4/10: Bão số 5 đi vào địa phận Nghệ An - Hà Tĩnh
Theo TTDBKTTV TƯ, hồi 4 giờ ngày 2/10, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 16,5 độ vĩ bắc; 111,8 độ kinh đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117 km một giờ), giật trên cấp 11.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 4 giờ ngày 3/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ vĩ bắc; 108,6 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 60 km về phía tây nam. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 350km; vùng gió mạnh từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 150km.
Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Như vậy khoảng sáng ngày 3/10, vùng tâm bão sẽ đi vào nam vịnh Bắc bộ. Đến 4 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ vĩ bắc; 105,2 độ kinh đông, trên đất liền thuộc địa phận Nghệ An – Hà Tĩnh. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300km.
Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía tây bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11. Biển động dữ dội. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung trung bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11. Biển động dữ dội. Ở các tỉnh Trung trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.
Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Trong cơn dông đề phòng tố lốc mạnh.
* Theo Website Chính phủ, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5 và nhiều khả năng bão có thể đổ bộ vào nước ta, gây mưa to, gió lớn tại các tỉnh Bắc Bộ, Trung bộ và Tây Nguyên, chiều tối 1/10, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện khẩn số 1422/CĐ-TTg yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh ven biển từ Bình Định đến Quảng Ninh tiếp tục giữ liên lạc nắm chắc số lượng tàu thuyền và ngư dân đang hoạt động trên biển; từ 12 giờ trưa ngày 2/10, nghiêm cấm không cho tàu thuyền ra khơi đánh cá.
Chủ tịch UBND các tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn neo đậu cho tàu thuyền trong khu tránh, trú bão, không để xảy ra tình trạng tàu bị đắm ngay trong khu neo đậu tránh bão; trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo phương án sẵn sàng di dời dân trước khi bão đổ bộ; đồng thời phân công lãnh đạo xuống các khu vực xung yếu kiểm tra, rà soát các công việc phòng, chống bão, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước.
Các tỉnh Bắc Bộ, Trung bộ và Tây Nguyên chỉ đạo ngay các biện pháp đối phó với mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét có thể xảy ra; chủ động di dời dân ở các vùng nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.
* Chiều 1-10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão TƯ (Ban Chỉ đạo), bàn biện pháp ứng phó với những diễn biến phức tạp của cơn bão số 5.
Ban Chỉ đạo nhận định, đây là cơn bão mạnh, sẽ đổ bộ vào đất liền,phảikhẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống. Việc dự báo đường đi của cơn bão số 5 cũng gặp nhiềukhókhăn.Ngày1-10,Đàidự báo của Hải quân Mỹphán đoán, bão số 5 sẽ đổ bộ vào khu vực Quảng Bình - Hà Tĩnh. Trong khi đó, Đài của Hồng Công dự đoán sẽ vào Hà Tĩnh - Quảng Bình. Cùng ngày, Đài của Nhật Bản lại cho rằng bão sẽ vào Nghệ An- Thanh Hóa. Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn TƯ, tâm bão khi vào đất liền sẽ ở Nghệ An - Hà Tĩnh. Dự báo quá khác biệtkhiếnviệctriểnkhai các biện phápchỉđạophòng,chốnggặprấtnhiềukhó khăn.
Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã xác định vùng nguy hiểm của bão rất rộng, trải dài từ vĩ tuyến 14 đến vĩ tuyến 20 (Thanh Hóa đến Bình Định). Dù chưa xác định chính xác nơi bão đổ bộ, nhưng được biết trong 48 giờ tới, bão sẽ mạnh lên cấp 11-12, khi đổ bộvào đấtliềnsẽ là cấp 10-11.
Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã kêu gọi báo cho 25.183 tàu với 164.613 ngư dân biết hướng di chuyển của bão để tìm nơi trú ẩn. Từ trưa nay (2-10), Bộ đội Biên phòng phối hợp với các địa phương sẽ kiểm soát chặt chẽ, cấm tàu thuyền ra khơi, đồng thời tổ chức bắn pháo hiệu, lệnh cho máy bay kêu gọi tàu thuyền vào bờ. Bão chưa ảnh hưởng lớn, trực tiếp tại vùng biển Việt Nam, nhưng đã có những thiệt hại ban đầu. Hồi 22h ngày 30-9, một ngư dân câu mực trên thuyền thúng (thuộc tàu BT 1576 TS) đã bị sóng lớn đánh mất tích. Sáng 1-10, một thuyền viên trên tàu QNg 4656 cũng bị rơi xuống biển khi tàu đang trên đường về nơi lánh nạn. Trưa 1-10, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã cứu sống và đưa nạn nhân trên tàu QNg 4656 vào bờ an toàn. Đến chiều 1-10, vẫn còn 1 tàu của tỉnh Quảng Nam (22 ngư dân) và 1 của Quảng Ngãi (9 ngư dân) chưa liên lạc được.
Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, ngoài bảo đảm an toàn trên biển, bảo đảm an toàn trong đất liền, bảo vệ mùa màng cũng rất quan trọng. Các vùng nuôi trồng thủy sản ven biển, đầm phá, lồng bè cần phải được rà soát kỹ, bảo đảm an toàn cho nhân dân khi bão vào. Với những tuyến đê biển trọng yếu tại Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa phải bố trí đầy đủ lực lượng, sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố. Bão số 5 có khả năng ảnh hưởng, gây mưa lớn trên diện rộng nên cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất, bảo vệ mùa màng. Ông Phát dẫn chứng, Thanh Hóa mới thu hoạch được khoảng 50% diện tích lúa, nếu bão đổ bộ vào đây, nhân dân sẽ bị mất trắng diện tích còn lại.
Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu bằng mọi cách phải bảo đảm an toàn tối đa về người và tài sản. Từ 2-10, cấm tàu, thuyền ra khơi đánh cá. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình xây dựng phương án chuẩn bị sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cùng chính quyền mỗi địa phương chuẩn bị đủ lương thực, thuốc men, nước uống cho nhân dân trong trường hợp xảy ra tình huống xấu... Ngay sau cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã cử hai đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Đào Xuân Học và Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dẫn đầu trực tiếp đến các địa phương bão có thể đổ bộ để chỉ đạo công tác ứng phó. Cùng ngày, Ban Chỉ đạo cũng đã có Công điện khẩn gửi các tỉnh từ Quảng Ninh đến Kiên Giang, bộ, ngành liên quan yêu cầu triển khai ngay các biện pháp ứng phó với bão số 5. Theo đó, từ 12h ngày 2-10, cấm tàu thuyền từ vĩ tuyến 16 trở ra phía Bắc ra khơi. Tùy theo diễn biến cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc hoạt động của các loại tàu thuyền khác trên biển và cho phép tàu cá hoạt động trở lại sau khi bão đi qua; chủ động cho học sinh nghỉ học nếu bão lớn đổ bộ...
Ý kiến bạn đọc