến địa phương, Thành ủy, UBND thành phố Tuyên Quang đang thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong “kỷ nguyên vươn mình”.

Nghiêm túc, quyết liệt

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và cơ sở đã thực hiện có hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm nghiêm túc, quyết liệt, tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền thành phố và cơ sở đã chủ động, mạnh dạn thực hiện một số nội dung trước khi có Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII và trước khi có chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, đó là: Thực hiện Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố từ năm 2016; Bí thư đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND ở một số xã, phường từ năm 2015; Bí thư đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND ở một số xã, phường từ năm 2013; 100% Bí thư đảng ủy không là người địa phương và bố trí Chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương hầu hết các xã, phường. Đã giảm 1 cơ quan chuyên môn, 8 đơn vị sự nghiệp, 150 biên chế của các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập; giải thể Phòng Y tế thành phố từ tháng 6-2024, chuyển chức năng, nhiệm vụ sang Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Nội vụ thành phố tích cực hoàn thiện các văn bản về thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đồng chí Trần Thị Hiền, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Tuyên Quang cho biết, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và các quy định của Trung ương, của tỉnh về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cấp ủy và chính quyền thành phố đã tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và chất lượng hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng Đề án Hợp nhất Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy; chỉ đạo UBND thành phố xây dựng Đề án thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố để trình HĐND thành phố phê duyệt, đảm bảo các nguyên tắc, yêu cầu trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy...

Giảm 3 đầu mối sau sắp xếp

Theo các Đề án, đối với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy: duy trì 3 cơ quan là Văn phòng Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; sáp nhập, hợp nhất Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, duy trì 4 cơ quan gồm: Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra, Văn phòng HĐND và UBND thành phố; hợp nhất Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Nội vụ để thành lập Phòng Nội vụ; thành lập: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin; Phòng Nông nghiệp và Môi trường; tổ chức lại Văn phòng HĐND và UBND và tổ chức lại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, sau sắp xếp, giảm được 1 đầu mối đối với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy (từ 5 cơ quan giảm còn 4 cơ quan); giảm 2 đầu mối đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố (từ 11 cơ quan giảm còn 9 cơ quan).

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Tuyên Quang, tính đến thời điểm này, thành phố có 12 cán bộ xin nghỉ công tác theo Nghị định số 177 và số 178 của Chính phủ.

Là một trong những cán bộ xin nghỉ công tác theo Nghị định 178 đợt này, đồng chí Vương Thị Kim Tuyến (sinh năm 1970), Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy chia sẻ: Đồng chí đã trải qua nhiều nhiệm vụ khác nhau như giáo viên, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên thị xã, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

Trong hơn 31 năm công tác, đồng chí luôn làm tròn nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Nếu tính theo năm công tác thì đến hết tháng 8-2027 đồng chí mới về hưu. Tuy nhiên, do chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, sau khi nghiên cứu Nghị định 178 của Chính phủ và Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đối chiếu các điều kiện của bản thân, với trách nhiệm của một cán bộ, đảng viên, đồng chí quyết định tự nguyện xin nghỉ hưu trước 28 tháng, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức sắp xếp, bố trí cán bộ sau khi thực hiện sáp nhập 2 cơ quan Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo Thành ủy; tạo cơ hội cho cán bộ trẻ có năng lực hơn cống hiến.

Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị là một chủ trương rất đúng đắn và có tính cách mạng cao. Hiện nay, Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố đã được HĐND thành phố khóa XXII nhất trí thông qua tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 11.

Các cơ quan thực hiện phương án, Đề án hợp nhất, thành lập, tổ chức lại cơ cấu đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan trình Thành ủy, UBND thành phố ban hành. Đồng thời, đang chuẩn bị công bố các Quyết định về bổ nhiệm cán bộ; các chế độ, chính sách của công chức sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy... sẵn sàng đi vào hoạt động và thực hiện nhiệm vụ từ ngày 1-3-2025, đồng bộ với việc sắp xếp các bộ, sở, ngành theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo thông suốt, không bị gián đoạn.

Bài, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục