“Hạt nhân” văn nghệ của bản Mông

- Cả cuộc đời gắn bó với tiếng khèn của dân tộc mình, ông Lò Văn Tùng, năm nay 85 tuổi, dân tộc Mông, thôn 3 Thuốc Hạ, xã Tân Thành (Hàm Yên) được mọi người yêu mến gọi “nghệ nhân” của bản làng. Ông Tùng là “hạt nhân” văn nghệ tiêu biểu thường xuyên tham gia biểu diễn trong các dịp lễ, tết, ngày hội được tổ chức ở xã, huyện.

Từ nhỏ, ông Tùng đã sớm gắn bó, thấm đượm giai điệu khèn Mông. Khi tuổi đôi mươi, ông đã tìm thầy để học thổi khèn, múa khèn và nhanh chóng trở thành người thổi, múa khèn thành thạo. Với ông tiếng khèn là những giá trị văn hóa truyền thống gắn liền với cuộc sống hàng ngày của đồng bào dân tộc Mông. Ông đã chăm chỉ luyện tập, tham gia biểu diễn trong các dịp lễ, tết, ngày hội ở xã, huyện. Ông còn tích cực truyền dạy thổi khèn, múa khèn cho thế hệ trẻ, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mông ở địa phương.  

Tin, ảnh: Kỳ Dao

Tin cùng chuyên mục