Người góp công giữ gìn ANTT ở Mèo Vạc

08:53, 09/12/2015

 

BHG - Đã hơn 50 năm gắn bó với mảnh đất biên cương Mèo Vạc nhiều gian khó, trải qua nhiều đơn vị công tác, người cán bộ mang tên Vàng Mí Dình đã để lại trong lòng người dân nơi đây hình ảnh một cán bộ người Mông gần gũi, nhiệt tình và biết thương dân. Hiện nay, với vai trò là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mèo Vạc, thông qua việc tích cực vận động, tuyên truyền tới bà con nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, đồng chí Vàng Mí Dình còn là một trong những người góp công lớn trong việc đảm bảo ANTT nơi mảnh đất biên cương.

Xác định bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ quan trọng, tạo nền tảng cho phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP; những năm qua, đồng chí Vàng Mí Dình đã thường xuyên nghiên cứu các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác đảm bảo ANTT. Từ đó, chủ động xây dựng kế hoạch, họp bàn lấy ý kiến của các cán bộ trong cơ quan để tìm giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, cá nhân đồng chí Vàng Mí Dình đã tích cực trong phối hợp thực hiện các Nghị quyết liên tịch về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên các khu dân cư.

Với vai trò là Thường vụ phụ trách xã, đồng chí Vàng Mí Dình thường xuyên phối hợp với Công an huyện chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mèo Vạc. Bên cạnh đó, đồng chí đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an và chính quyền phát động phong trào “Xây dựng xóm văn hoá” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; tham gia phối hợp cùng chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ gìn ANTT ở cơ sở; tranh thủ công tác già làng, trưởng xóm có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với đặc thù là huyện còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp nên việc triển khai các phong trào gặp nhiều trở ngại. Nhằm giúp cho người dân hiểu, người cán bộ Vàng Mí Dình đã luôn tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân thông qua những buổi họp thôn; giải thích tường tận những thắc mắc của nhân dân để mọi người xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, làm cho mỗi gia đình đều chủ động trong công tác đảm bảo ANTT, góp phần đẩy mạnh phát triển KT-XH và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bao đời nay, người dân ở miền đá Mèo Vạc chỉ biết trông vào cây ngô, con bò, con lợn, đời sống gặp nhiều khó khăn. Nhằm giúp cho bà con chủ động vươn lên thoát nghèo, đồng chí Vàng Mí Dình đã đến từng gia đình tuyên truyền, vận động người dân tích cực lao động sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chuyển đổi những diện tích trồng ngô năng suất thấp sang trồng cỏ chăn nuôi bò vỗ béo. Chính từ đó, nhiều gia đình đã thoát được nghèo, vươn lên trở thành hộ khá giả, không còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Từ ngày tham gia phụ trách xã Pả Vi, một trong những địa bàn phức tạp về tình hình ANTT; phát huy vài trò gương mẫu, đi đầu, với việc gần gũi nhân dân, chia sẻ khó khăn với nhân dân đã giúp cho người cán bộ Vàng Mí Dình luôn được bà con quý mến. Đặc biệt, các gia đình đã chủ động giữ gìn ANTT trên địa bàn thôn, xóm; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh lên án các hành vi vi phạm pháp luật.

Những đóng góp của đồng chí Vàng Mí Dình đã giúp cho tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội xã được kiềm chế; góp phần giúp cho nhiều khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn, văn hóa, tạo ra môi trường lành mạnh, tác động tích cực đến mọi mặt đời sống xã hội. Từ những kết quả đó, đồng chí Vàng Mí Dình đã được các cấp, các ngành tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. “Đồng chí Vàng Mí Dình là một trong những người nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc. Đây là nhân tố điển hình cần được nhân rộng. Dù ở bất cứ đơn vị nào cũng cần có những người cán bộ như thế” – Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Hầu Minh Lợi đã hơn một lần nói về người cán bộ Vàng Mí Dình như vậy.

KIM TIẾN - PHAN MẠNH


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trường THCS Hữu Vinh nâng cao chất lượng giáo dục từ học tập và làm theo gương Bác

BHG- Trường THCS Hữu Vinh (Yên Minh) được chia tách từ Trường cấp 1 - 2 Hữu Vinh vào năm 2003. Sau hơn 10 năm thành lập, từ sự nỗ lực, cố gắng của tập thể giáo viên, học sinh nhà trường và hiệu quả phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với thi đua "Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang", trường được đánh giá là một trong những ngôi trường có chất lượng đào tạo tốt nhất huyện và là một trong 2 trường THCS đầu tiên được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.

30/11/2015
Một Bí thư Chi bộ thôn được nhân dân tín nhiệm

BHG- Anh Lù Văn Sơn, sinh năm 1973, dân tộc Nùng, Bí thư Chi bộ thôn Hạ B, xã Sán Sả Hồ (Hoàng Su Phì) là điển hình tích cực trong lao động sản xuất và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

30/11/2015
Đứng dậy từ lầm lỗi

BHG- Tròn 10 năm kể từ ngày được đặc xá tha tù từ 2005 đến nay, Đỗ Khắc Chí, ở tổ 4, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang trở thành một người thành đạt. Trong hành trình đứng dậy sau lỗi lầm, Chí luôn khắc sâu tâm niệm, không có con đường nào khác ngoài con đường làm ăn lương thiện. Đỗ Khắc Chí có khuôn mặt khá già so với tuổi 1976. 

29/10/2015
Đem niềm tin đến với những người lầm lỗi

BHG- Nói đến những người làm công tác bắt tội phạm truy nã, mọi người hay nghĩ ngay đến những người có vóc dáng cao to, khỏe mạnh để nhanh chóng khống chế và trấn áp tội phạm. Trái hẳn với những hình ảnh đó, Thiếu úy Dương Thị Lan, cán bộ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh lại có vóc dáng mảnh mai, tiếng nói nhỏ nhẹ như ru lòng người. 

29/10/2015