Giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Hàm Yên

- Sáng 20-4, Đoàn giám sát của đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tại Hàm Yên. Tham gia Đoàn giám sát có các đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đoàn giám sát làm việc tại huyện Hàm Yên.

Trong giai đoạn 2016-2021, huyện đã triển khai thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản nhà nước, tài nguyên đất đai và quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động. Công tác sắp xếp, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Đoàn giám sát thực tế tại khu vực khai thác quặng sắt ở mỏ Thẩu Cảy, xã Tân Thành.

Thực hiện đầu tư các công trình, dự án của huyện đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch và chủ trương đầu tư xây dựng từng năm, đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả kinh tế - xã hội. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng định mức, chế độ hiện hành. Giai đoạn 2016-2021, huyện thực hiện tiết kiệm được tổng số tiền là trên 30 tỷ đồng, trong đó, số tiền tiết kiệm chi thường xuyên là hơn 22,3 tỷ đồng; trong đầu tư xây dựng cơ bản, đã cắt giảm chi phí không hợp lý ở khâu quyết toán công trình số tiền gần 7 tỷ đồng; thực hiện đấu thầu 718 gói thầu, kết quả thẩm định giảm chi so với kế hoạch số tiền 1,045 tỷ đồng.

 Đoàn giám sát thực trạng việc sử dụng nhà văn hóa thôn sau dồn ghép thôn bản.

Qua giám sát, đoàn đã chỉ ra một số hạn chế như: Công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí đối với cấp xã có đơn vị còn hạn chế; việc quản lý và vận hành các công trình nước sạch do xã quản lý trên địa bàn huyện chưa phát huy được hiệu quả. Hiện nay có 27/34 công trình không hoạt động được; việc giao đất cho người sử dụng đất từ các lâm trường trả lại địa phương còn chậm; xử lý tài sản sau dồn ghép các điểm trường còn hạn chế. Cùng với đó, công tác theo dõi, kiểm kê tài sản, công cụ hàng năm của một số đơn vị thực hiện chưa tốt; một số công trình đã bàn giao, đưa vào sử dụng nhưng chưa kịp thời phản ánh trong tổng tài sản của đơn vị. Công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản, tài nguyên nước còn hạn chế…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Ma Thị Thúy đề nghị huyện Hàm Yên cần xác định việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ rất quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Huyện cần có cách làm khoa học, hiệu quả, cách làm sáng tạo. Trong đó, phải tiết kiệm, chống lãng phí từ những việc nhỏ nhất, kết hợp tuyên truyền sâu rộng, vận động toàn thể cán bộ, nhân dân cùng thực hiện. Đồng thời, huyện cần lan tỏa, xác định rõ việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được thực hiện hàng đầu trong toàn bộ hệ thống chính trị, cơ quan, đơn vị các cấp, đặc biệt là nêu cao vai trò của người đứng đầu.

Đoàn giám sát nắm tình hình xử lý vi phạm quy định sử dụng đất tại thị trấn Tân Yên.

Đối với những tồn tại, hạn chế chỉ ra, đồng chí đề nghị huyện cần có ngay các giải pháp khắc phục. Cùng với đó, tăng cường hơn nữa công tác tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như: quản lý ngân sách Nhà nước, quản lý đầu tư công, quản lý tài sản công, quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản...

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục