Hướng về cơ sở, chăm lo lợi ích hội viên

- Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân huyện Chiêm Hóa đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Với phương châm hướng mạnh về cơ sở nhằm chăm lo tốt hơn cho lợi ích hội viên, tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, do vậy tỷ lệ thu hút tập hợp hội viên ngày càng cao.

Chúng tôi đến thăm mô hình kinh tế của gia đình hội viên nông dân Ma Văn Quả, thôn Khuân Trú, xã Yên Nguyên. Đây là mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh của Hội. Những năm qua, từ mô hình trồng rừng, chăn nuôi lợn đen, trồng cây ăn quả, mô hình kinh tế của ông Quả cho thu nhập từ 600 triệu đồng trở lên. Anh Triệu Văn Phúc, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết, thời gian qua, tổ chức Hội đã thường xuyên tuyên truyền, vận động, tổ chức cho hội viên đến tham quan, học hỏi mô hình kinh tế của ông Quả. Ông Quả cũng rất tận tình, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh của gia đình cho hội viên. 

Cán bộ Hội Nông dân xã Yên Nguyên (Chiêm Hóa) thường xuyên nắm bắt, động viên hội viên phát triển kinh tế.

Toàn huyện hiện có 20.589 hội viên nông dân. Trong năm 2021, Hội  kết nạp mới 664 hội viên, đạt 110,7% chỉ tiêu giao; tỷ lệ thu hút, tập hợp hội viên tham gia các hoạt động Hội trên 80%. Hướng mạnh về cơ sở, chăm lo cho hội viên nông dân, tổ chức Hội các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế đến cán bộ, hội viên. Toàn Hội đã xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng, phát triển các mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp. Hiện nay, Hội duy trì hoạt động 2 HTX, 22 tổ hợp tác, 2 chi hội và 23 tổ hội nông dân nghề nghiệp, thu hút hàng trăm hội viên tham gia hoạt động.  

Thúc đẩy phong trào thi đua lao động, sản xuất, các cấp Hội vận động hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi chia sẻ về cách thức, kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, khuyến khích hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn, để vươn lên thoát nghèo. Năm 2021, Hội có 12.940 hộ đăng ký thực hiện mô hình sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét, số hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp có 6.420 hộ đạt 100,3% chỉ tiêu giao. Các mô hình đem lại thu nhập, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Trong năm qua, Hội Nông dân huyện đã tiếp tục quản lý, sử dụng có hiệu quả trên 5 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp. Qua đó, hỗ trợ 146 hộ hội viên vay để thực hiện 18 dự án chăn nuôi tại 18 xã. Tổ chức Hội đã thực hiện ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện, phối hợp với Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện hỗ trợ hội viên vay với tổng dư nợ gần 379 tỷ đồng, 7.638 thành viên được vay vốn phát triển kinh tế.

Chăm lo cho hội viên nghèo, cận nghèo, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cơ sở Hội đã vận động cán bộ, hội viên tương trợ gúp đỡ 173 hộ gia đình hội viên, 5.123 kg gạo, 5.369 bó củi, 5.185 ngày công, 378 triệu đồng tiền mặt, hỗ trợ gần 15 triệu đồng cho hội viên hoạn nạn đột xuất.

Các hoạt động của Hội hướng về cơ sở gắn với vận động nông dân tích cực thực hiện Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Năm 2021, Hội đã vận động xây dựng mới 31 hầm bể biogas, 2.339 công trình nhà tiêu và chuồng trại chăn nuôi. Hội còn vận động hội viên đóng góp được 242 triệu đồng, ủng hộ 8.575 ngày công lao động tu sửa đường giao thông và nhà văn hóa, sân thể thao, làm đường bê tông nội đồng, nạo vét tu sửa kênh mương, vận động 102 hộ gia đình hiến 9.061 m2 đất làm đường giao thông. Các chi hội xây dựng được 24 mô hình tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, 24 mô hình tự quản về an ninh trật tự.

Ông Trần Văn Tú, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết, thời gian tới, Hội tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; tích cực vận động nông dân thi đua lao động sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao giá trị kinh tế... Từ đó, Hội Nông dân tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là cầu nối, chỗ dựa vững chắc, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên nông dân.

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục