Hợp tác xúc tiến quảng bá du lịch Sùng Tả (Trung Quốc)

Ngày 20-4, tại thành phố Sùng Tả (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đã diễn ra chương trình xúc tiến quảng bá du lịch giữa 100 doanh nghiệp Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội (HUTC) với các doanh nghiệp lữ hành thuộc thành phố Sùng Tả (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) mang chủ đề “Hành trình biên cương tráng lệ - Du lịch Sùng Tả quyến rũ”.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch thành phố Sùng Tả Túc Gia Nghệ chia sẻ: Năm 2025 là dịp kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam (18/1/1950 - 18/1/2025) và là Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung. Đây là dịp để thành phố Sùng Tả phát huy tối đa lợi thế, tăng cường phối hợp, giao lưu với Việt Nam về chính sách du lịch, xây dựng vành đai du lịch biên giới Trung Quốc - Việt Nam; đồng thời phát huy tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Việt Nam, làm sâu sắc hơn công tác giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác văn hóa và du lịch.

_mg_2811.jpg

Doanh nghiệp Trung Quốc giới thiệu tiềm năng du lịch của thành phố Sùng Tả. Ảnh: Linh Tâm

“Chúng tôi hy vọng rằng, các bạn sẽ quan tâm, hỗ trợ cho sự phát triển của du lịch, đầu tư tại Sùng Tả, đồng thời thúc đẩy việc quảng bá các tuyến du lịch, trao đổi khách, giao thương và hợp tác dịch vụ giữa các doanh nghiệp lữ hành của hai nước nhằm chia sẻ cơ hội phát triển và tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn”, ông Túc Gia Nghệ nói.

Chia sẻ về tiềm năng, lợi thế du lịch của Sùng Tả, ông Túc Gia Nghệ cho biết, đây là một điểm đến du lịch biên giới quốc tế, sở hữu nhiều lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa như 2 di sản văn hóa thế giới là Bích họa Hoa Sơn sông Tả Giang và Lễ hội tết Sương giáng của dân tộc Choang; Điền Viên Minh Sĩ, cửa khẩu Hữu Nghị Quan... tạo nên hành lang văn hóa du lịch đặc trưng.

Sùng Tả sở hữu hệ thống giao thông thuận lợi, là thành phố có nhiều cửa khẩu nhất Trung Quốc với 4 cửa khẩu quốc tế và 1 cửa khẩu song phương; đường sắt cao tốc từ Nam Ninh - Bằng Tường sẽ được hoàn thành và thông xe vào cuối năm 2025. Bên cạnh đó, Sùng Tả còn sở hữu hệ thống cơ sở vật chất, dịch vụ chất lượng cao gồm 353 khách sạn và nhà nghỉ được áp dụng hệ thống công nghệ hiện đại, ứng dụng du lịch thông minh, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách khám phá, trải nghiệm.

_mg_2890.jpg

Toàn cảnh chương trình. Ảnh: Linh Tâm

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội Trương Quốc Hùng chia sẻ: Thành phố Sùng Tả là cửa ngõ giao thương và du lịch giữa hai nước, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối, thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch. Với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa đặc sắc và hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện, Sùng Tả có nhiều tiềm năng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách Việt Nam. HUTC cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương, doanh nghiệp hai nước để phát triển thị trường, tăng cường xúc tiến du lịch và hỗ trợ các sáng kiến hợp tác thiết thực.

Trong 4 ngày, từ 17 đến 20-4, nhận lời mời chính thức từ chính quyền Sùng Tả, hơn 100 doanh nghiệp lữ hành HUTC đã tham gia chương trình khảo sát du lịch Sùng Tả. Đoàn đã tham quan các danh thắng nổi tiếng của Sùng Tả như: Khu di tích tranh đá Hoa Sơn, Làng dân tộc Choang Thiên Cầm, Khu cảnh quan Đức Thiên (Trung Quốc) – thác Bản Giốc (Việt Nam), Thái Bình cổ trấn...

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục