Sùng Thị Dợ, “Thủ lĩnh” trưởng thành từ phong trào Đoàn

17:12, 01/10/2014

HGĐT- Mới 26 tuổi đời và 7 năm tuổi nghề, nhưng Sùng Thị Dợ, Chủ tịch HĐND xã Lũng Chinh (Mèo Vạc) luôn được đánh giá là cán bộ trẻ năng động, nhiệt tình, sáng tạo trong công tác Đoàn và vai trò người đại biểu dân cử.


Sinh năm 1988, nhưng Dợ là một Bí thưĐoàn xã quyết đoán và chững chạc, luôn tìm tòi, nghiên cứu để có nhiều phương pháp, sáng kiến và cách làm hay... áp dụng hiệu quả vào thực tế địa phương mình, được sự đồng tình cao của ĐVTN. Nhờ vậy 3 năm qua, phong trào Đoàn của xã dưới sự dẫn dắt của Dợ đạt được một số thành quả đáng ghi nhận: Đã kết nạp 216 thanh niên ưu tú vào Đoàn, đạt 95% chỉ tiêu Nghị quyết; thành lập thêm 2 Chi hội Thanh niên, nâng tổng số 7/7 thôn bản đều có Chi hội; phát triển 266 hội viên mới, nâng số hội viên của xã lên 717 người. BCH Đoàn xã đã đề nghị được 130 đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, xét và giới thiệu đề nghị cho 50 đoàn viên được kết nạp Đảng. Trong phong trào “5 xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc”, Dợ đã chỉ đạo lực lượng ĐVTN xã tham gia thực hiện được 5 mô hình phát triển kinh tế, như: Trồng rừng kinh tế; chăn nuôi trâu, bò hàng hoá; nuôi dê; trồng đậu tương; trồng cỏ... Qua đó, đã xuất hiện nhiều gia đình ĐVTN sản xuất, kinh doanh giỏi, thu nhập bình quân 60-80 triệu đồng/năm, tiêu biểu như hộ anh Đặng Văn Thắng ở thôn Sủng Khể, Thò Mí Lúa ở thôn Sủng Lủ, Vàng Mí Mua ở thôn Sèo Lùng Sán... Bên cạnh đó, trong lĩnh vực xây dựng Nông thôn mới, Dợ chỉ đạo các Chi đoàn huy động hơn 5.800 lượt ĐVTN tham gia thực hiện được 93 công trình, phần việc thanh niên, như: Tu sửa và làm mới 5km đường liên thôn; giúp đỡ 21 hộ nghèo xoá nhà tạm; tổ chức cho 30 ĐVTN giúp nhân dân thôn Lùng Phủa tu sửa lại nhà và làm 2 chuồng trại gia súc...Vào các dịp “Tháng thanh niên”, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyền hè” hàng năm, Đoàn xã Lũng Chinh đã huy động hơn 500 ĐVTN trồng cây mác rạc, tham gia diễn tập phòng, chữa cháy rừng; thăm hỏi, tặng quà và giúp đỡ ngày công tu sửa lại nhà cho các gia đình thương bình, liệt sĩ, người có công,.. Ngoài ra, Dợ còn phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện thành lập 3 Tổ vay vốn cho 100 đoàn viên vay trên 697 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, đã có 25 hộ vươn lên thoát nghèo.


 
Dợ tâm sự: Để đưa phong trào Đoàn đi lên, điều đầu tiên bản thân người làm công tác đoàn phải có kiến thức, tâm huyết, biết tập hợp đoàn viên và có nhiều giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn...


Được kỳ họp thứ VII- HĐND xã Lũng Chinh (tháng 12-2013) tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã; Sùng Thị Dợ luôn trăn trở làm thế nào để phát huy tốt vai trò người đại biểu nhân dân; tập trung nghiên cứu Đề án nâng cao chất lượng HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2011-2016 do HĐND huyện Mèo Vạc ban hành và tích cực hỏi hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp; xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, tổ chức các đợt giám sát toàn diện, và chuyên đề... Bên cạnh đó, được Đảng uỷ xã giao phụ trách thôn Tìa Sính, Dợ tăng cường xuống cơ sở vận động phụ huynh cho con em đi học, thực hiện ăn ở hợp vệ sinh, đưa chuồng trại gia súc ra xa nhà; thực hiện nếp sống văn minh... Bản thân Dợ trong năm 2013 đã tự bỏ ra 4 triệu đồng cho 3 hộ nghèo vay mua 6 con lợn nuôi giẽ, đến nay đã sinh sản được 6 con, nâng tổng số đàn lợn lên 12 con. Với vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và sinh con thứ 3 của xã, Dợ khéo léo vận dụng tuyên truyền cho nhân dân lồng ghép vào các buổi họp thôn; thu hút đông đảo bà con tham gia...


Dù ở bất kỳ cương vị nào, Sùng Thị Dợ luôn phát huy phẩm chất của một “Thủ lĩnh Bí thư đoàn xã”. 3 năm qua, phong trào Đoàn của xã Lũng Chinh luôn đạt thành tích xuất sắc, bản thân Dợ vinh dự được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen cho Bí thư đoàn cơ sở xuất sắc Toàn quốc năm 2013.


QUỲNH LƯU

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
HGĐT- Nhận thức sâu sắc vị trí vai trò của việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, năm 2014, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo động lực to lớn, thúc đẩy phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính
27/09/2014
Vươn lên làm giàu từ nuôi lợn
HGĐT- Chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Trung Dũng (sinh năm 1969) và chị Đỗ Thị Yến, thôn Yên Ngoan, xã Tiên Yên (huyện Quang Bình) trong một ngày trung tuần tháng 8; đây là một gia đình phát triển kinh tế khá vững chắc từ mô hình chăn nuôi VAC mà Ngân hàng Nông nghiệp huyện giới thiệu với chúng tôi. Hình ảnh đầu tiên gây ấn tượng cho tôi khi vừa bước chân vào đến cổng
27/08/2014
Bệnh binh Vàng Kháy Sèng vươn lên thoát nghèo
HGĐT- Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, trong những năm qua, các thương, bệnh binh trên địa bàn huyện Xín Mần nói chung, xã Ngán Chiên nói riêng đã khắc phục khó khăn, luôn nêu cao ý chí tự lực tự cường, là những “chiến binh” đi đầu trong các phong trào, nhất là phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình và trở thành những tấm gương tiêu biểu
26/07/2014
“Ông Cựu binh” ở Nam Sơn
HGĐT- Đến xã Nam Sơn (Hoàng Su Phì), hỏi ông Chỉnh chủ xưởng sản xuất, chế biến chè lớn nhất nhì xã, không ai không biết ông. Nhưng, bà con nơi đây còn quen gọi ông là “ông Chỉnh cựu binh”. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê xã Kỳ Lâm, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang). Khi chiến tranh Biên giới phía Bắc nổ ra, năm 1986 theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc; ông gia nhập quân ngũ
24/07/2014