Hồng Thái Xứ sở du lịch

- Nhắc đến xã Hồng Thái (Na Hang) ai cũng mường tượng về vùng đất sơn thủy hữu tình. Những triền đồi nở trắng hoa lê, điểm xuyết màu tím hoa sim thơ mộng, du khách sẽ được ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, làn mây quấn quýt cùng du khách, những ngôi nhà cổ của người Dao tiền với mái ngói âm dương, những nụ cười tươi rói, thân thiện mến khách… Ai đã đặt chân đến Hồng Thái đều mang theo sự lưu luyến và kỷ niệm đẹp về xứ sở du lịch xứ Tuyên.

Từng bước hoàn thiện hạ tầng

Đồng chí Đặng Văn Sam, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Thái cho biết, cuối năm 2022, bằng nguồn vốn của tỉnh, Hồng Thái được đầu tư hơn 40 tỷ đồng xây dựng tuyến đường bê tông dài trên 8 km, nối từ Quốc lộ 279 lên tới trung tâm xã. Với lợi thế có bản sắc văn hóa người Dao Tiền phong phú, nơi đây có khí hậu bốn mùa xuân, hạ, thu, đông đều có nét riêng, con người thân thiện, xã cũng xây dựng phong trào "mỗi cán bộ cũng là 1 hướng dẫn viên du lịch". Đó là những điều kiện vô cùng thuận lợi để Hồng Thái trở thành xứ sở du lịch của huyện. Năm 2022, xã Hồng Thái đón trên 9.300 lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt trên 500 triệu đồng.

Tuyến đường bê tông nối từ Quốc lộ 279 lên xã Hồng Thái đang gấp rút được hoàn thành.

Những ngày đầu tháng 9, vào dịp nghỉ Tết Độc lập, lượng khách du lịch đổ về Hồng Thái đạt xấp xỉ gần 5.000 người, một con số biết nói. Chị Nguyễn Ngọc Huyền, Thành phố Nam Định tỏ ra vô cùng thích thú khi được trải nghiệm hái lê tại vườn. Chị bày tỏ: đoàn 20 người của chị vượt quãng đường gần 500 km đến Hồng Thái thật sự khá mệt. Nhưng được cảm nhận khí hậu trong lành nơi đây, người dân thân thiện mến khách, giá dịch vụ hợp lý, được tận tình phục vụ, điều đó mang lại một cảm xúc cực kỳ thoải mái cho chị và cả đoàn.

Thời tiết những ngày đầu thu vẫn nắng chang chang, gần 12h trưa, các tốp công nhân đang gấp rút hoàn thành đổ bê tông những hạng mục cuối tuyến đường nối từ Quốc lộ 279 lên trung tâm xã dài 8 km. Anh Phạm Duy Hùng, Giám sát công trình, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng chia sẻ, dự kiến hết tháng 9 tuyến đường sẽ được hoàn thành, đảm bảo lưu thông thuận lợi cho du khách. Dịp Tết độc lập năm nay, anh cùng hơn 200 công nhân đã tình nguyện ở lại để hoàn thành nốt các phần công việc. Anh tin, có đường mọi thứ sẽ thay đổi.

Trước đó, ngay từ đầu năm, UBND xã Hồng Thái đã liên kết cùng Công ty TNHH Nông nghiệp Hồng Thái thực hiện làm con đường hoa lê, nối từ thôn Nà Mụ đến thôn Khuổi Phẩy, trồng xung quanh sân thể thao trung tâm xã với tổng số là 430 cây. Đoàn xã cũng chủ động kết nối với Trung ương Đoàn trồng 210 cây hoa ban tại các tuyến đường dẫn nối từ điểm dù lượn đến thôn Nà Sen và thôn Khâu Tràng, chỉnh trang trên 30 ngôi nhà để làm du lịch. Ông Đặng Văn Hồ, thôn Khâu Tràng hồ hởi cho biết: Khách du lịch hiện nay đến với xứ sở hoa lê, hoa mận ngày càng nhiều. Từ đầu năm đến nay, tuy mới đưa vào hoạt động nhưng địa điểm lưu trú của gia đình ông đã đón trên 1.000 lượt khách du lịch.

Đa dạng những hình thức du lịch mới

Thật tuyệt vời khi kỳ nghỉ bạn được thả hồn trên những cung đường có mây "lang thang" uốn lượn, những điểm check - in với thung lũng các loài hoa, được khoác lên mình những bộ quần áo của đồng bào các dân tộc và sáng tạo những bộ ảnh theo "trend" hấp dẫn.

Mùa lê trĩu quả vô cùng hấp dẫn khách du lịch.

Những mái nhà ngói màu nâu xám, ẩn hiện trong sương sớm trông thật hoang sơ và mộc mạc. Ở Hồng Thái, người dân nơi đây thường làm nhà gỗ 3 gian 2 chái, xung quanh tường bưng bằng gỗ, trên lợp ngói âm dương. Ngói âm dương nặng được úp với nhau theo hình máng, dễ thoát nước mà lại tránh được những cơn gió to. Thôn Khau Tràng, nơi được coi là thủ phủ của du lịch nay đã có cả một quần thể nhà ngói âm dương. Cùng với hệ thống ruộng bậc thang kỳ vĩ, những ngôi nhà ngói âm dương và những cây lê xứ lạnh là biểu trưng của Khau Tràng.

Anh Bàn Sỹ Thủy, thôn Khâu Tràng, nổi tiếng với những clip trên Youtube, Tiktok giới thiệu Hồng Thái chia sẻ: Hồng Thái quê anh đẹp bởi những ngôi nhà, bởi trang phục của người Dao Tiền. Hình ảnh những ca sỹ nghiệp dư hát Páo dung dưới mái nhà cổ là điểm thu hút đông đảo khách du lịch xem và thưởng lãm. Dù ngôn ngữ có bất đồng nhưng cái người xem thích thú là sự trau chuốt trong trang phục, sự kỳ công trong biểu diễn và hơn hết là tiếng hát trầm bổng, nhẹ nhàng.

Mùa lê đơm quả năm nay, anh Đặng Xuân Cường, chủ vườn lê tại thôn Khau Tràng vui hơn gấp bội. Anh kể, chưa năm nào khách du lịch đến thưởng thức đặc sản lê nhiều như năm nay, giá lê bán tại vườn dao động từ 10.000đ đến 15.000 đ/kg tùy theo hình thức hái. Anh Cường cũng đầu tư thêm 2 con ngựa, cho khách du lịch được cưỡi để chụp ảnh với giá 20.000đ/lượt. Anh bảo, phải đa dạng hình thức du lịch để thu hút du khách, nhưng quan điểm sẽ không làm gì tổn hại đến thiên nhiên, quyết tâm giữ ấn tượng đẹp để khách đã đến sẽ còn muốn quay lại.

Ông Đặng Ngọc Phố, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Sơn Trà chia sẻ: Nhắc đến Hồng Thái phải nhắc đến xứ sở các loài hoa. Với suy nghĩ như vậy, HTX đã quyết định đầu tư trên 200 triệu đồng cải tạo đất và trồng các giống hồng cổ hợp khí hậu lạnh để làm du lịch. Hiện 1,2 ha mô hình hoa hồng trên mây, đã có những bước tiến thành công. HTX cũng đang triển khai xây dựng chuỗi nhà nghỉ homestay phục vụ khách du lịch, tương lai sẽ sớm trở thành điểm đến kỳ thú, níu chân du khách.

Tuy nhiên, việc phát triển du lịch ồ ạt đang có một số tác động không tích cực đến môi trường. Một số gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm để làm thức ăn phục vụ du khách tại các homestay đang gây ô nhiễm môi trường tại một số địa điểm. Đồng chí Đặng Văn Sam, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Thái khẳng định, UBND xã sẽ phối hợp với các ngành liên quan sớm xử lý dứt điểm hiện tượng này, quyết tâm đưa Hồng Thái thành xứ sở du lịch trong tương lai gần.

Bài, ảnh: Bích Phương

Tin cùng chuyên mục