Huy động các nguồn vốn hợp pháp cho hoạt động tín dụng chính sách

- Sáng 19-9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

20 năm qua, với sự vào cuộc của hệ thống chính trị - xã hội, việc triển khai tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật. Theo đó, đã huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đến nay, mạng lưới điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách đã phủ kín đến 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh với 138 điểm giao dịch xã, phường và hơn 2.370 tổ tiết kiệm và vay vốn. Qua đó tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời; đã có 181.848 lượt hộ nghèo được vay vốn tín dụng chính sách.

Đến 31-8, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 3.573 tỷ đồng, tăng 3.426 tỷ đồng, gấp 23,3 lần so với năm 2003; doanh số cho vay đạt 9.851 tỷ đồng, với hơn 472 nghìn lượt hộ được vay vốn; doanh số thu nợ đạt 6.412 tỷ đồng, chiếm 65,09% doanh số cho vay; tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hằng năm đạt 18,9%; có 94.296 hộ nghèo và các đối tượng chính sách với 121.159 món còn dư nợ. Mức cho vay bình quân/hộ qua các năm đã tăng lên. Cụ thể: Năm 2002 mức cho vay bình quân/hộ là 5 triệu đồng; đến 31-8-2022, mức cho vay bình quân/hộ tăng lên 37,8 triệu đồng. Kết quả tăng trưởng qua các năm tập trung chủ yếu ở một số chương trình tín dụng như: Chương trình cho vay hộ nghèo tăng 973,2 tỷ đồng; hộ cận nghèo tăng 746,6 tỷ đồng; hộ mới thoát nghèo tăng 288,3 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên tăng 10,9 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm, hỗ trợ và duy trì việc làm tăng 257,9 tỷ đồng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tăng 445,2 tỷ đồng; cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn tăng 545,8 tỷ đồng...

Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đánh giá cao tỉnh Tuyên Quang đã triển khai hiệu quả Nghị định 78 của Chính phủ, góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Đồng chí khẳng định, trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam luôn đồng hành, hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang thực hiện tín dụng ưu đãi dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Tỉnh cần quan tâm, chỉ đạo cân đối nguồn vốn ủy thác địa phương, ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội tăng cường nguồn vốn vay cho đối tượng hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cần tập trung nguồn lực để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo tập trung ở các huyện có tỷ lệ hộ nghèo còn cao…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị nhấn mạnh: 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thể hiện vai trò của tín dụng chính sách xã hội, là công cụ tài chính đắc lực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Để đạt mục tiêu bảo đảm 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh trên 3%/năm, thực hiện tốt bảo đảm an sinh xã hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp với các đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Ngân hàng tích cực huy động nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, ngoài nguồn vốn từ Trung ương cần huy động vốn từ tổ chức, cá nhân, các nguồn hợp pháp khác.

Hằng năm, tỉnh quan tâm bố trí ngân sách địa phương ủy thác, bổ sung vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; tập trung các nguồn vốn vay có nguồn gốc từ ngân sách về chung một đầu mối là Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo lập nguồn vốn tín dụng chính sách ngày càng lớn hơn đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo, các đối tượng chính sách và các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị, ngân hàng chú trọng bồi dưỡng kiến thức sản xuất kinh doanh, hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, hướng dẫn cách chi tiêu gia đình, giúp người vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, hạn chế rủi ro. Đồng thời xây dựng, biểu dương, nhân rộng các mô hình sử dụng vốn tín dụng ưu đãi phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả; khích lệ, động viên các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững…

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tập thể.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân.

Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 35 tập thể, 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2022. 17 tập thể và 60 cá nhân được Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tặng giấy khen. Các bộ, ban, ngành Trung ương tặng Bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Đoan
 Phó Chủ tịch UBND huyện Na Hang

Tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Na Hang

Trong 20 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách của Chính phủ, của tỉnh và của huyện đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Đến 31-8, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đạt trên 310 tỷ đồng, tăng gấp 24 lần so với thời điểm thành lập, được ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, quản lý tại 173 tổ tiết kiệm và vay vốn của 12 xã, thị trấn. Tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt trên 8%. Thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn tín dụng chính sách đã đầu tư cho 21.568 lượt khách hàng vay vốn với tổng số tiền là trên 1.026 tỷ đồng, cho hơn 9.790 lượt hộ thoát nghèo, thu hút được 1.388 lao động, hỗ trợ 1.006 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; hỗ trợ xây mới và cải tạo 4.724 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn, xây dựng và sửa chữa 1.187 ngôi nhà cho hộ nghèo, giúp cho 120 lượt hộ vay vốn đi xuất khẩu lao động nước ngoài có thu nhập, cho trên 5.300 lượt hộ vay vốn tham gia sản xuất kinh doanh.

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện từ 7 triệu đồng/người năm 2003 lên 30 triệu đồng/người năm 2021, giảm tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đến cuối năm 2021 xuống còn 21,3%. Đời sống của nhân dân, đặc biệt là người nghèo ngày càng được cải thiện, góp phần giảm nạn cho vay nặng lãi, ổn định tình hình an ninh chính trị - xã hội trên địa bàn huyện.


 

Bà Phạm Thị Thúy Hà
 Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Thực hiện hiệu quả Chương trình ủy thác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Để thực hiện tốt công tác cho vay ủy thác, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp chủ động phân công cán bộ chuyên trách trực tiếp theo dõi nguồn vốn nhận ủy thác; duy trì dự họp giao ban với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để trao đổi, đánh giá những mặt làm được, những vướng mắc và đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay ủy thác.

Hội chỉ đạo Hội cấp dưới phối hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho Tổ Tiết kiệm và Vay vốn. Qua 20 năm thực hiện chương trình ủy thác, tổng dư nợ do các cấp Hội đang quản lý với NHCSXH luôn chiếm tỷ trọng trên 32% tổng nguồn vốn dư nợ từ NHCSXH trên địa bàn toàn tỉnh. Tính đến ngày 31-8, dư nợ do Hội quản lý, đạt trên 1.164 tỷ đồng (tăng 1.084,657 tỷ đồng so với năm 2003); tỷ lệ dư nợ quá hạn vốn vay giảm từ 8,34% (năm 2003) xuống còn 0,10% (tháng 8-2022). Nguồn vốn chính sách đã giúp hàng chục nghìn hộ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo bước đột phá quan trọng để phát triển kinh tế hộ, kinh tế hợp tác, góp phần giảm nghèo bền vững

Tin, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục