Hội thảo Giá trị của Karst và hang động cho con người và phát triển kinh tế: Những thách thức và cơ hội ở Cao nguyên đá Đồng Văn

17:27, 08/02/2012

HGĐT- Sáng 8.2, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản - BQL Công viên Địa chất Cao nguyên đá (CVĐC CNĐ) Đồng Văn cùng phối hợp tổ chức Hội thảo Giá trị của Karst và hang động cho con người và phát triển kinh tế: Những thách thức và cơ hội ở CVĐC toàn cầu CNĐ Đồng Văn.


Tới dự có Giáo sư, Tiến sỹ Jan Masschelein, Đại học KU.Leuven, Bỉ; Tiến sỹ Nguyễn Đại Trung, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản cùng lãnh đạo các Sở VHTT&DL, TN&MT, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch và huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ; đại diện Làng Văn hóa Du lịch cộng đồng và chủ hộ kinh doanh (homestay), lãnh đạo xã, trưởng thôn, hộ dân trong khu vực có hang động trên CNĐ Đồng Văn...


Sự phối hợp với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản - BQL CVĐCTC CNĐ Đồng Văn trong thời gian qua có nhiều hiệu quả, đặc biệt trong khuôn khổ Dự án hợp tác Quốc tế Việt - Bỉ đã có những đóng góp vô cùng quan trọng trong nghiên cứu khoa học và phát triển CVĐC CNĐ Đồng Văn. Năm 2003 - 2004, 2 đơn vị đã tổ chức đợt khảo sát hang động đầu tiên trên địa bàn CVĐC Cao nguyên đá Đồng Văn; năm 2005 - 2006 các nhà khoa học Việt - Bỉ GEOPARK tiến hành đợt khảo sát hang động và nghiên cứu địa chất karst lần thứ hai. Từ đó đến nay, đã có rất nhiều cuộc khảo sát nhỏ và quy mô khác về hang động trên CVĐC. Thông qua kết quả khảo sát, đã tiến hành tổ chức nhiều cuộc Hội thảo xung quanh nội dung này. Cuộc Hội thảo lần này nhằm trao đổi và trang bị những kiến thức cơ bản, nâng cao năng lực chuyên môn cho các đối tượng trực tiếp quản lý và hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên Công viên Địa chất, đặc biệt là loại hình nghiên cứu và du lịch hang động. Đồng thời, thông qua Hội thảo, đại biểu sẽ nắm được tổng thể kiến thức cơ bản về sử dụng, quản lý bền vững hang động trên CVĐC; xây dựng và cụ thể hóa được kế hoạch hoạt động trong từng lĩnh vực cụ thể của đơn vị mình. Cụ thể, tại những nơi có khá nhiều hang động, như: Hang Khố Mỷ (Quản Bạ); Hang Nà Luông, Bản Mạ (Yên Minh); hang Sảng Tủng, Động Nguyệt (Đồng Văn); hang Italia, hang Lũng Pù (Mèo Vạc)... và rất nhiều hang động khác trên khu vực CNĐ Đồng Văn.


Trong thời gian tới, BQL cùng các cơ quan, ban, ngành của tỉnh rất mong muốn sự phối hợp và tạo điều kiện chặt chẽ hơn nữa của Viện Khoa học Địa chất và khoáng sản, Dự án Hợp tác Quốc tế Việt - Bỉ GEOPARK trong công tác nghiên cứu, truyền đạt kinh nghiệm quản lý, khai thác và sử dụng bền vững các giá trị di sản địa chất, trong đó là hệ thống hang động phong phú của CVĐC CNĐ Đồng Văn trên một số hoạt động, lĩnh vực, như: Tiếp tục điều tra, đánh giá, phân loại, xếp hạng; mở rộng các hoạt động nghiên cứu về địa chất, đặc biệt là các Dự án hợp tác Quốc tế với Bỉ. Xây dựng quy hoạch phát triển KT-XH tại 4 huyện CNĐ; xây dựng, triển khai chương trình giáo dục, nâng cao nhận thức cho chính quyền và người dân địa phương lẫn khách du lịch về giá trị của CVĐC; giới thiệu các ngành nghề, dịch vụ mới xung quanh các hoạt động du lịch địa chất, góp phần thay đổi dần cơ cấu kinh tế, phát triển bền vững; điều tra, cung cấp nước sạch cho các khu vực tập trung dân cư với sự hỗ trợ của các chuyên gia Bỉ, Đức... Bởi, trên CVĐC CNĐ Đồng Văn có hệ thống hang động rất phong phú, đa dạng. Với 100 hang động đã, đang được Dự án hợp tác Việt-Bỉ GEOPARKđiều tra, nghiên cứu và gần đây đang thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học Đức về khả năng cung cấp nước sạch. Nhiều hang động rất có tiềm năng khai thác phục vụ du lịch cũng như còn rất nhiều hang động đang ẩn mình trong lòng các khối núi đá vôi vẫn chưa được phát hiện, khám phá...


PHI ANH

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

10 sự kiện công nghệ thông tin Việt Nam 2011
Ngày 28-12, Câu lạc bộ Nhà báo công nghệ thông tin Việt Nam (Vietnam ICT Press Club) công bố 10 sự kiện CNTT-TT (ICT) tiêu biểu năm 2011.
30/12/2011
Triển vọng thị trường công nghệ Việt Nam
Được xem là thị trường non trẻ nhất ở Việt Nam hiện nay, thị trường công nghệ kinh doanh loại hàng hóa đặc biệt, đó là những sản phẩm trí tuệ, những kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học.
30/01/2012
“Ngôi nhà chung” của giới trí thức khoa học và công nghệ
HGĐT- Năm 2006, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật (KHKT) tỉnh Hà Giang được thành lập. Đây là nơi thu hút, tập hợp lực lượng trí thức khoa học và kỹ thuật trên nhiều lĩnh vực cùng phát huy tiềm năng trí tuệ để cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh nhà.
28/12/2011
Xe cháy, nổ vì xăng có pha acetone ?
Acetone là dung môi mạnh, có độ bay hơi cao (100%), không màu, khả năng bắt cháy rất cao và là tác nhân làm hỏng chi tiết nhựa, cao su của xe.
28/12/2011